Miền Bắc rét đậm kéo dài, thiết bị sưởi ấm 'cháy hàng'

Thị trường thiết bị sưởi ấm bắt đầu 'nóng' lên do nhu cầu người dân ngày càng tăng cao trong thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài của miền Bắc. Nhiều cửa hàng, siêu thị điện máy đã tung chiêu khuyến mãi, giảm giá nhằm kích cầu mua sắm dịp cuối năm.

Những ngày qua vừa qua, miền Bắc đón đợt không khí lạnh, rét đậm rét hại khiến nhiều người dân bắt đầu có nhu cầu săn lùng, tìm mua các thiết bị sưởi ấm. Nhờ vậy, thị trường mua bán thiết bị sưởi bắt đầu “nóng” dần với đa dạng các sản phẩm như đèn sưởi, máy sưởi, túi sưởi,...

Đèn sưởi nhà tắm bất ngờ “cháy hàng” khi thời tiết dưới 10 độ C.

Theo khảo sát của PV tại một số cửa hàng bán lẻ, siêu thị điện máy tại Hà Nội như Điện máy Xanh, Nguyễn Kim, Pico,..., ngay sau khi nhận được thông tin thời tiết trở rét, các cửa hàng đã phải tăng lượng hàng nhập về, bổ sung thêm các mã hàng nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Nhìn chung, giá các thiết bị sưởi ấm dao động từ 300.000 đồng - 4 triệu đồng/sản phẩm, tùy theo kiểu dáng và model. Các mặt hàng sưởi ấm được nhiều người dùng lựa chọn đa số có xuất xứ từ Trung Quốc do giá thành rẻ, phù hợp với túi tiền. Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình cũng săn lùng các mặt hàng nhập khẩu từ Đức, Hàn, Nhật với giá thành đắt hơn.

Tại một cửa hàng điện máy trên phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội), lượng khách tìm đến mua các loại đèn sưởi, quạt sưởi, túi sưởi tăng vọt. Trong đó, chỉ riêng đèn sưởi cũng có đến cả chục mẫu mã khác nhau như sưởi dầu, sưởi gốm (ceramic), sưởi bóng halogen, đèn sưởi nhà tắm.

Bên cạnh đó, các thiết bị sưởi ấm khác cũng được nhiều người tìm mua. Cụ thể, giá máy sưởi dầu dao động khoảng 2 triệu đồng - 3,8 triệu đồng /chiếc, tùy xuất xứ; máy sưởi gốm từ 500.000 đồng- 1 triệu đồng/chiếc; quạt sưởi gốm ceramic có lưới tản nhiệt với giá khoảng 1,8 triệu đồng/chiếc; quạt sưởi Sunhouse có giá 1,1 triệu đồng/chiếc.

Ngoài ra, đệm sưởi có giá từ 1 triệu - 2,6 triệu đồng/chiếc, tăng khoảng 300.000 đồng/chiếc so với 1 tháng trước. Chăn sưởi điện giá 1,5 triệu đồng - 3 triệu đồng/chiếc, tăng 200.000 đồng/chiếc. Các loại túi sưởi có giá dao động từ 130.000 đồng - 200.000 đồng/chiếc.

“Trong những ngày cao điểm rét đậm, rét hại dưới 10 độ, lượng khách đến tìm hiểu và mua các loại thiết bị sưởi ấm tăng cao. Trong đó, đèn sưởi là thiết bị được bán chạy nhất. Chúng tôi liên tục nhập hàng về bán nhưng do nhu cầu người dân cao nên hàng về đến đâu sẽ bán hết đến đấy” - anh Bùi Văn Nghĩa, chủ cửa hàng cho biết.

Máy sưởi được bày bán ở vị trí trung tâm cửa hàng.

Hiện, cửa hàng điện máy của anh Nghĩa đang mạnh tay “chạy” một số chương trình khuyến mãi, giảm giá đến 50% các thiết bị sưởi nhằm kích cầu mua sắm của người dân. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, cửa hàng tiếp tục tăng cường số lượng và nhập khẩu thêm các sản phẩm của Trung Quốc và Nhật Bản.

Tình trạng khan hiếm hàng cũng diễn ra ở đại lý thiết bị điện trên phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội). Anh Mai Văn Hòa, chủ cửa hàng cho biết, đến ngày 25/1 tại cửa hàng chỉ còn các mặt hàng thiết bị sưởi có xuất xứ từ Đức và Nhật.

Riêng loại có công suất nhỏ, giá dưới 500.000 đồng có xuất xứ từ Trung Quốc đã cháy hàng từ sớm, phải đến ngày 27/1 mới có hàng.

Tại cửa hàng này, giá các mặt hàng này đều đồng loạt tăng 10% so với 2 tuần trước. Nguyên nhân được cho là nguồn hàng khan hiếm trong khi nhu cầu của người dân lớn, thêm vào đó giá đầu vào của các thiết bị sưởi ấm tăng dẫn đến việc giá bán lẻ cũng tăng theo.

“Hầu hết các khách hàng đều có nhu cầu tìm các sản phẩm sưởi với mức giá tầm trung đổ về do tình hình tài chính eo hẹp. Trong đó, đèn sưởi, quạt sưởi cho em bé và người già, đèn sưởi trong phòng tắm được nhiều người ưa chuộng hơn cả” - anh Hòa chia sẻ.

Theo anh Hòa, tùy vào tài chính và nhu cầu của mỗi gia đình mà chọn những loại thiết bị sưởi có công suất khác nhau. Trên hết, người dùng vẫn nên tìm mua các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có nhãn mác tiết kiệm năng lượng, tiêu chuẩn bắt buộc.

Khi sử dụng, không nên đặt tại các vị trí dễ cháy nổ, chỉ nên đặt tại một không gian nhỏ như phòng ngủ để tiết kiệm điện năng. Ngoài ra, khi dùng thiết sưởi, độ ẩm trong không khí thấp khiến hô hấp bị ảnh hưởng, người dùng cần đặt một chậu nước trong phòng hoặc sử dụng máy tạo ẩm để giúp cân bằng độ ẩm trong không khí.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/mien-bac-ret-dam-keo-dai-thiet-bi-suoi-am-chay-hang-post282592.html