Mô hình 'Ruộng nhà mình' ở Phù Yên

Đáp ứng nhu cầu sử dụng các loại sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn. Mở rộng quy mô sản xuất gạo hữu cơ, vụ xuân năm 2024, huyện Phù Yên đã thực hiện mô hình “Ruộng nhà mình”, với sự tham gia của các phòng, ban, đoàn thể của huyện, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập.

Tiếp tục phát huy hiệu quả giá trị sản phẩm “Gạo hữu cơ” và “Gạo Phù Yên” đã được cấp Nhãn hiệu chứng nhận tại Quyết định số 64552/QĐ-SHTT ngày 29/8/2023 của Cục Sở hữu trí tuệ, UBND huyện Phù Yên đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 2/2/2024 về thực hiện mô hình “Ruộng nhà mình” trên địa bàn xã Quang Huy năm 2024.

Theo đó, có 45 tổ chức, cá nhân cùng tham gia sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Tổng diện tích thực hiện 82.200 m2 tại bản Búc, bản Chiềng Thượng; mỗi tập thể, cá nhân nhận diện tích “Ruộng nhà mình” để sản xuất, tiêu thụ cùng nông dân.

Một góc cánh đồng Mường Tấc, huyện Phù Yên

Bà Đinh Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phù Yên, cho biết: Mô hình “Ruộng nhà mình” được triển khai với mục tiêu duy trì, mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ. Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số, quản lý số trong nông nghiệp, đảm bảo tính công khai, minh bạch, an toàn trong quy trình sản xuất.Tham gia mô hình, các hộ được tư vấn, xác định đầu ra sản phẩm ổn định, giải quyết khó khăn về vốn đầu tư sản xuất bằng việc đồng sở hữu số diện tích ruộng sản xuất với các đảng viên, các phòng, ban của huyện và đượcứng một phần kinh phí sản xuất theo thỏa thuận. Với cách làm này, cả hệ thống chính trị của địa phương cùng vào cuộc, nhằm xây dựng, phát huy tối đa giá trị Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo hữu cơ” và “Gạo Phù Yên”.

Những hàng mạ được cấy thẳng hàng.

Bên cạnh đó, mô hình “Ruộng nhà mình” còn hướng tới sản xuất lúa hữu cơ gắn với du lịch canh nông, đó là khi thu hoạch, khách hàng có thể cùng bạn bè, người thân trải nghiệm thu hoạch lúa trên cánh đồng. Từ đó, giúp khách hàng cảm nhận chất lượng thóc hữu cơ, không khí lao động, thành quả sản xuất của người nông dân trên cánh đồng Mường Tấc.Khách hàng còn được thưởng thức những món ăn truyền thống, đặc trưng của địa phương, như: Bánh ít uôi, cá suối, cùng nhiều món ăn mang đậm bản sắc dân tộc tại các gia đình. Theo cách làm này, mỗi một hộ nông dân tham gia sẽ là một hướng dẫn viên giới thiệu, đưa khách tham quan, trải nghiệm, giúp nông dân từng bước phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch, nâng cao thu nhập.

Hướng dẫn nhân dân xã Quang Huy, huyện Phù Yên cấy lúa bằng máy công nghiệp.

Là một trong 46 hộ dân đầu tiên tham gia thực hiện mô hình “Ruộng nhà mình”, bà Hà Thị Tím, bản Búc, xã Quang Huy, chia sẻ: Diện tích ruộng của gia đình tôi được sự hỗ trợ của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã. Đến nay, hơn 2.000m2 ruộng đã hoàn thành gieo cấy, bước vào giai đoạn thực hiện tỉa, dặm mạ. Từ khi được phân công đến nay, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã thường xuyên cùng gia đình kiểm tra, đánh giá mức độ phát triển của lúa. Với sự đồng hành của người đứng đầu cấp ủy địa phương, mô hình sẽ mang lại hiệu quả, lúa hữu cơ ngày một nâng cao về năng suất, chất lượng và người được hưởng lợi chính là nông dân chúng tôi.

Máy cấy lúa công nghiệp được triển khai trong vụ cấy lúa giúp nông dân tiết kiệm thời gian, tăng năng suất lao động.

Sau khi Kế hoạch số 32 được ban hành, các phòng, ban, đoàn thể của huyện Phù Yên đã cùng xuống đồng, tham gia sản xuất với nông dân. Vụ xuân năm nay, lần đầu tiên, nông dân xã Quang Huy được giới thiệu về máy cấy công nghiệp chạy bằng điện và bằng xăng.Máy cấy tuân thủ phương pháp SRI đảm bảo đủ khoảng cách theo quy chuẩn, giúp nông dân tiết kiệm thời gian cấy lúa. Qua quan sát và so sánh, để cấy 600m2 ruộng theo phương pháp thủ công phải có 5-6 người chia nhau đứng thành hàng, thời gian hoàn thành việc cấy lúa mất khoảng 80 phút. Nhưng khi đưa máy cấy công nghiệp vào sản xuất, khoảnh ruộng có diện tích như trên chỉ mất 10-20 phút với một người điều khiển máy cấy.

Những hàng lúa được cấy bằng máy cấy công nghiệp.

Sau khi được hướng dẫn sử dụng máy cấy lúa công nghiệp, bà Đinh Thị Việt, bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy, phấn khởi: Tôi trồng lúa đã lâu, với 2.000m2 ruộng của gia đình thường phải mất 2-3 ngày mới hoàn thành, nhưng khi tiếp cận với máy cấy, chỉ cần nửa ngày đã cấy được 1.500 m2. Năng suất lao động tăng lên, giúp tôi có thời gian rà soát, tỉa, dặm những cây mạ không đạt yêu cầu, đảm bảo chất lượng mạ khi mới xuống giống.

Nhân dân bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy chuẩn bị mạ cho việc tỉa, dặm.

Theo dự báo, tình hình thời tiết các tháng đầu năm 2024 sẽ chịu ảnh hưởng mạnh của hiện tượng El Nino, khả năng hạn hán, thiếu nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp có thể diễn ra trên diện rộng. Do đó, UBND huyện đã chỉ đạo xã Quang Huy, các phòng, ban luôn đồng hành, hướng dẫn nông dân chủ động các biện pháp chống hạn hán, nhất là các hộ tham gia mô hình “Ruộng nhà mình”, đảm bảo vụ xuân năm nay đạt kết quả cao nhất.

Bài, ảnh: Khải Hoàn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/mo-hinh-ruong-nha-minh-o-phu-yen-XdxQU3oIg.html