Miền Trung huy động mọi phương tiện cứu lúa hạn

Chiều 25/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp bàn các giải pháp chống hạn đang diễn ra trên diện rộng trong vụ lúa Hè Thu và vụ mùa ở các tỉnh miền Trung.

Giải pháp trước mắt mà các địa phương đang triển khai là tập trung huy động mọi phương tiện, nhân lực để chống hạn, đảm bảo nước tưới những diện tích chịu hạn. Tại một số địa phương khó khăn về nguồn nước, xa vùng bơm tưới cũng đã có chủ trương lùi thời vụ gieo cấy lúa Hè Thu sang vụ mùa. Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các tỉnh ngoài biện pháp tiết kiệm nước, cần rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn nước; không gieo cấy chạy theo thành tích, những nơi nào không thể cấy lúa thì chuyển sang trồng cây khác như ngô, lạc, đậu tương. Bên cạnh đó, bộ trưởng đề nghị các địa phương đặc biệt quan tâm tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vì đây là những vùng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán; ưu tiên cấp nước cho những diện tích lúa đã cấy và nước sinh hoạt cho người dân. Mức độ thiệt hại đối với người dân miền Trung được đánh giá là rất khó lường nếu trong vòng 10-15 ngày tới trời tiếp tục không mưa. Báo cáo của các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam cho thấy, diện tích đang thiếu nước và hạn khoảng 72.000ha, trong đó hạn nặng có khả năng mất trắng hoặc giảm năng suất là hơn 13.000ha. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An Trần Hữu Lực cho biết, lượng mưa trên địa bàn tỉnh trong tháng Sáu đang thiếu hụt nghiêm trọng, các hồ chứa nước có dung tích nhỏ dưới một triệu m3 đều cạn kiệt, các hồ lớn cũng chỉ còn từ 30-40%. Hiện Nghệ An vẫn còn hơn 26.000ha chưa thể tiến hành gieo cấy, trong đó 6.000ha có thể phải bỏ trắng. Tương tự với tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng thiếu nước sản xuất và nước sinh hoạt diễn ra khắp nơi. Hiện 165/325 số hồ trên địa bàn tỉnh đã cạn kiệt, trong khi lượng mưa thời gian qua chỉ đạt 13-29%. Nước mặn đã xâm nhập Sông La với độ mặn đo được lên tới 8,53‰ trong tháng Tư, vượt mức cho phép nhiều lần. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bùi Bá Bổng cho rằng, nếu không mưa, nắng nóng tiếp tục kéo dài trong thời gian tới các tỉnh khu vực này có nguy cơ mất trắng 100.000ha lúa, tương đương 400.000 tấn thóc. Hiện tại, mặc dù khung thời vụ gieo cấy đã gần hết nhưng ở các tỉnh miền Trung vẫn còn hơn 60.000ha chưa được gieo cấy do thiếu nước. Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Bùi Minh Tăng nhận định, từ nay đến khoảng ngày 5/7, các tỉnh từ miền Bắc trở vào đến miền Trung không có khả năng xảy ra một trận mưa lớn, nhất là tại các tỉnh miền Trung vào cuối tháng Sáu tới lượng mưa cũng chỉ đạt rất nhỏ, từ 10-20mm trên diện hẹp./. Hoàng Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/mien-trung-huy-dong-moi-phuong-tien-cuu-lua-han/20106/50502.vnplus