Mở lại phiên tòa xét xử Chủ tịch Vimedimex dìm giá đất, gây thiệt hại hơn 135,5 tỉ đồng

Sáng nay (17/4), TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Loan (SN 1970), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex (Tập đoàn dược phẩm Vimedimex) cùng 10 bị cáo nữa trong vụ dìm giá đất, sử dụng chiêu trò 'quân xanh, quân đỏ' trong đấu giá, để thâu tóm đất ở giá rẻ. Vụ án xảy ra tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước số tiền hơn 135,5 tỉ đồng.

Đưa 11 bị cáo ra xét xử về 2 tội danh

Sáng nay (17/4), TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Loan (SN 1970), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex (Tập đoàn dược phẩm Vimedimex) cùng 10 bị cáo nữa trong vụ dìm giá đất, sử dụng chiêu trò “quân xanh, quân đỏ” trong đấu giá, để thâu tóm đất ở giá rẻ. Vụ án xảy ra tại huyện Đông Anh, gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước số tiền hơn 135,5 tỉ đồng.

Trước đó, sáng 9/4, phiên tòa đã được mở. Tại phần thủ tục, Chủ tọa cho biết 4 trong 5 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Loan vắng mặt và có đơn xin hoãn xét xử. Nêu ý kiến, bị cáo Nguyễn Thị Loan cũng đề nghị hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho mình.

Sau ít phút hội ý, HĐXX cho biết, bị cáo bị truy tố theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 218 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 1 - 5 năm tù. Vì thế, bị cáo không thuộc trường hợp bắt buộc phải có tất cả luật sư bào chữa. Tòa quyết định tiếp tục xét xử.

Sau khi đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa công bố cáo trạng truy tố 11 bị can, bị cáo Nguyễn Thị Loan tiếp tục đề nghị hoãn phiên tòa đến khi đủ 5 luật sư bào chữa.

Bị cáo Nguyễn Thị Loan tại phiên tòa ngày 9/4. Ảnh: H.Nguyên.

Luật sư duy nhất của bị cáo Loan có mặt tại phiên tòa cho biết, còn có nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc định giá khu đất sai phạm muốn giao nộp cho HĐXX. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, đồng thời, thông báo mở lại vào hôm nay (17/4)

Để chuẩn bị cho phiên tòa, HĐXX đã triệu tập hơn 60 người (là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người tham gia tố tụng khác) đến phòng xử án. Có hơn 10 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Trong số 11 bị cáo, có 9 bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 218 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Quang Hưng (SN 1983, Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thanh Trì (Công ty BĐS Thanh Trì), Phó tổng Giám đốc Tập đoàn dược phẩm Vimedimex);

Nguyễn Xuân Đức (SN 1989, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình (Công ty BĐS Mỹ Đình), Tổng Giám đốc Tập đoàn dược phẩm Vimedimex 2); Tạ Thị Vân (SN1979, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bắc Từ Liêm (Công ty BĐS Bắc Từ Liêm));

Nguyễn Thị Diệu Linh (SN 1982, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội – Công ty VVAI); Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1978, Phó tổng Giám đốc Công ty VVAI); Nguyễn Đức Phương (SN 1991, Thẩm định viên Công ty VVAI);

Trần Công Tuyên (SN 1982, Trưởng Phòng Quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh, Hà Nội); Vương Thị Thu Thủy (SN 1983, chuyên viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh).

Hai bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự gồm: Bùi Thanh Huyền (SN 1976, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Hà Nội); Nguyễn Thị Cẩm Lê (SN 1984, cán bộ Sở TN-MT Hà Nội).

Thông đồng dìm giá đất

Theo cáo trạng, ngày 27/2/2020, UBND TP Hà Nội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 rồi giao cho UBND huyện Đông Anh công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, trong đó, Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) phía Đông Nam, thuộc thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, có diện tích hơn 49.000 m2.

Ngày 28/2/2020, UBND huyện Đông Anh phê duyệt Kế hoạch đấu giá QSDĐ năm 2020, trong đó có lô đất xây dựng nhà ở, diện tích hơn 16.000 m2, thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSDĐ phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương; đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) huyện Đông Anh đứng ra tổ chức đấu giá QSDĐ lô đất hơn 16.000 m2 nêu trên.

Nắm bắt được thông tin đấu giá nêu trên, Nguyễn Thị Loan đã tìm mọi cách để “thâu tóm” lấy được lô đất hơn 16.000 m2, bằng cách thông đồng với một số cá nhân là cán bộ, nhân viên Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh, Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội (Công ty VVAI), Sở TN-MT Hà Nội để lập hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Sau đó, sử dụng 3 pháp nhân, gồm: Công ty BĐS Bắc Từ Liêm, Công ty BĐS Thanh Trì và Công ty BĐS Mỹ Đình do Loan toàn quyền chỉ đạo, điều hành để nộp hồ sơ tham gia đấu giá lô đất nêu trên.

Tại vòng nộp hồ sơ, tổng số có 6 doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá. Đến vòng duyệt hồ sơ, có 2 trong số 6 doanh nghiệp không đủ điều kiện tham đấu giá, 1 doanh nghiệp xin rút giữa chừng, chỉ còn lại 3 công ty nêu trên của Nguyễn Thị Loan.

Để chắc chắn trúng đấu giá với giá thấp nhất có thể, trước khi phiên đấu giá diễn ra, Nguyễn Thị Loan chỉ đạo thuộc cấp bỏ giá theo phương án đã tính toán từ trước. Theo đó, ở ba vòng đầu, cả 3 công ty bỏ giá bằng nhau; đến vòng thứ tư, 3 công ty đều không trả giá nữa, buộc đơn vị tổ chức đấu giá phải lựa chọn người trúng đấu giá bằng cách bốc thăm.

Bằng chiêu trò nêu trên, Công ty BĐS Bắc Từ Liêm đã trúng đấu giá khu đất hơn 16.000 m2 với giá hơn 326,8 tỉ đồng, tương đương hơn 20,2 triệu đồng/m2,

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Hà Nội xác định, giá trị thực tế của khu đất tại thời điểm phát hành chứng thư thẩm định giá (tháng 10/2020) là hơn 28,5 triệu đồng/m2, tương đương hơn 462,4 tỉ đồng.

Căn cứ Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự xác định, quá trình định giá đất, xác định giá khởi điểm làm cơ sở để tổ chức đấu giá khu đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Đức Phương, Trần Công Tuyên và Vương Thị Thu Thủy đã thỏa thuận, thống nhất cố ý hạ giá trị khu đất; Bùi Thanh Huyền, Nguyền Thị cẩm Lê đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra chứng thư thẩm định giá đất của Công ty VVAI, chấp thuận các tài liệu trong Chứng thư thẩm định giá và kết quả thẩm định giá của Công ty VVAI với giá 17,6 triệu đồng/m2, dẫn đến việc Hội đồng định giá của TP Hà Nội xác định giá khởi điểm thấp hơn nhiều giá trị thực, đã tạo điều kiện để Nguyễn Thị Loan sử dụng các Công ty của mình tham gia đấu giá, thực hiện hành vi thông đồng dìm giá, để trúng đấu giá với giá trị thấp hơn giá thị trường, gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước số tiền hơn 135,5 tỉ đồng.

Hồng Nguyên - Vũ Phương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/ky-an/mo-lai-phien-toa-xet-xu-chu-tich-vimedimex-dim-gia-dat-gay-thiet-hai-hon-135-5-ti-dong-156475.html