Tin vắn thế giới ngày 27/4: Thủ tướng Thái Lan bị phạt 190 USD vì không đeo khẩu trang

Ukraine kêu gọi ngăn chặn tái diễn thảm họa hạt nhân Chernobyl; EU hoan nghênh đồng thuận 5 điểm của ASEAN về Myanmar; Thủ tướng Thái Lan bị phạt 190 USD vì không đeo khẩu trang… là tin tức thế giới đáng chú ý.

Ukraine kêu gọi ngăn chặn tái diễn thảm họa hạt nhân Chernobyl

Nhân 35 năm ngày xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl (26/4/1986 - 26/4/2021), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng hối thúc cộng đồng quốc tế đoàn kết nhằm đảm bảo an toàn hạt nhân và ngăn chặn tái diễn thảm họa hạt nhân tồi tệ trong tương lai.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã đưa ra lời kêu gọi trên trong chuyến đi tới Vùng Cấm Chernobyl - vùng có bán kính 30 km xung quanh nhà máy điện hạt nhân đã được sơ tán sau vụ nổ và được cho là không an toàn đối với cuộc sống của con người trong hàng nghìn năm.

Quang cảnh thị trấn Pripyat hoang phế sau thảm họa hạt nhân. Ảnh: AP

Hàn Quốc kêu gọi sớm nối lại đối thoại liên Triều ở các cấp

Ngày 26/4, trước ngày kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh lịch sử năm 2018 giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã kêu gọi sớm nối lại các cuộc đối thoại liên Triều ở "tất cả các cấp".

EU hoan nghênh đồng thuận 5 điểm của ASEAN về Myanmar

Liên minh châu Âu (EU) cho rằng đồng thuận 5 điểm về Myanmar đạt được tại Hội nghị các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hôm 24/4 là "bước tiến đáng khích lệ" trong nỗ lực không ngừng của ASEAN nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại quốc gia Đông Nam Á này.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc phát thông điệp về sự đoàn kết nhân 35 năm ngày xảy ra thảm họa Chernobyl

Ngày 26/4, nhân kỷ niệm 35 năm ngày xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl tồi tệ nhất của nhân loại (26/4/1986 - 26/4/2021), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã phát đi thông điệp, trong đó đề cao sự đoàn kết vì lợi ích chung.

Tổng thống Mỹ cam kết hỗ trợ Ấn Độ chống dịch COVID-19

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi,Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết hỗ trợ khẩn cấp cho Ấn Độ trong bối cảnh quốc gia châu Á đang trải qua giai đoạn dịch bệnh tồi tệ nhất từ trước tới nay.

Nga ủng hộ giải pháp nội bộ cho tình hình tại Myanmar

Ngày 26/4, Điện Kremlin tuyên bố Nga ủng hộ một giải pháp nội bộ cho tình trạng bất ổn ở Myanmar hiện nay.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga rất quan ngại và đang theo dõi sát sao những diễn biến tình hình ở Myanmar. Ông nhấn mạnh Nga rất coi trọng quan hệ lâu đời với Myanmar và ủng hộ quốc gia này giải quyết các vấn đề nội bộ của mình.

Nga trục xuất nhà ngoại giao Ukraine

Ngày 26/4, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố trục xuất một nhà ngoại giao Ukraine nhằm đáp trả việc Kiev trước đó trục xuất một nhân viên Đại sứ quán Nga trong tháng này.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Kiev rằng Mocow sẽ tiếp tục hành động nếu "các động thái thù địch chống lại nhân viên các phái bộ ngoại giao và lãnh sự của Nga tại Ukraine tiếp diễn".

Trung Quốc được mời tham gia giám sát xả nước thải từ Nhà máy Fukushima

Ngày 26/4, Trung Quốc thông báo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận sẽ mời các chuyên gia Trung Quốc tham gia nhóm làm việc giám sát kế hoạch của Nhật Bản xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

WHO xem xét khả năng cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine Moderna

Ngày 26/4, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Christian Lindmeier thông báo các chuyên gia kỹ thuật của tổ chức này đang xem xét khả năng đưa vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna (Mỹ) vào danh sách được phép sử dụng khẩn cấp.

WHO triển khai thêm nhân viên và hàng tiếp tế hỗ trợ Ấn Độ

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 26/4 tuyên bố tình hình Ấn Độ, nơi số ca mắc COVID-19 đang gia tăng đột biến và WHO sẽ triển khai thêm nhân viên và hàng tiếp tế cho Ấn Độ để trợ giúp chiến đấu chống đại dịch.

Phát biểu họp báo, Tổng Giám đốc WHO nêu rõ: "WHO đang làm mọi điều trong khả năng của mình, cung cấp thiết bị quan trọng cũng như hàng tiếp tế, trong đó có hàng nghìn máy tạo oxy, bệnh viện dã chiến di động được lắp đặt sẵn cũng như vật tư phòng thí nghiệm". Ngoài ra, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đã cử hơn 2.600 nhân viên từ các chương trình khác của WHO tới hỗ trợ Ấn Độ chống đại dịch COVID-19.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: EPA

Ngoại trưởng Mexico đến Nga, kỳ vọng hợp tác về vaccine COVID-19

Quan chức ngoại giao hàng đầu Mexico vào ngày 25/4 đã bay đến Nga thực hiện chuyến thăm chính thức. Ở thời điểm này, Mexico đang đàm phán để sản xuất vaccine phòng COVID-19 Sputnik V của Nga tại Mexico.

Chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard kéo dài đến 28/4. Dự kiến, Ngoại trưởng Ebrard sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Sergei Lavrov.

EU kiện AstraZeneca vì chậm giao vaccine ngừa COVID-19

Ngày 26/4, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết đã khởi kiện hãng dược AstraZeneca (Anh-Thụy Điển) vì vi phạm hợp đồng cung ứng vaccine ngừa COVID-19 và không đưa ra được một kế hoạch "đáng tin cậy" để đảm bảo chuyển giao vaccine cho liên minh đúng hạn.

Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn của Liên minh châu Âu (EU) Stefan De Keersmaecker cho biết EC đã chính thức đệ đơn kiện AstraZeneca hôm 23/4 vừa qua và tất cả 27 nước thành viên EU đều ủng hộ quyết định này. Ông Keersmaecker nêu rõ AstraZeneca đã vi phạm một số điều khoản của hợp đồng và không có chiến lược để đảm bảo cung cấp vaccine kịp thời cho EU.

Hãng dược của Nga sẵn sàng chuyển 1 triệu lọ thuốc Remdesivir tới Ấn Độ

Ngày 26/4, hãng dược phẩm Pharmasyntez của Nga cho biết công ty này đã sẵn sàng chuyển cho Ấn Độ 1 triệu lọ thuốc kháng virus Remdesivir sử dụng trong điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Trong thông báo, Pharmasyntez nêu rõ hãng có thể giao lô thuốc Remdesivir cho Ấn Độ ngay trong cuối tháng 5 sau khi được Chính phủ Nga cấp phép.

Anh hối thúc những người dưới 50 tuổi tiêm vaccine

Ngày 25/4, Chính phủ Anh triển khai chiến dịch mới nhằm vận động những người dưới 50 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 trong bối cảnh chương trình tiêm chủng của nước này chuyển sang giai đoạn 2.

Đức sẽ gửi oxy 'chi viện' cho Ấn Độ chống dịch

Ngày 26/4, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết Đức sẽ gửi oxy và viện trợ y tế tới Ấn Độ trong những ngày tới góp phần giúp quốc gia Nam Á này giải quyết cuộc khủng hoảng dịch COVID-19.

Nam Phi nối lại việc sử dụng vaccine Johnson & Johnson

Trong hai ngày tới, Nam Phi sẽ nối lại việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson (J&J), Mỹ. Vaccine này đã bị đình chỉ tại Nam Phi sau khi xuất hiện các ca đông máu sau tiêm ở Mỹ.

Phong tỏa bang Karnataka của Ấn Độ

Ngày 26/4, chính quyền bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ, đã quyết định áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn bang do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Lệnh phong tỏa có hiệu lực trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ ngày 27/4.

Malaysia tạm dừng mọi chuyến bay đến và đi từ Ấn Độ

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết nước này sẽ tạm dừng mọi chuyến bay đến và đi từ Ấn Độ cũng như không cho phép các chuyến bay từ Ấn Độ quá cảnh tại nước này từ ngày 28/4.

Malaysia cũng không tiếp nhận mọi công dân nước ngoài có thị thực lao động dài hạn tại Malaysia đến từ Ấn Độ. Các tàu biển có hải trình qua Ấn Độ trong vòng 14 ngày gần đây cùng thủy thủ đoàn không được phép cập cảng Malaysia.

Campuchia gia hạn phong tỏa ở Phnom Penh và Ta Khmao

Ngày 26/4, Chính phủ Campuchia thông báo gia hạn thêm 7 ngày lệnh phong tỏa tại thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmao đến ngày 5/5 tới để ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19.

Đa số dân Đức ủng hộ biện pháp chống dịch cứng rắn

Luật "phanh khẩn cấp" chống đại dịch COVID-19 trên phạm vi cả nước Đức đã có hiệu lực từ cuối tuần qua và đa số người dân Đức được hỏi đều ủng hộ các biện pháp cứng rắn của chính phủ, kể cả lệnh giới nghiêm vào ban đêm.

Luật mới sẽ tự động có hiệu lực với bất cứ quận/huyện/thành phố nào ở Đức có chỉ số lây nhiễm trung bình 7 ngày vượt quá tỷ lệ 100/100.000 dân. Bên cạnh đó, lệnh giới nghiêm cũng được áp đặt từ 10h tối đến 5h sáng và người dân chỉ có thể ra ngoài với lý do bất khả kháng. Ngoài ra, khi chỉ số vượt 165, tất cả trường học đều phải đóng cửa.

Hong Kong mở rộng chương trình 'Dễ dàng trở lại Hong Kong'

Ngày 26/4, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo mở rộng chương trình “Dễ dàng trở lại Hong Kong” trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Trung Quốc đại lục đã được kiểm soát trong một thời gian và tình hình dịch bệnh ở Hong Kong đang có xu hướng cải thiện.

Cụ thể, cùng với cư dân Hong Kong ở tỉnh Quảng Đông và Đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc), các cư dân Hong Kong ở các tỉnh khác thuộc Trung Quốc đại lục đều được phép vào Hong Kong mà không phải trải qua quy trình cách ly bắt buộc 14 ngày với điều kiện họ đáp ứng các yêu cầu nhất định.

Thủ tướng Thái Lan bị phạt 190 USD vì không đeo khẩu trang

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 26/4 đã bị phạt 6.000 bath (4,3 triệu đồng) vì vi phạm quy định phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã không đeo khẩu trang trong một cuộc họp. “Tôi đã thông báo cho Thủ tướng rằng việc đó là vi phạm quy định phòng dịch”, Thống đốc Bankok Aswin Kwanmuang viết dòng trạng thái trên tài khoản Facebook chính thức ngày 26/4.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha dự lễ ký kết mua vaccine AstraZeneca ngày 27/11/2020. Ảnh: Reuters

Tổng thống Joko Widodo truy thăng quân hàm cho 53 thủy thủ vụ chìm tàu ngầm

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 26/4 đã quyết định truy thăng quân hàm trước niên hạn cho 53 binh sĩ hải quân nước này tử nạn trong vụ chìm tàu ngầm KRI Nanggala-402.

Indonesia thận trọng trong quá trình điều tra vụ chìm tàu KRI Nanggala 402

Ngày 26/4, truyền thông Indonesia đưa tin quân đội nước này sẽ không vội vàng đưa ra kết luận về nguyên nhân khiến tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Hải quân bị chìm ở độ sâu 838 mét dưới đáy eo biển Bali.

Israel đóng cửa khu đánh bắt cá ở Dải Gaza

Israel ngày 26/4 cho biết sẽ đóng cửa khu vực đánh bắt cá ngoài khơi Dải Gaza hiện vốn đã bị phong tỏa, nhằm ngăn chặn những người đánh lưới ra khơi, sau nhiều vụ tấn công liên tiếp bằng rocket vào quốc gia Do Thái.

Cơ quan chịu trách nhiệm về các vấn đề dân sự Palestine (COGAT) thuộc Bộ Quốc phòng Israel, cho biết:"Khu vực đánh bắt cá tại Dải Gaza sẽ bị đóng cửa hoàn toàn cho đến khi có thông báo tiếp theo".

Một loạt vụ nổ làm rung chuyển thủ đô của Yemen

Một loạt vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Sanaa của Yemen trong ngày 26/4. Tân Hoa xã dẫn nguồn tin tại chỗ cho biết các vụ nổ xảy ra tại một kho tên lửa của lực lượng Houthi ở khu vực al-Jiraf, phía Bắc thủ đô Sanaa. Lực lượng Houthi đã phong tỏa hiện trường vụ nổ và đến nay vẫn chưa có báo cáo về thương vong.

Trên 30 binh sĩ Nigeria thiệt mạng do bị phục kích

Ngày 26/4, các nguồn tin quân sự cho biết ít nhất 31 binh sĩ Nigeria đã thiệt mạng khi các phần tử thánh chiến có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phục kích khi đoàn xe quân sự chở vũ khí đi qua một căn cứ ở bang Borno, Đông Bắc nước này.

Nga phóng thành công 36 vệ tinh Internet và liên lạc của Anh lên quỹ đạo Trái Đất

Ngày 26/4, Cơ quan vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos cho hay tên lửa đẩy Soyuz của Nga đã thực hiện thành công sứ mệnh đưa 36 vệ tinh Internet và liên lạc của Anh lên quỹ đạo, phục vụ tham vọng phủ sóng Internet cho toàn cầu.

Núi lửa Sinabung ở Indonesia phun trào

Ngày 26/4, Trung tâm Giảm nhẹ Nguy cơ Địa chất và Núi lửa Indonesia (CVGHM) cho biết núi lửa Sinabung tại tỉnh Bắc Sumatra phun trào, tạo cột cột tro bụi cao 1.000 mét bao phủ phía trên đỉnh núi về phía Đông.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tin-van-the-gioi-ngay-27-4-thu-tuong-thai-lan-bi-phat-190-usd-vi-khong-deo-khau-trang-185902.html