Mở rộng kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên sau phản ánh của Báo CAND

Ngày 10/7, ông Nay Y BLung – Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết, vừa có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên, phúc đáp câu hỏi của PV Báo CAND về việc kiểm tra, xử lý vi phạm của đảng viên liên quan đến thông tin đã phản ánh trên Báo CAND trong bài 'Xã tái nghèo, nhiều người dân không được hưởng lợi từ rừng, vì sao ?', 'Sau phản ánh của Báo CAND, một Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã ở Phú Yên bị kỷ luật'…

Theo văn bản này, sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa công bố Quyết định số 1483-QĐ/HU ngày 16/5, về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Hội đối với ông Trần Ngọc Tây – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hội; Thường trực Huyện ủy nhận thấy ông Phạm Anh Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Sơn Hòa; nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Hội, có liên quan đến việc mua bán đất lâm nghiệp và trồng rừng trong Dự án Flitch.

Xã Sơn Hội là địa phương có nhiều rừng, đất rừng, nhưng cũng là "điểm nóng" về phá rừng trong những năm gần đây.

Ngày 10/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa đã có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trần Ngọc Tây và những nội dung liên quan đến ông Phạm Anh Tân, để xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Ngày 9/6 Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên có Công văn số 5278-CV/VPTU về việc xem xét, xử lý vi phạm đối với đảng viên. Trên cơ sở đó, Thường trực Huyện ủy Sơn Hòa đã có văn bản chỉ đạo UBKT Huyện ủy Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện các quy trình kiểm tra, làm rõ những nội dung liên quan đến ông Phạm Anh Tân và những đảng viên khác nếu phát hiện có vi phạm liên quan, để chỉ đạo xử lý đúng quy định.

Khi cơ quan chức năng và Báo CAND vào cuộc, đầu tháng 4/2023, ông Trần Ngọc Tây đến nhà ông Nguyễn Văn Tảng "ủng hộ" 15 triệu đồng từ "dự án trồng rừng Flich" nhưng đã bị ông Tảng từ chối, thu giữ giấy nhận tiền viết sẵn.

Như Báo CAND đã phản ánh, trong 4 năm (2012-2015), xã Sơn Hội được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt thực hiện trồng 105ha rừng keo thuộc dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (Flitch) với tổng kinh phí hơn 3,9 tỷ đồng. Ông Phạm Anh Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Hội lúc đó đã mua lại của ông Nguyễn Văn Tảng, người dân tộc Chăm ở thôn Tân Thành, gần 10ha đất rừng với giá 10 triệu đồng. Sau đó ông Phạm Anh Tân liên kết, giao phần đất đã mua cho ông Trần Ngọc Tây – Bí thư xã Đoàn Sơn Hội lúc bấy giờ đăng ký trồng rừng dự án Flitch. Tất cả các khâu thuê nhân công phát dọn, trồng rừng, chăm sóc… đều do ông Tây thực hiện, đến năm 2018 thì khai thác, trừ chi phí, phần lợi nhuận ông Tây chia cho ông Tân rồi hai bên tiếp tục trồng keo.

Trụ sở UBND xã Sơn Hội

Trong quá trình đăng ký trồng rừng dự án Flitch, ông Trần Ngọc Tây không chỉ “mượn tên”, mà nhiều lần giả chữ ký của ông Nguyễn Văn Tảng trong các hồ sơ thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ trồng rừng; giả chữ ký ông Tảng để nhận giống, tiền đầu tư trồng rừng từ dự án, sử dụng vào mục đích trồng rừng cá nhân.

Cùng thời điểm Báo CAND phản ánh những sai phạm ở xã Sơn Hội, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa tiến hành kiểm tra, sau đó xử lý kỷ luật đảng đối với ông Trần Ngọc Tây như nêu trên.

Theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên, Thường trực Huyện ủy Sơn Hòa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra đối với ông Phạm Anh Tân và một số đảng viên khác ở xã Sơn Hội.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-doc-cand/mo-rong-kiem-tra-dau-hieu-vi-pham-cua-dang-vien-sau-phan-anh-cua-bao-cand-i699791/