Milan bổ nhiệm Allegri: Quyết định bị nghi ngờ

(VnMedia) - Massimiliano Allegri là chiến lược gia giỏi, đã khẳng định được tên tuổi trong làng cầm quân ở xứ mỳ ống. Nhưng, sử dụng chiến lược gia trẻ tuổi này trong công cuộc tái thiết “đống đổ nát” AC Milan e là quyết định sai lầm của Silvio Berlusconi và cộng sự.

Massimiliano Allegri, ông là ai? Massimiliano Allegri theo đuổi nghiệp “quần đùi áo số” kể từ năm 17 tuổi. Tổng cộng ông đã chuyển tới 12 CLB khác nhau sau gần 20 năm thi đấu ,nhưng điểm đến đều là những đội bóng vô danh, hoặc kém danh tiếng trong làng túc cầu Italia như Cuoiopelli, Livorno,Pavia, Cagliari… Chỉ duy nhất 1 lần Allegri được thi đấu tại đấu trường Serie A, đó là khi cùng Pescara “chết chìm” ở vị trí cuối BXH trong những năm cuối thế kỉ 20. Đến khi mùa giải 02/03 kết thúc, Allegri đã quyết định chia tay sân cỏ, chuyển sang làm HLV. Massimiliano Allegri rất khó làm nên chuyện tại San Siro? Nghiệp “quần đùi áo số” trắc trở bao nhiêu thì Massimiliano Allegri gặp nhiều thuận lợi bấy nhiêu kể từ khi làm HLV. Chỉ trong vòng 5 năm, mới kinh qua ở 4 đội bóng, tên tuổi của Allegri đã nổi như cồn trong làng cầm quân ở Italia. Ông đã vinh dự được nhận Panchina d'Oro - giải thưởng dành cho chiến lược gia xuất sắc nhất Serie A sau những gì đã đóng góp cho Cagliari. Chưa hết, độ 1 tháng trước, báo giới đã nhắc tới Allegri như một ứng viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng ĐT Italia sau khi World Cup 2010 kết thúc, thời điểm Marcello Lippi chia tay Azzurri. Chỉ tới khi LĐBĐ Italia quyết định bổ nhiệm Cesare Prandelli làm “thuyền trưởng” lèo lái Thiên thanh, mọi tin đồn xoay quanh tương lai vị HLV này mới lắng xuống. Đến ngày hôm qua, “giới thượng tầng” Rossoneri đã quyết định để Massimiliano Allegri dẫn dắt Rossoneri trong vòng 2 năm tới. Nhiệm vụ của chiến lược gia này là vực dậy Rossoneri, cần phải nhanh chóng chấm dứt ách thống trị của Inter Milan tại Serie A. Quyết định sai lầm? Massimiliano Allegri là HLV giỏi, đã khẳng định được tên tuổi trong làng cầm quân ở Italia. Nhưng, quyết định sử dụng chiến lược gia trẻ tuổi này trong công cuộc tái thiết lại “đống đổ nát” AC Milan đang bị nghi ngờ. Dễ hiểu tại sao lại như vậy. Một mặt vì Allegri còn quá trẻ, không có nhiều kinh nghiệm. Tới thời điểm này, nhà cầm quân 42 tuổi này trước nay chỉ cầm quân các đội bóng nhỏ, thành công lớn nhất là giúp Cagliari xếp hạng 9 và 12 ở 2 mùa giải gần đây. Lý do chủ quan khác là dưới trướng Allegri giờ là một tập thể già nua, cạn kiệt sức chiến đấu hoặc còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm thi đấu. Đa số các cầu thủ, đặc biệt là “nhóm Brazil” đều rất “kết” thày cũ Leonardo thế nên cựu HLV Cagliari ít nhiều sẽ phải nhận những cái nhìn thiếu thiện cảm tại đây. Đã thế, ba trong số những ngôi sao còn sót lại ở San Siro, Rino Gattuso, Andrea Pirlo, Ronaldinho đang nhấp nhổm đòi rời đội bóng. Họ không nói ra lý do muốn ra đi, nhưng ai cũng biết là vì đội bóng thành Milan giờ đã suy yếu, không còn đủ khả năng cạnh tranh Scudetto với Inter Milan. Tình cảnh đã nguy cấp như vậy, nhưng Silvio Berlusconi và cộng sự không có ý định sử dụng ngân sách để bổ sung lực lượng như những gì đã tuyên bố. Tới thời điểm này, đội bóng thành Milan vẫn chỉ tính cách giữ chân các lão tướng, hay lùng sục TTCN để kiếm những cầu thủ tự do hoặc có giá trị thấp. Họ mới chỉ chi… 400.000 Euro để đón về Elia Legati và đón “cận vệ già” Mario Yepes sau khi cầu thủ này hết hạn hợp đồng với Chievo. Cũng bởi thế, có cảm giác rằng Rossoneri bắn tiếng muốn có những ngôi sao đắt giá như Zlatan Ibrahimovic, Edin Dzeko, Luis Fabiano nhằm… để khiến các Milanista nghĩ rằng họ không tiếc tiền mua quân. Lịch sử cũng không ủng hộ Massimiliano Allegri làm nên chuyện. Thường thì HLV gặt hái thành công tại Milan như Fabio Capello, Arrigo Sacchi, Carlo Ancelotti… đều là những người có thời gian gắn bó với San Siro khi còn là cầu thủ, hiểu văn hóa và tinh thần ở đội bóng áo sọc đỏ đen. Tấm gương tày liếp là Faith Terim. Nhà cầm quân gốc Thổ đã phải bị tống khứ chỉ sau 1 năm cầm quân mặc dù được kì vọng rất nhiều khi tới San Siro làm việc. Đồng ý dẫn dắt Milan là Allegri đã tiến lên một bước thang mới trong sự nghiệp. Nhưng danh vọng luôn song hành với sức ép. Một chiến lược gia trẻ tuổi đời, non tuổi nghề như Allegri có “gãy tay chèo” tại San Siro thì đó cũng chẳng phải chuyện bất ngờ. Ngọc Huyền

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=44&newsid=195026