Mở rộng vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến

Thực hiện kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cho Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La thuộc Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, huyện Mai Sơn đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân, HTX, hình thành các chuỗi giá trị nông sản, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, hiệu quả.

Mô hình trồng Dứa Queen tại xã Chiềng Sung phục vụ Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La.

Mô hình trồng Dứa Queen tại xã Chiềng Sung phục vụ Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La.

Khởi công xây dựng năm 2021, dự kiến đến tháng 4/2022, Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La sẽ đi vào hoạt động, với công suất chế biến hơn 160.000 tấn/năm. Để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất, huyện Mai Sơn đã thành lập tổ công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La; kiện toàn tổ công tác phát triển vùng nguyên liệu sản xuất và tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm nông sản. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền đến các xã, thị trấn; chỉ đạo các xã phối hợp với Công ty tổ chức khảo sát thực địa, xác định, quy hoạch loại cây trồng phục vụ cho nguyên liệu chế biến và vận động doanh nghiệp, HTX, nhân dân ký hợp đồng liên kết sản xuất.

Đồng thời, huyện đã phối hợp rà soát, đề xuất địa điểm dự kiến xây dựng nhà máy xử lý phụ phẩm chất thải và đánh giá tác động môi trường; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp đường từ quốc lộ 6 đến trung tâm vùng cây ăn quả cao nguyên Nà Sản, xã Hát Lót. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Chi nhánh Sơn La, cho biết: Hiện, Công ty đã liên kết với các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện trồng gần 14 ha dứa Queen, 130 ha ngô ngọt, 92 ha đậu tương rau và 144 ha chanh leo. Liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, HTX, Công ty hỗ trợ về giống, vật tư nông nghiệp, cam kết bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm.

Là một trong những xã tích cực tham gia triển khai kế hoạch sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu chế biến cho Doveco Sơn La, xã Chiềng Sung đã phối hợp với Công ty khảo sát, tuyên truyền, vận động HTX, nhân dân liên kết sản xuất, ký hợp đồng sản xuất tiêu thụ với Công ty. Ông Tòng Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Chiềng Sung có 1 doanh nghiệp, 2 HTX và hàng trăm hộ dân ký kết hợp đồng trồng 50 ha trồng đậu tương rau, 130 ha ngô ngọt, 30 ha chanh leo và mô hình điểm 9,2 ha dứa, tổng sản lượng hơn 2.000 tấn rau, quả. Với mục tiêu mở rộng, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và HTX, được sự hỗ trợ của huyện, xã đã thành lập thêm HTX nông nghiệp - dịch vụ Trạm Cầu và HTX nông nghiệp bản Búc, dự kiến 2 HTX sẽ tham gia chuỗi sản xuất cung cấp nguyên liệu; năm 2022, xã Chiềng Sung tiếp tục mở rộng thêm 70 ha ngô ngọt cho Doveco Sơn La.

Năm 2022, Công ty đang tiếp tục phối hợp với các địa phương khảo sát, dự kiến triển khai trồng 50 ha rau chân vịt tại xã Cò Nòi. Ông Phạm Bá Tính, Chủ tịch UBND xã Cò Nòi, cho biết: Triển khai kế hoạch trồng rau chân vịt cung cấp nguyên liệu cho Doveco Sơn La, xã đã phối hợp với Công ty tổ chức hội nghị tuyên truyền chủ trương của tỉnh, chính sách của Công ty đến các HTX, bản, tiểu khu chuyên trồng rau; phối hợp Công ty rà soát những địa điểm dự kiến phát triển trồng rau. Lựa chọn HTX Thành Cường và HTX rau an toàn Vạn Phúc để liên kết sản xuất trồng rau chế biến cho Công ty.

Bà Lò Thị Thủy, Giám đốc HTX rau an toàn Vạn Phúc, bản Bó Hặc, xã Cò Nòi, chia sẻ: Những vấn đề chúng tôi quan tâm khi liên kết sản xuất với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao là được Công ty hỗ trợ về giống, vật tư nông nghiệp, cử cán bộ kỹ thuật đồng hành để đảm bảo sản xuất đúng tiêu chuẩn, yêu cầu của Công ty. Quan trọng nhất là cam kết của Công ty về giá thu mua, khả năng tiêu thụ nông sản. Ngay sau khi thỏa thuận và thống nhất được hợp đồng, HTX sẽ bắt tay vào sản xuất. HTX có 15 thành viên với 7 ha đất trồng rau, các thành viên đều có kinh nghiệm trồng và chăm sóc rau xanh, nên việc liên kết sản xuất rất thuận lợi và hiệu quả. Ngoài ra, căn cứ vào nhu cầu của Công ty, HTX sẽ liên kết với các hộ trồng rau địa phương, vừa đảm bảo sản lượng, tạo thu nhập cho các hộ trong vùng.

Theo kế hoạch năm 2022, Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao sẽ liên kết sản xuất 564 ha rau, quả, sản lượng khoảng 8.700 tấn. Trong đó, chủ yếu mở rộng diện tích liên kết sản xuất, tiêu thụ ngô ngọt, đậu tương rau. Huyện Mai Sơn đang tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với Công ty tuyên truyền, vận động các HTX, nông dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng rau, quả; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật và tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát vùng nguyên liệu, bảo đảm năng suất, chất lượng sản phẩm.

Phan Trang

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/mo-rong-vung-nguyen-lieu-phuc-vu-cong-nghiep-che-bien-47831