Moscow bức xúc vì Mỹ không cấp thị thực cho quan chức Nga tại Liên Hợp Quốc

Bộ Ngoại giao Nga vừa tuyên bố chỉ trích quyết định của Washington về việc không cấp thị thực cho các quan chức quân đội Nga đến trụ sở của Liên Hợp Quốc để tham gia một phiên họp về vấn đề an ninh.

Các quan chức của Bộ Tổng tham mưu Nga có kế hoạch tham dự phiên họp đầy tiên của Ủy ban Liên Hợp Quốc về ổn định chiến lược, tuy nhiên, lại lỡ hẹn do gặp vấn đề về thị thực mặc dù đã gửi yêu cầu cấp từ đầu tháng 9.

“Việc Mỹ ngăn cản những công việc thường nhật qua sự hạn chế cấp thị thực sẽ chỉ gây ra sự tức giận. Các hành động này sẽ làm mối quan hệ Nga và Mỹ trở nên khó khăn hơn”, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra thông cáo cho hay.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, hành động của Mỹ là không thể chấp nhận

Trước đó ít lâu, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cũng tuyên bố, Moscow quan ngại trong việc Mỹ từ chối cấp thị thực cho cả các quan chức được chính phủ Nga bảo hộ, đồng thời khẳng định đây là điều không thể chấp nhận.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này với lí do việc cấp thị thực bao gồm các thông tin cá nhân và cần được giữ kín.

Đây được cho là hành động ăn miếng trả miếng mới nhất của Mỹ với Nga trong lĩnh vực ngoại giao. Trước đó, 2 nước từng trục xuất các quan chức ngoại giao, đóng cửa các cơ sở hạ tầng và hạn chế cấp thị thực cho các công dân của nhau.

Đặng Vũ (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/moscow-buc-xuc-vi-my-khong-cap-thi-thuc-cho-quan-chuc-nga-tai-lien-hop-quoc/744737.antd