Miền quê Võ Nhai 'khoác áo mới'

Trung tuần tháng 4 vừa qua, trong ngày xã Cúc Đường (Võ Nhai) đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chúng tôi được hòa mình vào không khí tưng bừng, rực rỡ cờ hoa và những nụ cười tươi tắn.

Diện mạo nông thôn mới xã Phú Thượng (Võ Nhai). Ảnh: Lăng Khoa

Diện mạo nông thôn mới xã Phú Thượng (Võ Nhai). Ảnh: Lăng Khoa

Hiện nay, Võ Nhai vẫn là huyện có số xã đạt chuẩn NTM thấp nhất tỉnh. Nhưng, có đến, có nhìn, tìm hiểu và lắng nghe mới thấu hiểu, đó là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực rất lớn, bởi đây là huyện vùng cao duy nhất của tỉnh, với hơn 70% số dân là đồng bào các dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều, dân cư phân bố không tập trung; các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội lại không thuận lợi, địa hình chủ yếu là núi đá, rừng đặc dụng và đất phục vụ cho quốc phòng…

Nhưng, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, Võ Nhai đã triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sâu rộng đến tất cả các cấp, ngành, nhân dân các dân tộc trong huyện với phương châm, làm tới đâu, gỡ khó tới đó; mục tiêu nào dễ làm trước, mục tiêu khó làm sau.

Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Bí thư huyện ủy Võ Nhai, cho biết: Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Võ Nhai và các xã luôn xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, thu nhập của khu vực nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Võ Nhai bắt đầu thực hiện xây dựng NTM cách đây 14 năm với xuất phát điểm thấp và rất nhiều khó khăn. Nhưng với nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng NTM, huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức, đồng lòng để thực hiện các tiêu chí. Nhờ đó, đến nay diện mạo Võ Nhai đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, nâng cao.

Việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM đã giúp kinh tế - xã hội huyện Võ Nhai ngày càng phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng giá trị thương mại, dịch vụ và tăng năng suất, chất lượng, giá trị đối với các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh. Hiện nay, huyện có 15 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3-4 sao. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đạt chuẩn. Hệ thống chính trị đoàn kết, thống nhất. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng NTM, giữ gìn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp…

Nông dân xã Lâu Thượng (Võ Nhai) trồng dưa bao tử trên đất lúa kém hiệu quả.

Nông dân xã Lâu Thượng (Võ Nhai) trồng dưa bao tử trên đất lúa kém hiệu quả.

Sau 14 năm thực hiện xây dựng NTM, toàn huyện đã huy động được hơn 566 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp và cộng đồng hỗ trợ trên 211 tỷ đồng. Toàn huyện có 7/14 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 7 xã còn lại, xã thấp nhất đã đạt 9 tiêu chí, cao nhất là 12 tiêu chí.

Hệ thống đường giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa đạt tỷ lệ 91,15%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 60%. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,7%. 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 98%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 12%... Năm 2024, huyện Võ Nhai phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt NTM nâng cao, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu…

Đơn cử như xã Cúc Đường, khi mới bước vào xây dựng NTM, thu nhập bình quân mới đạt 16 triệu đồng/người/năm; đường sá đi lại khó khăn, nhà ở của nhiều hộ dột nát… Nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đã tăng lên 42,17 triệu đồng/người/năm; 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; 100% xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn; 81,3% số nhà ở dân cư đạt chuẩn theo tiêu chí NTM…

Tuy nhiên, xây dựng NTM không có điểm dừng mà là quá trình thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, nông dân văn minh, việc củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo môi trường và nhu cầu của người dân, lấy nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể.

Để giữ vững các tiêu chí đã đạt được, và từng bước nâng cao các tiêu chí, theo đồng chí Bí thư Huyện ủy Hà Thị Bích Hồng, thời gian tới, huyện Võ Nhai tiếp tục tập trung, chủ động lồng ghép hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025); tiếp tục rà soát các tiêu chí nông thôn mới, nhất là những tiêu chí về nghèo đa chiều, về sinh kế, thu nhập của người dân và cảnh quan môi trường.

Huyện tăng cường phát triển các mô hình sản xuất, gắn với xây dựng NTM bền vững trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm; khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn an toàn (VietGAP, hữu cơ)… Phát huy vai trò, trách nhiệm của người dân trong xây dựng NTM.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202405/mien-que-vo-nhai-khoac-ao-moi-d9c0c86/