MiG-29 của Iran tập trận xé toạc mục tiêu giả định trên không

Cuộc tập trận mới đây là một cơ hội hiếm có để có thể chứng kiến một chiếc MiG-29 Fulcrum của Iran khai hỏa 'xé toạc' mục tiêu.

Mới đây, trong cuộc tập trận trên không của Iran, tiêm kích MiG-29 Fulcrum của nước này đã khai hỏa tên lửa R-73, ngay lập tức tiêu diệt mục tiêu bay giả định của nó được phóng đi từ một chiếc F-5.

Việc tấn công các loại mục tiêu trong không chiến ở cự ly ngắn bằng tên lửa tầm nhiệt là một phần quan trọng với mọi phi công máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể thấy quá trình thử nghiệm, luyện tập này.

Đoạn video được đăng tải từ một cá nhân trên mạng xã hội Twitter đã cho tất cả chúng ta thấy cảnh tượng ngoạn mục đó từ một trong những Lực lượng Không quân bí mật nhất thế giới - Không quân Iran. Khi chiếc MiG-29 của quốc gia này đang thực thi tập huấn cực kì ấn tượng.

Chúng ta có thể thấy rõ ràng cảnh tượng tiêm kích phản lực MiG-29 thuộc biên chế của Không quân Cộng hòa Hồi giáo Iran đang tiến hành một cuộc không đối không, trong khuôn khổ một cuộc tập trận tên lửa cùng với máy bay phản lực F-5 Tiger II.

MiG-29 cùng F-5 đã bắt đầu với đội hình "ngón tay", khi MiG-29 ngang tầm với F-5, máy bay chiến đấu phản lực F-5 sẽ phóng mục tiêu bay giả định trước và đổi hướng.

Sau đó, chúng ta có thể thấy rõ ràng việc MiG-29 phóng tên lửa không đối không tầm nhiệt R-73 Vympel do Nga sản xuất và “xé toạc” mục tiêu giả định, hoàn toàn nhanh gọn và chính xác.

Về R-73 Vympel, tên lửa này được các nước phương Tây gọi là AA-11 Archer (theo định danh NATO), đây là một tên lửa tầm ngắn hiện được phát triển bởi Vympel NPO của Nga.

AA-11 Archer được thiết kế có chiều dài là 2900mm, đường kính 170mm, sải cánh 510mm và trọng lượng của quả tên lửa vào khoảng 105kg.

R-73 là một tên lửa dẫn đường hồng ngoại, được trang bị đầu đạn uy lực lớn vơi khối lượng 7,4kg. Tên lửa này có thể được phóng đi với vận tốc cao, vận tốc tối đa có thể thể lên tới Mach 3.5.

Tầm bay tối đa của tên lửa không đối không tầm ngắn này đạt 30km, được phóng chính xác tới mục tiêu trong khoảng 19 dặm.

Còn về MiG-29 Fulcrum của Iran, tiêm kích được sử dụng trong buổi tập trận này, đây là một máy bay tiêm kich phản lực thế hệ thứ 4 do Mikoyan của Nga chế tạo và phát triển vào năm 1970.

MiG-29 được thiết kế với chiều dài thân 17.37m, sải cánh rộng 11.4m và chiều cao là 4.73m. Trọng lượng cất cánh tối đa của tiêm kích này đạt 21 tấn với 1 phi hành đoàn.

Trong tổng số tải trọng mang theo, chiến đấu cơ này mang theo một số lượng lớn vũ khí, lên tới 3.5-6.5 tấn các loại.

Vũ trang của MiG-29 bao gồm các loại tên lửa không đối không như AA-8 Aphid, AA-10 Alamo, AA-12 Adder, và tất nhiên là có sự xuất hiện của AA-11 Archer, loại tên lửa được dùng trong cuộc tập trận để triệt hạ mục tiêu bay giả định.

Ngoài ra, trên MiG-29 còn xuất hiện nhiều loại bom hiện đại khác nhau và một khẩu pháo hàng không GSh-30-1 cỡ nòng 300mm, đi kèm với 150 viên đạn để tự vệ và hỗ trợ tác chiến trên không.

Với tải trọng tương đối lớn, nhưng với việc được trang bị động cơ đôi Klimov RD-33 mạnh mẽ, máy bay chiến đầu này vẫn có sự linh hoạt, cơ động trên không với gia tốc tối đa có thể đạt tới Mach 2.4.

Tầm bay của MiG-29 trong tuần liễu đạt 2.900km và trong chiến đấu là 750km. Trần bay của MiG-29 cũng tương đối cao, rơi vào trên 18.000m.

Và tính đến nay, không chỉ riêng Iran hay nhà sản xuất Nga, MiG-29 cũng rất được ưa chuộng khi có sự xuất hiện của tới 34 quốc gia đã hoặc đang sở hữu và khai thác dòng tiêm kích này trên thế giới.

Hình ảnh trong buổi tập trận của Iran cho thấy sự chính xác khi phóng tên lửa của MiG-29 và cảnh tượng mục tiêu bay giả định bị "xé toạc". Nguồn: PARTISAN.

Minh Hoàng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/mig-29-cua-iran-tap-tran-xe-toac-muc-tieu-gia-dinh-tren-khong-1614525.html