Mít-tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Sáng nay (01/12), tại huyện Cầu Ngang, Sở Y tế phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Trà Vinh, UBND huyện Cầu Ngang tổ chức mít-tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2023.

Đại biểu chủ tọa buổi mít-tinh.

Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Đời, Phó Giám đốc Sở Y tế; Bác sĩ chuyên khoa II Trương Văn Dũng, Quyền Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; đồng chí Hồng Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; ban giám hiệu các trường cao đẳng, đại học; phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố và gần 400 đại biểu là ĐVTN, học sinh trên địa bàn huyện Cầu Ngang tham dự.

Với chủ đề “Cộng đồng sáng tạo, quyết tâm chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030”, Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành về HIV/AIDS, giới tính, sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm HIV ở giới trẻ.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Đời phát động hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2023.

Phát biểu phát động tại lễ mít-tinh, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Đời nhấn mạnh: hơn 30 năm phòng, chống HIV/AIDS, có rất nhiều sáng kiến hay, mô hình hiệu quả đã được áp dụng trong truyền thông, giáo dục thay đổi hành vi, trong tiếp cận dịch vụ từ dự phòng lây nhiễm HIV… Tuy nhiên, hiện nay có những thay đổi về các yếu tố dịch tễ HIV/AIDS, nguồn lực phòng, chống HIV/AIDS, cùng với sự hiểu biết của người dân, sự chia sẻ của cộng đồng với người nhiễm HIV được nâng lên, công tác phòng, chống HIV/AIDS cũng cần có những cách tiếp cận mới, sáng tạo và phù hợp.

Để đạt được mục tiêu kết thúc dịch AIDS vào năm 2030, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Đời đề nghị: các cấp lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương tiếp tục quan tâm chương trình phòng, chống HIV/AIDS sáng tạo và hiệu quả. Các địa phương tăng cường đầu tư, bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; lồng ghép nội dung phòng, chống HIV/AIDS vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngành Y tế tiếp tục tăng cường, mở rộng độ bao phủ và nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị HIV.

Học sinh dự buổi mít-tinh.

Các tổ chức cộng đồng cần tham gia tích cực, mạnh mẽ, sáng tạo hơn vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, nhất là trong cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho các nhóm đối tượng đích. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tăng cường cung cấp thông tin về HIV/AIDS, giới tính, sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn; tác hại của ma túy; cảnh báo nguy cơ lây nhiễm HIV ở giới trẻ thông qua các sự kiện truyền thông, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV...

Anh Võ Hoàng Nam, Bí thư Huyện Đoàn Cầu Ngang đại diện tuổi trẻ hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.

Lãnh đạo UBND huyện Cầu Ngang và ĐVTN huyện đã phát biểu hưởng ứng phát động, khẳng định sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, nhất là trong giới trẻ. Tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, không phân biệt, kỳ thị người nhiễm HIV, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới…

Nguyễn Thị Như Ý, học sinh Trường THPT Dương Quang Đông đại diện ĐVTN, học sinh phát biểu hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.

Được biết, từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên HIV đầu tiên vào năm 1994, đến ngày 31/10/2023, tỉnh Trà Vinh phát hiện 2.782 trường hợp nhiễm HIV, hiện có 1.590 người nhiễm còn sống, 1.190 người tử vong. Riêng năm 2023 phát hiện 105 ca nhiễm HIV, có 25 ca tử vong.

Học sinh diễu hành sau lễ phát động.

Tin, ảnh: NGỌC XOÀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/y-te/mit-tinh-huong-ung-thang-hanh-dong-quoc-gia-phong-chong-hiv-aids-33438.html