Môi hồng cá tính

(SSM) - Son môi là một trong những món đồ trang điểm luôn hiện hữu trong túi xách của mọi phụ nữ. Nó là 'chiếc đũa thần' tuyệt diệu thêm màu sắc và nét rạng rỡ cho gương mặt. Trong năm 2011 này màu son thời thượng dự đoán được yêu thích nhất là màu hồng hoa vân anh. Đây là màu yêu cầu phái đẹp phải có sự tự tin về vẻ đẹp cũng như sự xuất hiện của mình.

Trên sàn catwalk của mùa xuân 2011, các show thời trang như Diane von Furstenberg, Jil Sander và Mark Jacobs đều sử dụng màu môi hồng xinh đẹp này. Theo những sải chân của người mẫu, dù gương mặt có lạnh lùng thế nào thì gam hồng của môi sẽ làm sáng và ấm lại vẻ đẹp đó và góp phần làm cho những thiết kế thời trang được thăng hoa, bay bổng. Màu son hồng trên sàn diễn Xuân Hè 2011 của Marc Jacobs Son hồng trên sàn diễn Xuân Hè của Jil Sander Không chỉ có trên sàn diễn, các sao như Rihanna, Katy Perry, Christina Aguilera, Natalie Portman, Vanessa Paradise… khi xuất hiện trên thảm đỏ đều chọn cho mình màu môi hồng rạng rỡ này. Và theo họ thì gam màu này mang lại sức trẻ, sự quyến rũ vô biên cho nụ cười và cho cả gương mặt họ. (hình ảnh các sao) Natalie Portman, Vanessa Paradise và Katy Perry đều ưa chuộng son hồng. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách trang điểm thời trang cho mình trong năm 2011 này, đặc biệt là cho dịp Valentine sắp tới thì hãy mạnh dạn lựa chọn những màu môi hồng sáng đậm để nước da bạn tỏa sáng và gương mặt cũng xinh đẹp hơn. Để cho bờ môi hồng được hoàn hảo, bạn hãy làm theo những bước sau đây nhé: Bước 1: Tìm đúng màu son hồng phù hợp với làn da. Nếu da tối màu thì nên chọn tông màu hồng vân anh đậm (full Fuchsia). Trong khi đó những ai sở hữu màu da hơi nhạt thì nên chọn màu hồng tươi, hồng trong (pure pink). Tuy nhiên son hồng thường đẹp hơn khi bạn có làn da trắng, hoặc ít nhất là làn da ít "tì vết" như mụn, nám, tàn nhang… Bước 2: Bắt đầu với việc tẩy da chết cho môi, đặc biệt nếu bạn muốn màu son lên môi trông hơi mờ. Bước 3: Dùng một chiếc chì kẻ môi để tạo viền ngoài cho môi sau đó tô một lớp màu với cọ mềm, bắt đầu từ giữa trung tâm môi lan ra phía 2 bên. Chú ý: - Nếu muốn tạo ảo ảnh cho đôi môi trông dày và căng mọng hơn, hãy sử dụng một chút son bóng ở giữa trung tâm môi dưới. Hoặc bạn cũng có thể dùng bút chì cùng màu son để phác thảo về một bờ môi cong, mọng trước khi tô màu son lên. - Thường khi kết hợp với màu son nổi bật thì hãy kết hợp với đôi mắt có lớp mascara mỏng và đường lông mày nhẹ nhàng, mềm mại, những tông màu mắt thật trong, nhẹ nhàng: nâu, biege, nude, khakis, pure…. Tránh trang điểm mắt cầu kỳ và sử dụng tông màu "sến" như vàng, xanh lá… Các mẫu Xuân Hè 2011 của Diane von Furstenberg. - Còn nếu muốn gây ấn tượng mạnh thì bạn có thể kết hợp với đôi mắt màu viền eyeliner đậm, mắt phối nhiều màu như Beyonce, hay đôi mắt đen đậm của cô nàng siêu vòng 3 Kim Kadashian. Beyonce và Kim Kadashian Những gam màu đậm sẽ thể hiện được một cách hoàn hảo vẻ đẹp tinh tế và sang trọng, vừa có nét táo bạo cá tính, lại vừa rất trẻ trung điệu đà. Nó không chỉ là gam màu thời thượng mà còn là cách để bạn gây sự chú ý của bất kì chàng trai nào. Vậy tại sao chúng ta không thử? Bài: Thủy Tiên Tư vấn trang điểm: Kenni Kim Ngày cập nhật 09.02.2011

Nguồn Sức Sống Mới: http://www.sucsongmoi.net/lam-dep/trang-diem/2011/02/moi-hong-ca-tinh