Morocco, Mông Cổ mong thúc đẩy hợp tác với VN

Morocco và Mông Cổ mong muốn có biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại với Việt Nam.

Chính phủ hai nước Morocco và Mông Cổ đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và mong muốn có biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Tại các cuộc gặp trong thời gian phái đoàn Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dẫn đầu thăm hữu nghị Vương quốc Morocco từ ngày 11 đến 14/7 và thăm hữu nghị Mông Cổ từ ngày 20 đến 24/7 vừa qua, lãnh đạo hai nước đều vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ hợp tác giữa nghị viện các nước với Việt Nam. Đồng thời, hai nước cho rằng hoạt động trao đổi kinh nghiệm lập pháp giữa nghị viện hai nước và Quốc hội Việt Nam cần được duy trì trên cơ sở khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác nghị viện song phương. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã thông báo khái quát về tình hình phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam trong thời gian gần đây, hoạt động của Quốc hội và trao đổi với lãnh đạo quốc hội và chính phủ hai nước về những vấn đề mà hai bên cần quan tâm nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Morocco, giữa Việt Nam và Mông Cổ, cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam và nghị viện hai nước. Trong thời gian ở thăm Morocco, đoàn đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Maati Benkaddour, Thủ tướng Abass Al Fasi, làm việc với Phó Chủ tịch Hạ viện và một số ủy ban của hai viện, và Bộ trưởng Tư pháp Morocco. Tại Mông Cổ, đoàn đã có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội D.Demberel, Phó Thủ tướng thường trực N.Altanhuyag và làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Tư pháp, Thị trưởng thành phố Ulan Bator./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/morocco-mong-co-mong-thuc-day-hop-tac-voi-vn/20097/12229.vnplus