Minh Tuyết là 'cô dâu' cùng Bằng Kiều hát 'Ngày mai người ta lấy chồng'

Minh Tuyết tạo bất ngờ cho khán giả khi mặc áo cô dâu, đi thong thả từ tầng 2 của khán phòng xuống hát 'Ngày mai người ta đi lấy chồng' cùng Bằng Kiều.

Show 'Người tình 4: Bằng Kiều - Vệt nắng dài' diễn ra tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Bằng Kiều tâm sự, ngày nhỏ luôn được sự che chở của phụ nữ, từ mẹ cho đến 7 người chị và bạn đời, đồng nghiệp. "Số tôi cứ phải gắn liền với phụ nữ mới sống được hay sao ấy", Bằng Kiều thổ lộ.

Bằng Kiều cho biết, khi bắt đầu được khán giả biết tới anh cũng muốn thử viết nhạc xem thế nào. Bài hát đầu tiên anh sáng tác là Hè muộn, rồi đến Chuyện lạ. Sau đó sang Mỹ, anh viết thêm một bài nữa để tặng nhạc sĩ Nhật Trung bài “Linh hồn đã mất”.

Bằng Kiều kể, thời gian từ Mỹ về Việt Nam phải cách ly 2 tuần, anh viết liên tiếp 3 bài nhưng mới chỉ có một bài đã được công bố trong chương trình Ca sĩ mặt nạ. "Lúc mới yêu người ta nói chuyện không biết chán, còn ở với nhau một thời gian lại chẳng còn gì để nói. Tôi nghĩ nếu sống với nhau không vui, suốt ngày buồn bã, dằn vặt nên xa nhau để trở lại những cảm xúc trong sáng như ngày đầu tiên", anh kể lý do viết ca khúc mới Nếu không vui đã là sai rồi.

Tại đêm nhạc, Bằng Kiều, Minh Tuyết tạo bất ngờ cho khán giả. Minh Tuyết mặc áo cô dâu đi thong thả từ tầng 2 của khán phòng xuống hát "Ngày mai người ta lấy chồng" cùng Bằng Kiều.

Minh Tuyết cho biết cô coi Bằng Kiều là tri kỷ trong âm nhạc. "Tôi đã hát song ca với nhiều nam ca sĩ nhưng với tôi, anh Bằng Kiều là tri kỷ số 1", Minh Tuyết trải lòng.

Với giọng ca ngọt ngào, vũ điệu quyến rũ, Minh Tuyết cuốn hút người xem với bản nhạc sôi động "Chờ một tình yêu".

"Người tình" thứ hai của Bằng Kiều là Lệ Quyên. Lệ Quyên đơn ca loạt bài hit như: Hận tình trong mưa, Nỗi đau ngự trị, Buồn làm chi em ơi.

Lệ Quyên cũng có màn song ca ngọt ngào bài "Tình chết trong hững hờ" với Bằng Kiều. Cô bộc bạch: "Khi hát với anh Kiều, tôi rất vui vì anh luôn hát cùng tông nữ để hòa quyện cho ăn ý. Anh Kiều là giọng ca hiếm hoi luôn nhường bạn diễn mỗi khi song ca, quãng nào hay nhất để họ phô diễn còn mình sẽ bè làm nền", Lệ Quyên trải lòng.

Lam Anh thể hiện ca khúc "Cho em quên tuổi ngọc", "Phố mùa đông"...

Bằng Kiều cho biết đã thuyết phục nhiều lần, Lương Tùng Quang mới đồng ý về để hát cho khán giả Hà Nội.

Lần đầu tiên trở về nước hát sau nhiều năm lập nghiệp ở hải ngoại, Lương Tùng Quang gây ấn tượng bởi giọng hát ấm và cảm xúc. Khi biểu diễn sáng tác “Em đã cho tôi một lần đau”, Lương Tùng Quang cho biết đã viết ca khúc cách đây 12 năm. Khi ấy anh thực hiện trong một năm nhưng chưa ưng ý nhưng đến một giây phút, với những giọt nước mắt rơi, anh đã hoàn thành bài hát chỉ trong 15 phút.

Dù đã hơn 60 tuổi nhưng ca sĩ Nguyễn Hưng vẫn cho thấy sự cuốn hút khi vừa nhảy vừa hát các ca khúc sôi động. Ca sĩ chia sẻ, buổi trình diễn 8/3 năm nay đặc biệt hơn bởi được hát tại Hà Nội - nơi mẹ anh sinh ra.

Bằng Kiều có màn kết hợp ăn ý với 3 người tình Minh Tuyết và Lam Anh và Lệ Quyên.

Nhạc sĩ Hoài Sa (thứ 2 từ trái sang) là giám đốc âm nhạc cho show 'Người tình 4: Bằng Kiều - Vệt nắng dài'. Với sự kỹ tính và chỉn chu, Hoài Sa đã khoác một chiếc áo mới cho những ca khúc cũ. Các nghệ sĩ sau các phần trình diễn đều dành lời khen ngợi và cảm ơn Hoài Sa còn khán giả tặng thưởng cho anh và ban nhạc bằng những tràng vỗ tay dài ở nhiều tiết mục.

Bằng Kiều, Minh Tuyết song ca "Ngày mai người ta đi lấy chồng":

Ngân An
Clip: Anh Phương
Ảnh: Hòa Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/minh-tuyet-hoa-co-dau-cung-bang-kieu-hat-ngay-mai-nguoi-ta-lay-chong-2257606.html