Miley Cyrus: 'Tôi tự hào về mọi thứ mà mình đã tạo ra'

Nữ diễn viên, ca sĩ sinh năm 1992 đã có những trải lòng thú vị về cuộc đời và sự nghiệp trong quá khứ lẫn hiện tại của mình.

Thời kỳ huy hoàng gắn với thương hiệu Hannah Montana của Miley Cyrus dường như đã lùi xa, hoặc chí ít đã bị phai mờ dần những ấn tượng đẹp khi cô nàng lớn lên, cả tuổi tác lẫn độ quái đều “phát triển” nhanh đến choáng váng. Có thời điểm, quái nữ Miley Cyrus đã qua mặt cả “mẹ quái vật” Lady Gaga.

Chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề sau quãng thời gian thăng trầm của sự nghiệp, Miley Cyrus mới đây đã có những trải lòng thú vị trong cuộc phỏng vấn với MTV News.

Miley Cyrus bất ngờ duyên dáng và thùy mị trong bộ ảnh mới nhất trên bìa tạp chí Billboard

Miley Cyrus lớn lên, cô tiếp tục phát triển thứ âm nhạc và phong cách không ngừng “tiến hóa”. Đĩa đơn gần đây của cô nàng mang tên “Malibu” như một tâm sự về mối quan hệ của Miley với Liam Hemsworth, “Younger Now” cũng là những trải nghiệm và hoài tưởng của cô nàng về quá khứ.

Nữ diễn viên, ca sĩ 24 tuổi chia sẻ, cô tự hào với quá khứ của mình, những chuyện đã qua bao gồm cả thời gian cô là Hannah Montana lẫn những “phiên bản” khác của cô trong suốt quãng thời gian làm giải trí.

Miley thổ lộ, cô muốn là mình như những gì mọi người vẫn biết tới, còn hơn là tiếp tục cố gắng chạy trốn khỏi hình ảnh của một cô gái 11 tuổi năm nào. “Giờ đây tôi là tôi, tôi của hiện tại là một phần của cuộc đời mình chứ không phải Hannah Montana ngày nào nữa”.

Trong một bài phỏng vấn với Teen Vogue, Miley cũng thổ lộ, cô đã cố gắng vượt qua những so sánh và cả nỗi ám ảnh mang tên Hannah Montana. “Không còn ai giống nhau”, Miley cho biết, cô không còn sợ mình là ai trong quá khứ, thay vào đó, Miey của hiện tại chỉ tiến lên phía trước.

Miley Cyrus được biết đến sau khi vào vai chính Miley Stewart trong loạt phim truyền hình Hannah Montana của kênh Disney vào năm 2006 cùng với cha mình là Billy Ray Cyrus.

Cô nàng từng gây sốt trong trang phục quái đản tại dịp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Chỉ 1 năm sau, Miley Cyrus ký hợp đồng thu âm đầu tiên trong đời với Hollywood Records và sớm ra album phòng thu đầu tay mang tên "Meet Miley Cỷus" (2007). Sản phẩm âm nhạc này đã tiêu thụ được hơn 3 triệu bảng.

Cả sự nghiệp điện ảnh lẫn âm nhạc của Miley lên như diều gặp gió. Năm 2008, Miley ra album thứ hai có tên "Breakout" đồng thời tiếp tục tham gia lồng tiếng trong phim hoạt hình “Bolt”. Năm 2009, cô đóng The Time of Our Lives. Năm 2010, Miley phát hành album thứ ba mang tên The Last Song.

Chỉ trong hơn 1 thập niên, Miley Cyrus tự tin leo lên ghế huấn luyện viên trong mùa thứ 11 của The Voice. Các đĩa đơn nổi bật của cô như “The Climb”, “Party in the U.S.A” hay “Wrecking Ball” đã mang về cho Miley nhiều giải thưởng và đề cử. Liên tiếp trong các năm 2008 và 2014, cô lọt danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới Time 100.

Từng có thời gian, Miley Cyrus điên cuồng “tiến hóa” phong cách và độ quái dị của mình.

Sinh ra tại Tennessee, có bố là ca sĩ nhạc đồng quê Billy Ray Cyrus, nhưng Miley Cyrus lại theo đuổi thứ âm nhạc đậm cá tính và ngày càng quái từ chất liệu cho đến diễn xuất, phục trang. Năm 2012 là thời điểm đánh dấu bước “chuyển mình” không lấy gì làm tự hào này của Miley.

Có thời điểm, hình ảnh của Miley xấu đến mức nhiều bậc phụ huynh đã tìm mọi cách ngăn cản con em của mình nghe nhạc cũng như tiếp xúc với hình ảnh của Miley. Các trang phục gợi cảm, xẻ táo bạo, thậm chí lố bịch được Miley Cyrus đưa hết lên sân khấu, trong các MV lẫn ngoài đời, khiến cho cô bị đả kích thậm tệ. Không ít khán giả quay lưng lại với cô chỉ vì trước đó đã quá hâm mộ và kì vọng vào một Miley dán nhãn “Hannah Montana”.

Miley Cyrus trong MV “Wrecking Ball”.

Miley Cyrus từng đăng đàn rằng mình bị nghiện cần sa, rượu bia và thuốc lá. Mái tóc cắt ngắn. Trò lố “lè lưỡi” của Miley trên sân khấu từng trở thành một hình ảnh được sử dụng để bêu rếu phổ biến trên internet.

Nhưng dường như ai cũng phải trải qua một tuổi trẻ dữ dội và quyết liệt. Bước sang năm 2017, nữ ca sĩ khẳng định mình đã từ bỏ hoàn toàn những thói hư trước đây và sống lành mạnh. Cô tìm cách lấy lại tên tuổi bằng tài năng vốn có chứ không chỉ đơn thuần là những sản phẩm âm nhạc có ca từ kích động xen lẫn các trò lố trong phục trang và phong cách biểu diễn.

Nếu đánh giá một cách khách quan, Miley Cyrus xứng đáng là một thần tượng của giới trẻ hơn ai hết. Năm 2007, khi mới 15 tuổi, cô nàng đã có trong tay 18 triệu USD. Tổng giá trị các sản phẩm có tên cô trong giai đoạn đó đã vượt ngưỡng 1 tỷ USD, đưa Miley trở thành một trong những ngôi sao thiếu niên giàu nhất thế giới.

Trọng Đạt (theo Inquisitr)

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/us-uk/miley-cyrus-toi-tu-hao-ve-moi-thu-ma-minh-da-tao-ra-3636319.html