Miền Trung mưa lũ bủa vây, một người mất tích

Mưa lớn, nước sông lên nhanh gây ngập hơn 1.000 ngôi nhà dân ở Quảng Trị, một người mất tích khi đi đánh bắt cá. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông ở Thừa Thiên Huế cũng bị ngập cục bộ.

Trao đổi với PV trưa 14/11, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (địa phương chịu ảnh hưởng nặng của đợt mưa lũ) cho biết, mưa lớn trong đêm qua và rạng sáng nay gây ngập lụt trên 1.000 nhà dân, trong đó có 275 nhà ngập từ 1-3m, 448 hộ dân phải di dời.

Năm điểm trường ở huyện Cam Lộ bị ngập lụt đêm 13/11 buộc phải cho học sinh nghỉ học ngày hôm nay.

Đến sáng nay, mưa giảm, nước rút tuy nhiên còn chậm, nhiều nhà dân ở huyện Cam Lộ vẫn đang bị nước bủa vây.

Trong đêm 13/11, nước sông Hiếu dâng lên nhanh cuốn trôi hàng chục con bò của gia đình ông Nguyễn Văn Triều và bà Phan Thị Lý. "Cả đêm qua gia đình không chợp mắt, chờ trời nhanh sáng để đi tìm. Từ sáng cả làng cùng giúp đỡ đi tìm bò. Gia đình cảm động vì tình cảm của mọi người trong làng, trong xóm. Đến trưa nay đã tìm được 30 con bò", bà Lý nói.

Ông Trần Viết Hưng, Chủ tịch UBND thị trấn Cam Lộ cho hay, thống kê có 77 con bò của 7 hộ dân bị lũ cuốn trôi, trong đó riêng hộ ông Triều có 55 con. Sau khi nhận thông tin, địa phương chỉ đạo các lực lượng phối hợp với gia đình triển khai công tác tìm kiếm. Đồng thời, phát thông báo trên hệ thống loa FM trong toàn thị trấn, các địa phương lân cận để tìm kiếm.

Lãnh đạo UBND huyện Cam Lộ cho biết, đang chỉ đạo các lực lượng tiến hành xử lý môi trường sau khi nước rút.

Hơn 200 chiến sĩ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 được điều động, hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Cam Lộ.

Không chỉ tại huyện Cam Lộ, mưa lũ gây ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường, ngầm tràn ở các địa phương miền núi Hướng Hóa, Đakrông. Lực lượng chức năng phải căng dây cảnh báo cấm người và phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn.

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng đang hỗ trợ gia đình tìm kiếm anh Lê Đức Hùng (SN1987, trú xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh) mất tích từ tối 13/11 khi đi đánh bắt cá, đến nay không thể liên lạc.

Trong khi đó, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mưa lớn khiến nhiều khu dân cư, đường giao thông trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt cục bộ.

Tại huyện Phong Điền, quốc lộ 49B (Phong Hòa đi Điền Hải) bị ngập một số điểm, mức ngập sâu nhất là 0,3m. Tỉnh lộ 17 từ thị trấn Phong Điền đi xã Phong Mỹ bị ngập 0,2m...

Huyện Quảng Điền, tỉnh lộ 8A đoạn qua xã Quảng Thọ ngập một số đoạn sâu 0,2-0,3m, tỉnh lộ 4 đoạn qua xã Quảng An, Quảng Phước ngập một số đoạn sâu 0,2m, đã rào chắn giao thông qua đập Cửa Lác, đoạn ngập lụt qua tràn Thủ Lễ xã Quảng Phước. (Ảnh Tuấn Hiệp)

Ngoài ra, do ảnh hưởng mưa lớn, sáng 13/11, tại Km 895+430 (đường đèo Hải Vân, thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), 1 đốt tường hộ lan cứng cao 1,1m, dài 4,3 m bị lún nghiêng có nguy cơ sạt xuống tuyến đường sắt Bắc Nam. Hiện lực lượng chức năng đã xử lý xong điểm sụt, đồng thời, tiếp tục đặt cảnh báo, đảm bảo giao thông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (14/11), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Dự báo từ ngày 14/11 đến ngày 16/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 600mm; khu vực tỉnh Bình Định có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 400mm; khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Mưa lũ gây ngập cầu tràn ở Quảng Trị, lực lượng chức năng hỗ trợ khắc phục hậu quả

Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mien-trung-mua-lu-bua-vay-mot-nguoi-mat-tich-169231114125021632.htm