Một công dân Mỹ nhận tội bán thông tin mật về vệ tinh cho Nga

Một người đàn ông sống tại bang California, là kỹ sư cho một nhà thầu quốc phòng, đã nhận tội âm mưu bán các thông tin nhạy cảm được sử dụng trong các vệ tinh quân sự và thương mại cho Nga.

Ảnh minh họa. (Nguồn: ruppersberger.house.gov)

AP đưa tin ngày 22/5, các cơ quan chức năng liên bang Mỹ thông báo một người đàn ông sống tại bang California, là kỹ sư cho một nhà thầu quốc phòng, đã nhận tội âm mưu bán các thông tin nhạy cảm được sử dụng trong các vệ tinh quân sự và thương mại cho Nga.

Đối tượng trên có tên Gregory Allen Justice, đã nhận tội với hai tội danh nghiêm trọng, bao gồm hoạt động gián điệp kinh tế và vi phạm Đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí.

[Tổng thống Mỹ chỉ trích FBI không ngăn chặn rò rỉ thông tin]

Với các tội danh này, đối tượng 49 tuổi có thể phải chịu mức án lên tới 35 năm tù giam.

Các cơ quan chức năng cho biết Justice đã cung cấp công nghệ phần mềm độc quyền và các thông tin khác sử dụng trong vệ tinh cho một đặc vụ ngầm FBI, mà đối tượng này tưởng là một gián điệp Nga.

Hồ sơ tòa án cho thấy đối tượng này đã được trả từ 500 USD đến 1000 USD cho mỗi lần gặp mặt trong năm ngoái.

Justice bị bắt giữ hồi tháng Bảy năm ngoái.

Theo các nhà điều tra, đối tượng này cho biết y cần tiền để giúp vợ chữa bệnh./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mot-cong-dan-my-nhan-toi-ban-thong-tin-mat-ve-ve-tinh-cho-nga/447728.vnp