Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường

Dự báo sau đợt không khí lạnh yếu tràn xuống miền Bắc trong đêm 6 và sáng 7-10, những ngày tới, không khí lạnh từ phương Bắc tiếp tục tràn xuống nước ta, miền Bắc ngày mát mẻ, đêm se lạnh, riêng vùng núi có rét nhẹ.

Ảnh minh họa/TTXVN.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 6 và sáng 7-10, một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa đã tràn xuống miền Bắc nước ta.

Do tác động của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên miền Bắc có mưa rào và dông rải rác trong đêm qua và sáng 7-10, riêng khu vực vùng núi và trung du xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 7-10 có nơi trên 80mm như Thạch Kiệt (Phú Thọ) 106mm, Phong Phú (Hòa Bình) 120.4mm, Bình Thành (Thái Nguyên) 88.6mm, Quảng Oai (Hà Nội) 93.8mm, Trà Linh (Thái Bình) 180.8mm. Cũng do tác động của không khí lạnh, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc ngày 7-10 giảm 3-4 độ so với những ngày trước đó.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng cho biết, dự báo trong vài ngày tới, không khí lạnh liên tục được tăng cường xuống miền Bắc. Do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên từ ngày 8 đến 12-10, miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, riêng về đêm và sáng, khu vực đồng bằng Bắc Bộ trời se lạnh với nhiệt độ phổ biến từ 22-25 độ C, vùng núi trời rét nhẹ với nhiệt độ về đêm và sáng từ 20-22 độ C, vùng núi cao dưới 22 độ C.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, do tác động của không khí lạnh kết hợp với điều kiện địa hình đón gió của dãy Trường Sơn nên từ đêm 7 đến rạng sáng 8-10 xuất hiện mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại nơi trũng thấp.

Dự báo thời tiết đêm 7-10 và ngày 8-10:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ: 22 - 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ: 23 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ: 23 - 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ: 24 -34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên có nhiệt độ 20 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ 24 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 10, không khí lạnh sẽ gia tăng cả về cường độ và tần suất. Các đợt không khí lạnh đầu mùa ít khả năng gây ra rét sâu. Tuy nhiên, không khí lạnh đầu mùa thường gây ra mưa rào và dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá, đặc biệt là khu vực vùng núi.

THANH HẢI (qđnd.vn)

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/mien-bac-sap-don-khong-khi-lanh-tang-cuong/d20231007222847975.htm