Miền Bắc bao giờ kết thúc mưa lớn, trời chuyển nắng?

Nhận định thời tiết các khu vực những ngày tiếp theo, cơ quan khí tượng cho biết, không khí lạnh nhanh chóng suy yếu và miền Bắc đến Trung Bộ sẽ có đợt nắng nóng ngay đầu tháng 4 với nền nhiệt đến 35-37 độ.

Sáng sớm 29/3, ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/3 đến 3h ngày 29/3 có nơi trên 40mm như Yên Bình (Yên Bái) 61mm, Bạch Ngọc (Hà Giang) 50.4mm, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 48.9mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 48.8mm, Hóa Thượng (Thái Nguyên) 41mm, Hồng Sơn (Nghệ An) 100.8mm.

Hình minh họa

Dự báo trong ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Ảnh hưởng từ không khí lạnh yếu nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm nhẹ.

Từ chiều tối và tối 29/3, khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tuy nhiên, nhận định thời tiết các khu vực những ngày tiếp theo, cơ quan khí tượng cho biết, không khí lạnh nhanh chóng suy yếu và miền Bắc đến Trung Bộ sẽ có đợt nắng nóng ngay đầu tháng 4 với nền nhiệt đến 35-37 độ.

Cụ thể, ở Bắc Bộ, trưa chiều 30/3 trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Những ngày sau đó, phía Tây Bắc Bộ duy trì trời nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng. Từ 1-4/4, khu vực này khả năng có nắng nóng diện rộng.

Đối với phía Đông Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, có nơi có nắng nóng. Từ 1-3/4, cũng có khả năng nắng nóng diện rộng. Khoảng 5-6/4, mưa rào lại xuất hiện ở khu vực này.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29/3

Hà Nội đêm và sáng mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, sau mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 25-28 độ C, phía nam 29-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, miền Đông nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất miền Đông 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; miền Tây 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thiên An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/mien-bac-mua-dong-den-khi-nao-202403290803157507.html