Minh Hằng 'muốn sinh con ngay lập tức' vì hot boy Vietnam Idol Kids

Sau khi thưởng thức phần thi của thí sinh Thiên Khôi ở đêm chung kết Vietnam Idol Kids, nữ ca sĩ đùa “muốn đẻ liền”.

Tối 4/8, Thu Uyên, Quốc Đạt và Thiên Khôi - 3 giọng hát xuất sắc của Vietnam Idol Kids - chứng tỏ sự lột xác mạnh mẽ trong đêm chung kết được tổ chức tại tại phim trường BHD, quận 9 (TP.HCM). Mỗi giọng ca nhí biểu diễn 2 tiết mục, một ca khúc mới do giám đốc âm nhạc chọn và một bài hát từng thể hiện thành công trong các Gala trước.

Thiên Khôi đến lúc này được đánh giá là một trong những ứng viên đáng gờm cho ngôi vị quán quân. Không chỉ thuyết phục ban giám khảo lẫn khán giả ở giọng hát, em còn có khả năng sáng tác và chơi nhiều nhạc cụ khác nhau. Trong đêm thi quan trọng, cậu bé 12 tuổi thể hiện hai ca khúc Tell me whyĐi đâu để thấy hoa bay. 

Isaac tiếp tục buông nhiều lời khen ngợi cho Thiên Khôi. Anh đánh giá cao cậu bé luôn mạo hiểm và đã biết cách biến một ca khúc lạ thành bài hit của riêng mình. Trong khi đó, Văn Mai Hương thổ lộ sẽ là một niềm hạnh phúc nếu "được đứng chung trên sân khấu với Khôi".

Tuy nhiên, người phấn khích nhất trên ghế nóng chính là giám khảo khách mời Minh Hằng. Nữ ca sĩ chia sẻ cảm thấy may mắn khi có mặt trên ghế nóng để thưởng thức phần trình diễn quá xuất sắc. Minh Hằng còn thổ lộ đã trở thành fan của Thiên Khôi trước tài năng và gout âm nhạc văn minh của em.Chưa hết, hot boy nhí còn khiến cô thú nhận “muốn đẻ liền”.

Là thí sinh duy nhất trong top 3 chưa có kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu trước khi đến với Vietnam Idol Kids, thế nhưng, Thu Uyên luôn chạm đến trái tim khán giả bởi sự mộc mạc và giọng hát ngọt ngào, sâu lắng. Với chất giọng mang đậm âm hưởng dân ca, thí sinh nhí phát huy sở trường với ca khúc Lý mười thương. Ở lượt thứ 2, cô bé chọn ca khúc từng trình diễn trong gala 7, Cha và con gái. Không còn sự rụt rè và nhút nhát trước đây, Thu Uyên đêm nay đã hoàn toàn làm chủ giọng hát lẫn cách trình diễn trên sân khấu.

Trong cả hai màn biểu diễn của Thu Uyên, Bích Phương đều xúc động đến rơi nước mắt và chia sẻ “cô thấm thía từng câu chữ một” trong bài hát này. Sau đó, nữ giám khảo đánh giá cô bé là thí sinh “tiến bộ nhiều nhất trong top 10”. Hơn nữa, ngoài những bước di chuyển “như ca sĩ chuyên nghiệp”, giọng hát của Thu Uyên còn được Bích Phương dành tặng lời khen “hay và hoàn thiện như một bản thu âm”.

Khác với Bích Phương, ca sĩ Minh Hằng lại rất lo lắng bởi cô biết trước đó Thu Uyên phải nhập viện. Thế nhưng với cô, cô gái duy nhất của top 3 này đã làm xuất sắc phần thi của mình. Đặc biệt, Thu Uyên đã khiến giám khảo Isaac “không biết phải sống sao” và “trở thành một niềm tự hào rất lớn của chú”.

Quốc Đạt tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh không ngại thử thách bản thân ở những phong cách âm nhạc khác nhau. Đêm nay, em gây bất ngờ khi chọn hai ca khúc có phong cách hoàn toàn khác nhau là bản nhạc dance Ngày maiĐộc huyền cầm với phong cách âm nhạc dân gian đương đại. Là thí sinh mà ngay từ những vòng đầu ban giám khảo không đặt nhiều kỳ vọng, thế nhưng hành trình đến với vòng chung kết của Quốc Đạt đã khiến cho ban giám khảo vô cùng tự hào.

Chính không khí rất sôi động mà “soái ca nhí” này mang đến đã khiến cho giám khảo Văn Mai Hương thốt lên “không thể nào chịu nổi”. Với ca sĩ Bích Phương, Quốc Đạt không chỉ có cột hơi ổn định mà còn biểu diễn rất hấp dẫn. Trong khi đó, là người hướng dẫn cho Quốc Đạt ở tuần này, ca sĩ Minh Hằng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi sự ổn định trong giọng hát và sự tự tin khi ở trên sân khấu mà ngay cả cô hay Isaac khi hát những ca khúc nhạc sôi động cũng rất khó để đạt được.

Trước đó, bộ ba quyền lực cũng lần đầu tiên kết hợp trên sân khấu của Idol Kids với liên khúc Bụi phấn - Cho con - Em đi giữa biển vàng - Ba ngọn nến lung linh. Ngôi vị quán quân của Vietnam Idol Kids sẽ chính thức được công bố trong Gala trao giải, được truyền hình trực tiếp vào lúc 21h15 thứ sáu (11/8) trên VTV3.

Nguyễn Thành - Phương Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/minh-hang-muon-sinh-con-ngay-lap-tuc-vi-hot-boy-vietnam-idol-kids-post768908.html