Mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Bồ Đào Nha

Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với Bồ Đào Nha trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, chính phủ điện tử, kinh tế xanh, kinh tế biển, dầu khí, khai khoáng, hậu cần, du lịch và những lĩnh vực khác mà hai bên có tiềm năng, thế mạnh.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bồ Đào Nha José Lúis Carneiro, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đã sang thăm, làm việc tại Cộng hòa Bồ Đào Nha từ ngày 19-20/7.

Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ José Lúis Carneiro, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975, Việt Nam và Bồ Đào Nha đã duy trì quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp.

Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, đặc biệt là chuyến thăm Bồ Đào Nha của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tháng 11/2021, cuộc tiếp xúc giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Antonio Costa tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên minh châu Âu (EU) tháng 1/2023 và chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Joao Gomes Cravinho tháng 1/2023. Hai nước cũng hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế và khuôn khổ đa phương như Liên hợp quốc, UNESCO, ASEAN - EU, ASEM.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội đàm.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Việt Nam trân trọng và cảm ơn Bồ Đào Nha đã phê chuẩn “Hiệp đỉnh bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU” hồi tháng 4/2023, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác với Bồ Đào Nha trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, chính phủ điện tử, kinh tế xanh, kinh tế biển, dầu khí, khai khoáng, hậu cần, du lịch và những lĩnh vực khác mà hai bên có tiềm năng, thế mạnh.

Nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến mau lẹ và phức tạp, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, mặc dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn từ tranh chấp chủ quyền, biên giới lãnh thổ, mẫu thuẫn tôn giáo, sắc tộc, khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, các thách thức an ninh truyền thông và an ninh phi truyền thống đan xen, đe dọa tới an ninh quốc gia của nhiều nước.

Bên cạnh đó, sự phát triển của các mối quan hệ giữa hai nước thời gian tới, nhất là du lịch, giao lưu nhân dân, trao đổi thương mại, đầu tư đang gia tăng, đặt ra yêu cầu phối hợp giữa hai bên nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ ANTT của mỗi nước.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Cộng hòa Bồ Đào Nha, Đại sứ Việt Nam tại Pháp kiêm nhiệm Cộng hòa Bồ Đào Nha Đinh Toàn Thánh đã đón và tháp tùng Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác làm việc với các cơ quan chức năng của Bồ Đào Nha.

Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/mo-rong-quan-he-hop-tac-viet-nam-bo-dao-nha-i701365/