Mkhitaryan tỏa sáng: Mourinho tìm thấy 'Sneijder đệ nhị'

Ở mọi đội bóng từng dẫn dắt, Mourinho luôn có một “số 10 hoàn hảo”. Sau chiến thắng trước Swansea, “Người đặc biệt” đã có một “Sneijder đệ nhị” tại MU.

Video màn trình diễn của Mkhitaryan trước Swansea:

Trong một khoảng thời gian dài, MU thiếu đi một số 10 đúng nghĩa, người luôn biết tạo ra đột biến thông qua những đường chuyền thiên tài. Đã có lúc người ta kỳ vọng ở Pogba, nhưng thực tế tiền vệ người Pháp chơi sâu hơn, trong khi số 10 phải là người ở phía sau tiền đạo mũi nhọn. Trong khi đó, Juan Mata không ổn định và thiếu tốc độ để có thể cày ải lâu dài tại một giải đấu như Ngoại hạng Anh.

Tình huống Mkhitaryan kiến tạo cho Lukaku

Thực tế, MU đã thiếu một số 10 đúng nghĩa ngay từ thời Sir Alex còn tại vị. Shinji Kagawa được kỳ vọng rất nhiều, nhưng rồi không thể đáp ứng. Trước đó, Sir Alex từng nhiều lần muốn đưa Wesley Sneijder về Old Trafford, sau khi chứng kiến tiền vệ người Hà Lan chơi một mùa giải chói sáng 2009/10.

Năm đó, Inter Milan của Jose Mourinho đoạt cú ăn ba thần thánh, còn ĐT Hà Lan lọt vào đến chung kết World Cup. Sneijder chính là khởi nguồn của những thành công ấy.

Đại thắng Swansea ngay trên đất xứ Wales, các Manucian và hơn hết là HLV Mourinho đã có thể yên tâm rằng MU đã có một “Sneijder mới”. Tất nhiên, đó chính là Henrikh Mkhitaryan. Màn trình diễn của tiền vệ người Armenia trước “Thiên nga” là hết sức tuyệt vời.

Anh thậm chí được trang thống kê Whoscored chấm điểm 8,8 - cao nhất trận, hơn cả Pogba dù tiền vệ người Pháp có 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo ở trận này (8,6 điểm). Mkhitaryan có liền 2 pha kiến tạo đẳng cấp chỉ trong vòng 3 phút, 1 cho Lukaku và 1 cho Pogba, qua đó dập tắt mọi hy vọng kiếm điểm của Swansea.

Lukaku hưởng lợi nhờ Mkhitaryan

Chỉ sau 2 trận từ đầu mùa, Mkhitaryan đã có tới 4 pha kiến tạo. Với sự xuất sắc của Mkhitaryan, Lukaku là người hưởng lợi nhất. Tiền đạo tân binh này có 3 bàn thắng sau 2 trận, thì 2 trong số đó xuất phát từ các đường chuyền của “Micki”.

Ở mọi đội bóng Mourinho từng dẫn dắt, ông đều có một số 10 chơi cực kỳ ổn định. Đó là Deco ở Porto, là Joe Cole tại Chelsea, Sneijder với Inter Milan và Ozil cùng Real Madrid. Trong số này, Sneijder là người chơi thăng hoa nhất, mang về cú ăn ba vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Inter.

Bây giờ, Mourinho có thể kỳ vọng Mkhitaryan sẽ là Sneijder mới, là điểm tựa cho một mùa giải chói sáng cho MU. Với phong độ cao của cựu cầu thủ Dortmund, người Manchester vững tin vào cái gọi là mùa giải thứ hai của Mourinho.

MU đang mạnh lên, đó là một thực tế cần phải thừa nhận, còn các đối thủ yếu đi.

Tiến Long

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mkhitaryan-toa-sang-mourinho-tim-thay-sneijder-de-nhi-c9a560933.html