Mở rộng đường quê, khơi dậy sản xuất ở các xã NTM nâng cao huyện Quảng Xương

Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Quảng Xương có 3 xã được công nhận chuẩn NTM nâng cao là Quảng Trạch, Quảng Trường và Quảng Đức. Đây đều là những xã nổi trội trong vùng về phát triển kinh tế - xã hội, huy động được sức dân để phát triển hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, xây dựng các mô hình sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Công trình đường bích họa ở thôn Trạch Trung, xã Quảng Trạch.

Các xã đã có nhiều cơ chế hỗ trợ, kích cầu để Nhân dân các thôn tiếp tục đầu tư, nâng cấp, mở rộng và chỉnh trang hệ thống kết cấu hạ tầng. Nhờ công tác dân vận tốt, người dân các xã vừa đạt chuẩn NTM nâng cao đã đồng thuận cao, tạo thành các phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Trong quá trình XDNTM nâng cao, Nhân dân xã Quảng Trường đã hiến hơn 10.000m2 đất, người dân xã Quảng Đức hiến gần 6.200m2 và đặc biệt là Nhân dân xã Quảng Trạch hiến 14.000m2 đất. Thay đổi dễ nhận thấy nhất trong những năm gần đây là hệ thống đường giao thông nông thôn ở các xã được mở rộng, nhựa hóa và bê tông hóa đồng bộ.

Tại xã Quảng Trường, toàn bộ 3,7km đường trục xã đã được thảm nhựa với chiều rộng mặt đường đều đạt từ 4,5 đến 6m. Gần 8km đường trục thôn và liên thôn trong xã cũng được bê tông hóa với chiều rộng nền đường từ 4m trở lên. Các xã Quảng Đức và Quảng Trường cũng có gần 5km đường trục xã được bê tông và thảm nhựa, đạt 100%, đều có chiều rộng nền đường từ 6,5m trở lên. Trên các tuyến đường chính của các xã còn được lắp đặt biển chỉ dẫn, biển báo giao thông, gờ giảm tốc, điện chiếu sáng, sơn vạch kẻ đường và đặt tên đường.

Diện mạo NTM nâng cao ở xã Quảng Đức.

Nhận thức sâu sắc phát triển các mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân là cái gốc cho xây dựng các tiêu chí khác, các xã mới đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện Quảng Xương đã khuyến khích người dân phát triển sản xuất. Trong nông nghiệp, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng được thực hiện hiệu quả với nhiều mô hình cho thu nhập cao. Cả 3 xã đều có HTX dịch vụ nông nghiệp hoạt động hiệu quả, làm cầu nối trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp với nông dân địa phương. Nhờ đó, cả 3 xã đã xây dựng được mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, trong đó Quảng Trường có vùng lúa tập trung 100 ha/vụ, Quảng Trạch xây dựng vùng lúa chuyên canh 150 ha/vụ. Các vùng lúa tập trung được sản xuất theo hình thức liên kết của các xã đã tạo ra sản phẩm chủ lực là lúa gạo theo yêu cầu của xã NTM nâng cao. Xã Quảng Đức còn thu hút phát triển được trang trại nuôi lợn công nghệ cao với quy mô 1.200 con lợn ngoại sinh sản kết hợp nuôi thương phẩm theo hướng an toàn thực phẩm GMP. Vùng trồng cói của xã Quảng Trường và một số vùng lúa xã Quảng Trạch đã được cấp mã số vùng trồng. Từ nguồn nguyên liệu cói, xã Quảng Trường đã phát triển nghề dệt chiếu với hàng chục cơ sở sản xuất, cho doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Đến nay, 3 xã mới đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện đều có 1 sản phẩm OCOP, trong đó Quảng Đức có sản phẩm miến gạo Dung Tháp, Quảng Trường có chiếu cói Dũng Châu và Quảng Trạch có bánh nhãn Lâm Phương. Các sản phẩm OCOP này đang phát triển thị trường tốt, bước đầu được quảng bá và bán hàng qua hình thức thương mại điện tử.

Thống kê từ Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh trong quá trình thẩm định, hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Quảng Trạch đã đạt gần 63 triệu đồng/năm, xã Quảng Trường đạt gần 60 triệu đồng/năm và xã Quảng Đức đạt gần 58 triệu đồng/năm. Cùng với đó, tỷ lệ hộ nghèo của 3 xã đều giảm xuống dưới 1%.

Bài và ảnh: Linh Trường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nong-thon-moi/mo-rong-duong-que-khoi-day-san-xuat-o-cac-xa-ntm-nang-cao-huyen-quang-xuong/194666.htm