Mở kiện hàng 'lạ', cô gái tá hỏa khi thấy hàng trăm thỏi vàng bên trong

Mở thùng hàng được gửi đến công ty, cô gái vừa bàng hoàng vừa sợ hãi khi thấy bên trong chứa đầy những thỏi vàng lấp lánh.

Mấy ngày trước, trong lúc làm việc, người phụ nữ trẻ ở Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) nhận một bưu kiện mà cô nghĩ là chứa thiết bị của công ty.

Bưu kiện này nặng một cách bất thường và khi khui thùng ra, cô gái phát hiện có hai gói hàng không rõ nguồn gốc.

Tò mò, cô mở cả hai gói hàng ra và lặng người khi thấy bên trong chứa đầy những thỏi vàng lấp lánh. Những thỏi vàng được đóng gói riêng biệt, mỗi thỏi nặng 50 gram.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô nhanh chóng nhờ đồng nghiệp đếm cẩn thận. Tổng cộng có 260 thỏi vàng, nặng 13kg, trị giá lên tới 6,57 triệu nhân dân tệ (khoảng 22,8 tỷ đồng).

“Cả đời tôi chưa bao giờ thấy nhiều vàng như vậy. Tự nhiên có số tài sản lớn trước mắt nhưng tôi lại thấy sợ hãi tột cùng, nhất thời không biết phải làm thế nào”, cô nói.

Người phụ nữ sau đó quyết định báo cáo với cấp trên, đồng thời nhanh chóng liên lạc với công ty chuyển phát để tìm ra chủ nhân thực sự của số vàng.

Phía công ty chuyển phát nhanh tiếp nhận thông tin, thấy gói hàng chứa đồ có giá trị cực lớn, họ đã khẩn trương kiểm tra và rà soát. Sau đó mới biết, hóa ra lô vàng thỏi này do một công ty trang sức ở Phúc Châu gửi. Vì sai sót trong quá trình giao hàng nên kiện hàng mới được chuyển đến chỗ làm của cô gái trên. Sau khi được thông báo, công ty trang sức đã đích thân đến thu hồi những thỏi vàng để giao tới đúng địa chỉ khách hàng đặt mua.

Người phụ nữ chia sẻ, cô từng than thở là không muốn làm việc, chỉ muốn bỗng chốc có núi tiền, núi vàng rơi xuống đầu. Thế nhưng khi sự việc thực sự xảy ra, cô chỉ thấy cực kỳ sợ hãi. Chỉ khi trả lại lô hàng thành công, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Được mọi người khen ngợi về sự trung thực, cô gái nói mình nhận thức rõ ràng rằng “không có công thì không có thưởng”, nếu là người khác nhận được những thỏi vàng này thì chắc họ cũng hành xử giống cô.

Còn từ quan điểm pháp lý, việc sở hữu của cải từ một nguồn không xác định có thể khiến một người gặp rủi ro pháp lý. Do đó, trước sự xuất hiện đột ngột của khối tài sản khổng lồ, cách hợp lý để đối phó là báo cáo với các cơ quan chức năng, đồng thời bảo vệ bản thân khỏi những rắc rối không cần thiết. Đây không chỉ là sự phản ánh phẩm chất đạo đức của một người, mà còn là biểu hiện của trách nhiệm đối với bản thân và người khác.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mo-kien-hang-laco-gai-ta-hoa-khi-thay-hang-tram-thoi-vang-ben-trong-a654827.html