Miền Bắc trời lạnh, Nam Biển Đông trong cơn dông có gió giật cấp 7-9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 17-10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ.

Dự báo ngày và đêm 17-10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm 17-10 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi trời rét với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến từ 17 đến 20 độ C, có vùng dưới 17 độ C.

Do ảnh hưởng lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) ngày 17-10 còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Trong khi đó trường gió Tây Nam ở các vùng biển phía Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang tiếp tục có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, trong cơn dông có khả năng giật cấp 7-9; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo ngày 17-10: Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.Trời lạnh. Độ ẩm từ 68 đến 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 23 đến 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa và dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Độ ẩm từ 70 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 21 độ C, vùng núi dưới 17 độ C, cao nhất 21 đến 24 độ C, vùng núi dưới 21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế ngày có mưa rải rác; đêm có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời lạnh. Độ ẩm từ 70 đến 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, cao nhất từ 23 đến 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm 17-10 có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất 28 đến 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 đến 98%. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/mien-bac-troi-lanh-nam-bien-dong-trong-con-dong-co-gio-giat-cap-7-9-520929