Mở mộ Tần Thủy Hoàng, phơi bày bí mật bị ém nhẹm nghìn năm

Các nhà khảo cổ đã có một phát hiện đầy kinh ngạc bên trong lăng mộ Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng.

Khi khai quật một kho quân lính mới gần lăng mộ Tần Thủy Hoàng, họ phát hiện ra các bộ tượng điêu khắc tướng quân và sĩ quan quân đội.

Trong những bức tượng gốm này, một số bị vỡ, đang được phục hồi.

Khám phá này có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà nghiên cứu, giúp họ hiểu rõ hơn về cách tổ chức quân sự và hoạt động trong thời kỳ đó.

Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng nằm ở quận Lintong, Tây An, cách thành phố Tây An 50km về phía đông.

Khu lăng mộ có diện tích rộng khoảng 56km2, bao gồm hàng nghìn căn phòng, cung điện, tháp canh, hầm bẫy...

Khu lăng mộ chính có 4 khoang lớn, được bảo vệ bởi khoảng 8.000 tượng đất nung.

Đến nay, phần lăng mộ chính vẫn chưa được khai quật, và các chuyên gia ước tính có khoảng 6.000 - 8.000 vật phẩm quý giá khác chờ được khám phá.

Tần Thủy Hoàng (259 TCN đến 210 TCN) đã thống nhất Trung Quốc vào năm 221 TCN và thành lập một đội quân khoảng 8.000 lính đất nung.

Cuộc đời của ông gắn liền với nhiều câu chuyện bí ẩn, bao gồm cả chiều cao của ông và khát khao trẻ mãi không già.

Ông cũng được biết đến với sự tìm kiếm cỏ trường sinh bất tử, và được cho là qua đời vì thủy ngân trong quá trình dùng thuốc trường sinh.

Mời quý độc giả xem thêm video: Sự thật bất ngờ về cung điện Tần Thủy Hoàng khiến thích khách run sợ.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/mo-mo-tan-thuy-hoang-phoi-bay-bi-mat-bi-em-nhem-nghin-nam-1967274.html