Mở mộ hoàng đế tai tiếng nhất Trung Quốc, chuyên gia tái mặt vì...

Cách đây 11 năm, lăng mộ của Tùy Dạng Đế - hoàng đế tai tiếng nhất lịch sử Trung Quốc được phát hiện tại tỉnh Dương Châu. Khi khai quật mộ cổ này, các chuyên gia có những khám phá gây kinh ngạc.

Vào năm 2013, trong quá trình thi công một dự án xây dựng ở thị trấn Tây Hồ, tỉnh Dương Châu, Trung Quốc, các công nhân bất ngờ phát hiện dấu tích của một ngôi mộ cổ. Họ nhanh chóng thông báo cho giới chức trách và các chuyên gia. Nhờ đó, lăng mộ của Tùy Dạng Đế - hoàng đế tai tiếng nhất lịch sử Trung Quốc được khám phá.

Theo kết quả đo đạc của các chuyên gia, lăng mộ có diện tích khoảng 41 m2. Cấu trúc mộ cổ gồm 5 phần: mộ thất chính rộng 3,8 m2, nhĩ thất phía đông và phía tây có chôn cất thi thể một người phụ nữ, hành lang và mộ đạo.

Tại mộ thất chính, các nhà khảo cổ không phát hiện di hài nguyên vẹn mà chỉ tìm thấy 2 chiếc răng. Trong khi đó, thi hài người phụ nữ ở nhĩ thất phía Tây còn khá nguyên vẹn. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi còn sống bà cao khoảng 1,5m. Vào thời điểm qua đời, bà khoảng 56 tuổi.

Nhóm chuyên gia còn tìm thấy nhiều hiện vật bên trong mộ cổ này như: đai lưng làm bằng ngọc, 4 cái tay nắm cửa sư tử bằng đồng... Đặc biệt, họ phát hiện một tấm bia đá có đề dòng chữ "Tùy cố Dạng Đế mộ chí" (tạm dịch lăng mộ của Tùy Dạng Đế).

Từ đây, các chuyên gia xác định chủ nhân lăng mộ là Tùy Dạng Đế Dương Quảng (581-618) và người phụ nữ được chôn cùng ông là Tiêu hoàng hậu.

Tùy Dạng Đế là hoàng đế thứ hai của nhà Tùy. Ông được xem là hoàng đế tai tiếng nhất lịch sử Trung Quốc khi bị cho là người giết cha cướp ngôi, cưỡng đoạt mẹ kế, thậm chí là mắc chứng ấu dâm.

Việc xác định được danh tính chủ nhân ngôi mộ khiến các chuyên gia không khỏi bất ngờ bởi ông hoàng này được chôn cất trong ngôi mộ có kích thước khá khiêm tốn.

Trong khi lăng mộ của nhiều bậc đế vương rộng hàng trăm mét vuông thì nơi an nghỉ ngàn thu của Tùy Dạng Đế chỉ có diện tích khoảng 41 m2.

Thêm nữa, bên trong lăng mộ của Tùy Dạng Đế có rất ít đồ tùy táng quý giá. Điều này khiến các chuyên gia cho rằng có thể là do ông hoàng này đột ngột băng hà khi ở Dương Châu sau khi xảy ra một cuộc binh biến vào năm 618.

Do vậy, triều đại mới không xây dựng một lăng mộ bề thế cho Tùy Dạng Đế cũng như không bồi táng cùng ông nhiều ngọc ngà, châu báu như mộ cổ của các vị vua khác.

Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

Tâm Anh (theo Xinhua, Baidu)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/mo-mo-hoang-de-tai-tieng-nhat-trung-quoc-chuyen-gia-tai-mat-vi-1987760.html