Mỗi người ổn định giúp một hoàn cảnh kém may mắn

Hàng tháng, bà Ngọc Mai (ngụ phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa) tiết kiệm 1 triệu đồng từ lương hưu gửi đến Hội Từ thiện tỉnh để mua những túi quà trị giá khoảng 250 ngàn đồng/túi gồm: gạo, gia vị, thùng mì để tặng cho 3-4 người kém may mắn.

Chủ tịch Hội Từ thiện tỉnh Nguyễn Phú Cường thăm, trao quà hàng tháng cho bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh (người khuyết tật tại thành phố Biên Hòa) vào chiều 21-3. Ảnh: S.Thao

Việc làm của bà Ngọc Mai không đơn lẻ. Rất nhiều cá nhân, gia đình khác cũng thực hiện việc tốt này trong âm thầm hoặc thông qua các hội, đoàn thể từ thiện nhân đạo của tỉnh, huyện, thành phố để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

* Tiết kiệm giúp người

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đỗ Thị Phước Thiện cho biết, thực hiện Cuộc vận động Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, thông qua sự vận động, kết nối của Hội Chữ thập đỏ các cấp, đã có 1,24 ngàn tập thể, cá nhân giúp đỡ cho 1,4 ngàn địa chỉ đặc biệt khó khăn. Mỗi năm, tổng giá trị mà những người có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp trị giá gần 4,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, Hội Từ thiện tỉnh đang chăm sóc hàng tháng cho 24 trường hợp; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp trong tỉnh đang duy trì trợ cấp cho 260 gia đình nạn nhân chất độc da cam.

Điểm đáng lưu ý là ngoài các đơn vị, gia đình khá giả, rất nhiều trong số 1,5 ngàn cá nhân, tập thể nhận trợ cấp thường xuyên cho người có hoàn cảnh khó khăn vốn có thu nhập không cao. Để giúp người, những người hảo tâm phải tiết kiệm chi tiêu hàng ngày và chưa tháng nào họ trễ ngày đưa lương thực, thực phẩm đến với người mình nhận giúp đỡ.

Đồng Nai hiện có gần 2 ngàn trường hợp được nhận hỗ trợ thường xuyên từ cộng đồng thông qua hình thức giúp đỡ hàng tháng hoặc hàng quý do 1,24 ngàn tập thể, cá nhân thực hiện.

Bà Nguyễn Thúy Hà (ngụ phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa) có gian hàng bán tạp hóa tại nhà. Nhiều năm qua, mỗi tháng bà tiết kiệm tiền lời buôn bán để mua 3 túi quà tặng người khuyết tật, người cao tuổi neo đơn.

“Trong khả năng kinh tế của gia đình, tôi cố gắng giúp bà con còn nhiều khó khăn, vất vả hơn mình. Mong sao mỗi túi gạo, thùng mì tôi đem đến sẽ giúp bà con có thêm nguồn sống bên cạnh trợ cấp từ chế độ của Nhà nước” - bà Thúy Hà chia sẻ.

Đã nhiều năm liền, bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh (người khuyết tật tại thành phố Biên Hòa) vừa hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ ngân sách nhà nước với số tiền 1,2 triệu đồng, vừa được nhận trợ giúp từ nhà hảo tâm.

Bà Hạnh cho biết, bà rất vui khi mọi người quan tâm, chia sẻ với cuộc sống còn khó khăn, thiếu thốn của bà.

* Tìm nguồn lực và nâng giá trị trợ cấp

Nhiều năm liên tục, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã duy trì trợ cấp hàng tháng cho 20 nạn nhân chất độc da cam. Để có kinh phí thực hiện hoạt động này, cán bộ, viên chức lao động của đơn vị cùng nhau đóng góp, vận động nguồn lực để hỗ trợ cho các nạn nhân chất độc da cam ở các huyện: Trảng Bom, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ. Bên cạnh đó, đơn vị còn kết hợp tặng thêm quà là lương thực, thực phẩm nhân dịp Tết, dịp kỷ niệm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8)… cho nạn nhân da cam cùng gia đình họ.

Theo Chủ tịch Hội Từ thiện tỉnh Nguyễn Phú Cường, vật giá tăng từng ngày nên định kỳ một thời gian, hội lại nâng giá trị mức quà tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Trước đây, nếu phần quà hàng tháng chỉ khoảng 200 ngàn đồng thì nay đã nâng lên mức gần 300 ngàn đồng/tháng nhờ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm.

Song song với vận động nguồn lực trong nước, thời gian qua, mô hình Chăm lo, trợ giúp hàng tháng dành cho hoàn cảnh kém may mắn cũng được các hội, đoàn thể kêu gọi sự chung tay của các cá nhân, tổ chức nước ngoài. Qua đó, kiều bào ở nước ngoài, một số hội, đoàn thể nước ngoài quan tâm và tham gia. Cụ thể, từ năm 2020-2022, Hội Hữu nghị Bỉ - Việt đã trợ cấp cho 4 nạn nhân chất độc da cam tại Đồng Nai với tổng số tiền 43,2 triệu đồng/năm. Trong giai đoạn 2023-2024, Hội Hữu nghị Bỉ - Việt tiếp tục hỗ trợ 1,1 ngàn euro cùng 10,8 triệu đồng cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh để thực hiện trợ cấp cho nạn nhân chất độc da cam…

Mỗi sự chung tay hỗ trợ hàng tháng này đã giúp những hoàn cảnh kém may mắn có thêm sự chia sẻ, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Sông Thao

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202403/moi-nguoi-on-dinh-giup-mot-hoan-canh-kem-may-man-1fa5b2a/