Mở mộ Càn Long, hoảng hồn thấy 'quái vật' bị Tần Thủy Hoàng truy sát

Tần Thủy Hoàng đã tiêu diệt một con 'quái vật' bí ẩn ở biển tỉnh Sơn Đông, khi các nhà khảo cổ mở lăng mộ của Hoàng đế Càn Long bí ẩn này mới được giải mã.

 Tần Thủy Hoàng (sinh năm 259 TCN - mất năm 210 TCN) là hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Quốc sau khi tiêu diệt 6 nước chư hầu.

Tần Thủy Hoàng (sinh năm 259 TCN - mất năm 210 TCN) là hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Quốc sau khi tiêu diệt 6 nước chư hầu.

Không chỉ nổi tiếng với tài cầm quân và trị quốc, vị vua nhà Tần này còn được biết đến với khao khát trường sinh bất tử.

Không chỉ nổi tiếng với tài cầm quân và trị quốc, vị vua nhà Tần này còn được biết đến với khao khát trường sinh bất tử.

Vì vậy, trong suốt thời gian trị vì, Tần Thủy Hoàng đã cho nhiều người đi khắp nơi tìm kiếm thuốc trường sinh. Ông cũng sử dụng các loại tiên đan do các thuật sĩ, nhà giả kim bào chế với hy vọng trường thọ.

Vì vậy, trong suốt thời gian trị vì, Tần Thủy Hoàng đã cho nhiều người đi khắp nơi tìm kiếm thuốc trường sinh. Ông cũng sử dụng các loại tiên đan do các thuật sĩ, nhà giả kim bào chế với hy vọng trường thọ.

Trong quá trình tìm kiếm cách để trường sinh bất lão và sau khi thống nhất Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng đã tiêu diệt một con quái vật bí ẩn ở biển tỉnh Sơn Đông, nhưng danh tính của con quái vật này lúc đó không ai biết.

Trong quá trình tìm kiếm cách để trường sinh bất lão và sau khi thống nhất Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng đã tiêu diệt một con quái vật bí ẩn ở biển tỉnh Sơn Đông, nhưng danh tính của con quái vật này lúc đó không ai biết.

Chỉ khi các nhà khảo cổ mở lăng mộ của Hoàng đế Càn Long thì bí ẩn này mới được giải mã.

Chỉ khi các nhà khảo cổ mở lăng mộ của Hoàng đế Càn Long thì bí ẩn này mới được giải mã.

Trong lăng mộ này, họ tìm thấy nhiều đồ tùy táng giá trị, trong đó có một số chiếc đèn lồng và mỡ động vật đặc biệt. Sau khi phân tích, các chuyên gia đã xác định loại mỡ này là mỡ của cá voi.

Trong lăng mộ này, họ tìm thấy nhiều đồ tùy táng giá trị, trong đó có một số chiếc đèn lồng và mỡ động vật đặc biệt. Sau khi phân tích, các chuyên gia đã xác định loại mỡ này là mỡ của cá voi.

Do đó, họ kết luận "quái vật" bị Tần Thủy Hoàng tiêu diệt là một con cá voi và mỡ của nó được sử dụng để làm ngọn đèn lồng có thể cháy trong một thời gian dài.

Do đó, họ kết luận "quái vật" bị Tần Thủy Hoàng tiêu diệt là một con cá voi và mỡ của nó được sử dụng để làm ngọn đèn lồng có thể cháy trong một thời gian dài.

Ngọn đèn này được gọi là "Trường Minh Đăng", được sử dụng trong các mộ của vua chúa và tầng lớp quý tộc thời xưa. Đặc biệt, nó được cho là có khả năng tự bốc cháy lại khi có không khí tràn vào trong mộ, điều này khiến kẻ trộm mộ cảm thấy sợ hãi và nhanh chóng rời khỏi mộ.

Ngọn đèn này được gọi là "Trường Minh Đăng", được sử dụng trong các mộ của vua chúa và tầng lớp quý tộc thời xưa. Đặc biệt, nó được cho là có khả năng tự bốc cháy lại khi có không khí tràn vào trong mộ, điều này khiến kẻ trộm mộ cảm thấy sợ hãi và nhanh chóng rời khỏi mộ.

Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ bí mật xác ướp thai phụ trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/mo-mo-can-long-hoang-hon-thay-quai-vat-bi-tan-thuy-hoang-truy-sat-1914757.html