Montenegro: Đảng PES tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn

Ngày 11/6, Trung tâm Giám sát và Ngiên cứu (CEMI) của Montenegro thông báo căn cứ vào kết quả sơ bộ tại các điểm bỏ phiếu, đảng Phong trào châu Âu (PES) - một phong trào ôn hòa mới thành lập, đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn tại nước này diễn ra trước đó cùng ngày với khoảng 26% số phiếu ủng hộ.

Lãnh đạo đảng PES Milojko Spajic (giữa) phát biểu với báo giới sau cuộc bầu cử Quốc hội, tại Podgorica, Montenegro, ngày 11/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, lãnh đạo đảng PES Milojko Spajic nhấn mạnh đây là chiến thắng lớn và PES sẽ đối thoại với tất cả những chính đảng cùng chia sẻ giá trị với đảng này.

Cũng theo CEMI, dựa trên 98,7% số phiếu được kiểm tại 400 điểm bỏ phiếu trên cả nước, đảng Xã hội Dân chủ (DPS) và một nhóm các đảng liên minh nhỏ, vốn cầm quyền tại Montenegro trong khoảng thời gian từ 1990 đến năm 2020, ở vị trí thứ hai với 23% phiếu bầu. CEMI cho biết tỷ lệ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này ở mức khá thấp với 56,4%.

Với kết quả trên, PES, vốn thúc đẩy chính sách thân Liên minh châu Âu (EU) và muốn mối quan hệ gần gũi hơn với nước láng giềng Serbia, đã không giành đủ số phiếu cần thiết để tự thành lập chính phủ. Do vậy, đảng này buộc phải tìm kiếm các chính đảng khác trong Quốc hội gồm 81 ghế để thành lập một chính phủ liên minh.

Cử tri Montenegro bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội tại điểm bầu cử ở Podgorica, ngày 11/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Montenegro vừa tiến hành bầu cử quốc hội trước thời hạn với hy vọng chấm dứt sự chia rẽ chính trị sâu sắc và nhiều năm bất ổn cản trở quốc gia này gia nhập EU. Tham gia chạy đua giành 81 ghế tại Quốc hội Montenegro có 15 đảng và liên minh.

Đây cũng là cuộc bầu cử đầu tiên ở quốc gia Balkan này không có sự tham gia của chính trị gia Milo Djukanovic, người gần như liên tục giữ chức vụ thủ tướng hoặc tổng thống của đất nước kể từ năm 2001. Ông đã thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 4 vừa qua. Ông Djukanovic đã lãnh đạo Montenegro giành độc lập khỏi Serbia vào năm 2006 và gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm 2017.

Montenegro với khoảng 620.000 dân, được đánh giá là quốc gia đầu tiên ở Tây Balkan sẽ gia nhập EU.

Ngọc Biên - Thanh Hương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/montenegro-dang-pes-tuyen-bo-chien-thang-trong-cuoc-bau-cu-quoc-hoi-truoc-thoi-han-20230612100833013.htm