Môi giới đất ảo, lừa đảo thật

Thu thập thông tin các thửa đất rồi đăng bán trên mạng xã hội, tự giới thiệu các thửa đất này là của mình để mọi người tin tưởng giao tiền đặt cọc. Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của 4 người với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Nguyễn Văn Hưng (SN 1993), trú tại thôn Rừng Long, xã Lục Sơn (Lục Nam) chỉ học đến lớp 8 rồi sớm lấy vợ, sinh hai con. Không có nghề nghiệp ổn định, đầu năm 2022 khi thị trường nhà đất sôi động, Hưng tự giới thiệu mình làm nghề môi giới bất động sản nhưng bản thân không có văn bằng, chứng chỉ hành nghề hay làm việc cho công ty nào liên quan.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng. Ảnh: Chí Dũng.

Khi thấy nhiều người ở xã mình và mấy xã lân cận khu vực Tứ Sơn có nhu cầu bán đất rừng với diện tích hàng nghìn m2 mỗi thửa, Hưng đã tự thu thập thông tin các thửa đất rồi đăng bán trên facebook và gian dối rằng các thửa đất rao bán chính là của mình hoặc đã đặt cọc mua, nay có nhu cầu bán lại. Vì tin tưởng, 4 người đã giao tiền đặt cọc nhưng bị Hưng chiếm đoạt.

Đơn cử như được một người thân gửi thông tin cho mình thửa đất diện tích 3.871 m2 thuộc thôn Thọ Sơn, xã Lục Sơn để nhờ môi giới tìm người mua, Hưng đã gửi thông tin này cho khách hàng và nói dối là thửa đất này đã làm hợp đồng đặt cọc mua, muốn mua lại thì Hưng đưa đi xem vị trí.

Sau khi xem thửa đất, do tin tưởng nên nạn nhân đồng ý mua với giá 1,32 tỷ đồng và chuyển khoản cho Hưng 200 triệu đồng đặt cọc, hẹn 20 ngày sau khi làm hợp đồng chuyển nhượng sẽ thanh toán số tiền còn lại. Tuy nhiên đến ngày hẹn, Hưng không đến gặp, trao đổi, thỏa thuận gì về việc mua bán thửa đất mà sử dụng chi tiêu cá nhân.

Qua tìm hiểu được biết thửa đất trên không phải của Hưng, Hưng cũng không đặt cọc mua thửa đất này như đã nói với nạn nhân. Bằng thủ đoạn tương tự là rao bán đất không phải của mình nhưng lại nói là của mình để bị hại chuyển tiền đặt cọc, từ tháng 2/2022 đến tháng 3/2023, Hưng đã nhận tiền của 3 khách hàng khác lần lượt là 150 triệu đồng, 50 triệu đồng và 100 triệu đồng. Đòi lại tiền không được, các nạn nhân đã làm đơn tố giác.

Xét thấy hành vi phạm tội của Hưng là rất nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần. Tuy nhiên, Hưng đã trả lại các nạn nhân toàn bộ số tiền chiếm đoạt; thành khẩn khai báo, ăn năn; bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tại phiên tòa ngày 21/7, TAND tỉnh tuyên phạt Hưng 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuấn Minh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/phap-dinh/408848/moi-gioi-dat-ao-lua-dao-that.html