Mở các ngành học, chuyên ngành mới từ khảo sát nhu cầu thị trường lao động tại Đồng Nai và khu vực Đông Nam Bộ

PGS.TS Phạm Văn Song - Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Miền Đông - trả lời phỏng vấn nhanh chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong về tuyển sinh năm 2024.

PGS.TS Phạm Văn Song - Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Miền Đông.

Thưa PGS.TS Phạm Văn Song, năm học mới 2024-2025, trường mình có ngành học nào mới không?

PGS.TS Phạm Văn Song: Với định hướng “làm chủ công nghệ tương lai” năm 2024, trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT Uni.) mở các ngành, chuyên ngành mới như sau:

- Ngành Điều ưỡng.

- Ngành Quản lý Công nghiệp.

- Chuyên ngành Quản trị Hàng không, chuyên ngành Quản trị Truyền thông, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh thuộc ngành Quản trị Kinh doanh.

- Chuyên ngành Hàn Quốc học thuộc ngành Đông Phương học.

Cơ sở để MIT Uni. mở các ngành học, chuyên ngành mới này là khảo sát nhu cầu thị trường lao động tại Đồng Nai và khu vực Đông Nam Bộ; Sự đặt hàng của các doanh nghiệp liên kết MIT Uni. Do đó, đây đều là những ngành - chuyên ngành có nhu cầu nhân lực cao trong hiện tại và tương lai.

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông.

Năm nay việc tuyển sinh chung của trường có điểm gì mới, thưa ông?

PGS.TS Phạm Văn Song: Việc tuyển sinh năm nay của MIT Uni. vẫn tiếp tục 3 phương thức xét tuyển: Dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ); Dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Dựa trên điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM như đã triển khai từ năm học trước. Trong đó, xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ) có 3 phương thức là: Trung bình chung học tập học kì 1 lớp 12; Trung bình chung học tập cả năm lớp 12; Theo tổ hợp đăng ký lớp 12.

Trong đó, hình thức xét tuyển học bạ học kì 1 lớp 12 sẽ tạo điều kiện cho các bạn đăng kí xét tuyển có có kết quả trúng tuyển sớm ngay từ tháng 01/2024. Đặc biệt, trường dành 500 suất học bổng trị giá 6.000.000đ/suất cho các bạn thí sinh đăng kí đầu tiên.

Phong trào văn nghệ sôi nổi của sinh viên trường Đại học Công nghệ Miền Đông.

Ông có lời khuyên gì tới các thí sinh muốn vào trường năm nay?

PGS.TS Phạm Văn Song: Đầu tiên, các em nên xem xét kĩ các ngành nghề của trường, các vị trí có thể đảm nhận sau khi ra trường, sau đó đối chiếu với sở thích và năng lực bản thân. Các em không nên chạy theo ngành “hot” mà nên theo ngành mình có năng lực, sở thích và thị trường đang có nhu cầu nhân lực.

Thứ hai, các em học sinh nên chọn ngành trước khi chọn trường, chọn được ngành nghề phù hợp luôn là bước khởi đầu quyết dịnh việc lựa chọn đúng cho tương lai, sau đó em quyết định chọn trong các trường có ngành đó.

Thứ ba, các em nên đăng kí xét tuyển sớm để giảm bớt áp lực khi thi tốt nghiệp THPT.

Thứ tư, các em nên đặt nguyện vọng một cách thông minh, ngoài các nguyện vọng cao để phấn đấu, luôn có các nguyện vọng vừa sức và dưới sức một chút để đảm bảo trúng tuyển.

Năm 2024, MIT Uni. có đội ngũ chuyên gia hướng nghiệp sẵn sàng tổ chức tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT có nhu cầu và MIT Uni. chào đón học sinh đến tham quan, giao lưu tại trường. Chúc các em học sinh có kỳ thi tốt nghiệp THPT thắng lợi và có sự tìm hiểu kĩ càng về ngành học, trường học để có lựa chọn đúng đắn nhất cho tương lai.

Trân trọng cảm ơn ông!

Ảnh: NVCC

Tú Chân (Thực hiện)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/mo-cac-nganh-hoc-chuyen-nganh-moi-tu-khao-sat-nhu-cau-thi-truong-lao-dong-tai-dong-nai-va-khu-vuc-dong-nam-bo-post1620894.tpo