Mới nhất: Lập hội nhóm trên mạng vu khống, làm nhục người khác sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng?

Theo dự thảo Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng, hành vi lập hội, nhóm trên mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, làm nhục, vu khống người khác sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng.

Dự thảo Nghị định quy định về hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng.

Về hành vi làm ra và phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung sai sự thật, xúc phạm, làm nhục, vu khống, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Điều 8 dự thảo Nghị định nêu rõ:

Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với các hành vi: Làm ra thông tin có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; Làm ra thông tin có nội dung thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác…

Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với các hành vi: Phát tán thông tin có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; Phát tán thông tin có nội dung thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; Phát tán thông tin ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Giả mạo trang thông tin điện tử, mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với hành vi thiết lập các trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc tài khoản, chuyên trang, hội, nhóm trên mạng xã hội, diễn đàn điện tử để đăng tải, hướng dẫn thực hiện việc làm ra, đăng tải thông tin có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm, làm nhục, vu khống, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như: Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động của trang thông tin điện tử, Giấy phép thiết lập mạng xã hội…từ 1-3 tháng; Tịch thu tang vật, phương tiện; Đình chỉ hoạt động từ 1-3 tháng đối với doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm.

Đồng thời phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc gỡ, xóa thông tin trên không gian mạng có nội dung sai sự thật, xuyên tac̣ nhằm xúc phaṃ , làm nhục, vu khống, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Buộc thu hồi hoặc buộc hoàn trả tên miền do thực hiện hành vi vi phạm; Công khai xin lỗi; Buộc cải chính thông tin…

Còn về hành vi làm ra và phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng áp dụng đối với các hành vi:

Phát tán thông tin có nội dung kêu gọi, tổ chức, thực hiện cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người khác nhằm chống phá Nhà nước, tiến hành các hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân…

Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với các hành vi: Làm ra thông tin có nội dung kêu gọi, tổ chức, thực hiện cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người khác nhằm chống phá Nhà nước, tiến hành các hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền…

Phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với các hành vi: Làm ra và phát tán thông tin có nội dung kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang…

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/moi-nhat-lap-hoi-nhom-tren-mang-vu-khong-lam-nhuc-nguoi-khac-se-bi-phat-toi-50-trieu-dong-post575099.antd