Một địa phương ở Đắk Nông gặp khó vì thiếu hụt đất ở

Là một địa phương thuộc Tp.Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), nhưng toàn phường Quảng Thành chỉ có 72ha đất ở, chiếm chưa tới 1% diện tích đất tự nhiên.

Tối 13/3, ông Lê Văn Hà - Chủ tịch UBND phường Quảng Thành (Tp.Gia Nghĩa, Đắk Nông) cho biết, hiện nay, địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến vấn đề đất đai.

Khó khăn này kéo theo một loạt vấn đề khác mà địa phương đang gặp phải như: Công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý nhân khẩu, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng, chăm lo đời sống dân sinh cho người dân…

Theo số liệu từ UBND phường Quảng Thành, tổng diện tích đất tự nhiên toàn phường gần 7.760ha. Tuy nhiên, có hơn 3.000ha đất rừng phòng hộ; hơn 1.900ha có nguồn gốc từ đất nông lâm trường, được giao về phường quản lý từ năm 2017 đến nay nhưng chưa có phương án, kế hoạch sử dụng đất.

Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên nhiều người dân phải dựng chòi tạm để phục vụ sản xuất.

Trong 1.900ha nguồn gốc từ đất nông lâm trường, có 2 tổ dân phố là Nghĩa Thắng, Nghĩa Lợi. Theo thông tin từ Chủ tịch UBND phường Quảng Thành, bà con đã sinh sống trên phần đất này nhiều năm nay, có nhiều trường hợp đã sinh sống từ 20-25 năm.

Ông Hà cho hay, đối với diện tích hơn 1.900ha nói trên chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất nên không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ đó, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền địa phương.

Cụ thể, khi người dân xây dựng công trình trái phép, chính quyền phải xử lý theo quy định. Thế nhưng, địa phương cũng phải hết sức hài hòa để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, bởi nhiều trường hợp đã sinh sống ở đây từ lâu.

Theo quy hoạch, toàn phường Quảng Thành chỉ có 72ha đất ở, chiếm chưa tới 1% diện tích đất tự nhiên.

Ông Lê Văn Hà thông tin thêm, theo quy hoạch, toàn phường chỉ có 72ha đất ở, chiếm chưa tới 1% diện tích đất tự nhiên. Thực trạng này khiến địa phương gặp rất nhiều khó khăn. “Vấn đề này, chúng tôi đã kiến nghị cấp trên tháo gỡ. Tuy nhiên, nhiều năm qua, thực trạng này vẫn chưa giải quyết triệt để.

Ngoài 2 tổ dân phố Nghĩa Thắng và Nghĩa Lợi không có quy hoạch đất ở thì trên địa bàn phường còn 2 tổ dân phố khác là Nghĩa Hòa và Nghĩa Tín, tỉ lệ đất được quy hoạch đất ở cũng cực kỳ thấp” - ông Hà nói.

Khánh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mot-dia-phuong-o-dak-nong-gap-kho-vi-thieu-hut-dat-o-a653972.html