Mỗi ngày hóa trang dày 5cm, đạo diễn cũng phải nể Minh Hằng

Ngoài ra Rocker Nguyễn cũng nhận lời khen ngợi cho vai diễn đầu tiên.

Những dự án phim remake đã không còn xa lạ với khán giả. Tuy nhiên Sắc đẹp ngàn cân lại được đặc biệt mong chờ bởi những hình ảnh nữ diễn viên Minh Hằng trong ngoại hình quá khổ được hé lộ cách đây không lâu.

Tạo hình của Minh Hằng trong "Sắc đẹp ngàn cân"

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng trailer chính thức của Sắc đẹp ngàn cân đã lộ diện, hé mở thêm nhiều tình tiết trong chuyện phim, đặc biệt là ngoại hình long lanh của dàn diễn viên chính. Qua cuộc trao đổi với chúng tôi, đạo diễn trẻ James Ngô cũng đã có những chia sẻ về nghề cũng như sự nể phục mà anh dành cho nữ diễn viên chính xinh đẹp.

Trailer chính thức bộ phim Sắc đẹp ngàn cân

- Giới trong nghề từng biết tới cái tên James Ngô là một DOP (Đạo diễn hình ảnh) rất có nghề. Vậy cảm giác của anh thế nào khi lần đầu đứng ở vai trò đạo diễn?

Xin chào các bạn độc giả! Về trách nhiệm trong công việc thì DOP chỉ chịu trách nhiệm về hình ảnh và thỏa sức sáng tạo với những góc máy. Nhưng công việc của một đạo diễn phức tạp hơn rất nhiều. Một đạo diễn phải đủ khả năng quản lý toàn bộ phim, nghiên cứu kỹ kịch bản - cũng như chỉ đạo ekip làm phim bao gồm: đạo diễn hình ảnh, thiết kế mĩ thuật, quay phim, xử lý âm thanh.... nên áp lực là không thể tránh khỏi.

Minh Hằng và Rocker Nguyễn là 2 cái tên được chọn mặt gửi vàng

- Cơ duyên nào đã đưa anh đến với bộ phim Sắc đẹp ngàn cân?

Tôi nhận được lời mời từ chị Trương Ngọc Ánh - nhà đầu tư của dự án. Vốn là người đã ngưỡng mộ bộ phim gốc của Hàn Quốc từ lâu, tôi nhận lời ngay, và tôi coi đó là vinh hạnh cũng như cái duyên của mình với bộ phim. Tôi ý thức được rằng cái bóng của bộ phim gốc là rất lớn, nên trong tác phẩm của mình, tôi muốn đem đến nhiều điều khác lạ, ngoài ra cũng có nhiều yếu tố thuần Việt hơn.

"Bà trùm" Trương Ngọc Ánh là nhà đầu tư của bộ phim, đây là lần đầu đạo diễn James Ngô hợp tác với người đẹp Hương Ga

- Thường thì các đạo diễn sẽ chọn một kịch bản gốc để làm bộ phim đầu tay của mình nhằm tạo tiếng vang. Tại sao anh lại chọn phương án làm lại bộ phim kinh điển của Hàn Quốc, anh không sợ bị so sánh?

Tôi chỉ đơn giản là đang đón nhận cơ hội của mình, dù biết remake phim ngoại cũng giống như "chơi dao hai lưỡi". Thường thì những bộ phim remake sẽ bị soi kỹ hơn, và so sánh là không tránh khỏi. Tuy nhiên, thử thách đó nếu như người đạo diễn vượt qua được thì cũng sẽ tạo tiếng vang mà (cười).

Dàn diễn viên chính của phim

Theo quan điểm cá nhân của tôi, phim thuần Việt hay remake, miễn sao chuyển tải được nội dung và kịch tính tới khán giả, như thế đã là thành công. Ngoài ra, câu chuyện "phẫu thuật thẩm mỹ" của phim này, vốn là loại chuyện chưa bao giờ hết nóng từ xưa tới nay, tôi cũng muốn đưa tới khán giả một góc nhìn của riêng tôi.

- Anh nghĩ sao về quan niệm "remake là sao chép và thiếu sáng tạo"?

Remake không có nghĩa là sao chép từng cảnh phim. Tôi cho rằng remake thậm chí còn "khó nhằn" hơn làm một phim với kịch bản viết mới, bởi nó đòi hỏi nhiều sự sáng tạo hơn từ đạo diễn, phải làm sao để thoát khỏi cái bóng của phiên bản cũ. Remake thực sự là công việc rất "khó nuốt" và không ngon ăn như nhiều người tưởng đâu! (cười)

Minh Hằng tìm đến bác sĩ Đại Nghĩa và lột xác ngoạn mục

- Lý do anh lựa chọn Minh Hằng và Rocker Nguyễn cho cặp diễn viên chính là gì? Nhiều người nghi ngại Rocker Nguyễn là gương mặt quá mới và còn non kinh nghiệm, anh nghĩ sao?

Minh Hằng là người cuối cùng đến dự casting, và cũng là người duy nhất lọt vào mắt tôi. Ngoài kinh nghiệm diễn xuất, những yếu tố phù hợp với vai diễn, thì kinh nghiệm ca hát cũng là điểm mạnh của cô ấy và là yếu tố quan trọng của bộ phim này.

Rocker Nguyễn sẽ có màn chào sân với màn ảnh rộng

Còn với Rocker Nguyễn, cậu ấy thực sự là một viên ngọc thô có thể mài giũa để trở nên sáng giá. Tôi cũng khá vui và bất ngờ bởi Rocker rất chịu khó học hỏi và hết mình vì vai diễn. Ở một diễn viên trẻ, tôi nghĩ chỉ cần có những tố chất đó thì sẽ rất dễ thành công.

- Trong quá trình quay phim anh gặp phải những khó khăn gì?

Khó khăn nhất có lẽ là lớp hóa trang của nhân vật Hà My (Minh Hằng). Mỗi ngày cô ấy phải đắp lớp silicon dày 5cm, tôi thực sự ngưỡng mộ Minh Hằng ở sức chịu đựng. Khi ở trên phim trường thực sự rất nóng, nhưng cô ấy luôn cố gắng làm mọi thứ một cách hoàn hảo để không phải quay quá nhiều đúp, bởi đèn chiếu lâu sẽ khiến lớp silicon bị chảy ra.

Lớp hóa trang dày 5cm khiến Minh Hằng không thể quay quá 10 tiếng mỗi ngày

Tôi cũng phải cố gắng quản lí mọi bộ phận trong ekip để làm việc một cách nhịp nhàng, chu đáo, để đảm bảo cho lớp hóa trang không làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc. Mỗi ngày chúng tôi chỉ có thể quay không quá 10 tiếng với lớp hóa trang của Minh Hằng, bởi nếu lâu quá sẽ khiến cô ấy bị dị ứng da. Cũng có lúc bị trễ lịch, nhưng cả ekip đều đã rất cố gắng. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng thì bộ phim cũng đã thành hình, đó là niềm hạnh phúc.

- Xin anh chia sẻ thêm về kinh phí của bộ phim và khoản kinh phí dành cho bản quyền bộ phim gốc.

Về vấn đề này, có lẽ tôi không phải là người phù hợp để chia sẻ, nhà sản xuất mới là những người nắm thông tin về kinh phí (cười).

Minh Hằng và Rocker Nguyễn khá đẹp đôi trên màn ảnh

- Được biết đạo diễn Charlie Nguyễn cũng là một trong những nhà sản xuất của phim. Từng là DOP rất "ăn rơ" với Charlie, anh cảm thấy thế nào khi một lần nữa hợp tác với anh ấy nhưng lại trong hai vai trò khác?

Trước đây, khi mới ra trường, tôi từng thần tượng anh Charlie và các phim của anh. Sau này khi có cơ hội làm việc cùng, anh Charlie là người duy nhất sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với tôi. Trong cuộc sống, anh cũng là một người anh thân thiết, anh cũng đã cố vấn cho tôi khá nhiều trong bộ phim đầu tay này.

- Cảm ơn anh và chúc anh thành công với tác phẩm đầu tay của mình!

Sắc đẹp ngàn cân là bộ phim được sản xuất năm 2007 của điện ảnh Hàn Quốc. Phim kể câu chuyện về cô ca sĩ có giọng ca trời phú nhưng lại có ngoại hình quá khổ, cô tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ để có được thành công, tuy nhiên đã phải đánh đổi nhiều thứ khác.

Phim từng làm mưa làm gió phòng vé khắp Hàn Quốc và nhiều nước Châu Á, bên cạnh đó cũng đoạt rất nhiều giải thưởng điện ảnh tại nước này. Sắc đẹp ngàn cân được coi là một trong những bộ phim tiêu biểu của điện ảnh Hàn Quốc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/moi-ngay-hoa-trang-day-5cm-dao-dien-cung-phai-ne-minh-hang-788290.html