Midea đầu tư hơn 1,5 tỉ USD khởi công xây dựng cơ sở chiến lược cho phụ tùng ô tô năng lượng mới

Vào ngày 16 tháng 2, lễ ký kết và đặt nền móng của Cơ sở chiến lược phụ tùng ô tô năng lượng mới Anqing Welling, công ty con của Midea Industrial Technology, thuộc Midea group đã được tổ chức tại tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Được biết, Anqing Welling là cơ sở chiến lược mới do Tập đoàn Midea đầu tư sau khi thành lập Công ty TNHH phụ tùng ô tô Anhui Welling, là một bố cục chiến lược lớn khác về công nghệ công nghiệp của Midea trong lĩnh vực phụ tùng ô tô.

Là một dự án chiến lược quan trọng của Tập đoàn Midea, tổng vốn đầu tư của dự án cơ sở chiến lược mới cho phụ tùng ô tô năng lượng mới là khoảng 11 tỷ nhân dân tệ (tương đương hơn 1,5 tỉ USD), trong đó đầu tư vào tài sản cố định là khoảng 6,5 tỷ nhân dân tệ. Giai đoạn đầu tiên của dự án có kế hoạch sử dụng nằm ở thành phố An Khánh, tỉnh Anh Huy.

Dự án tập trung vào việc vượt qua các nút thắt "bốn cơ sở" như các thành phần cơ bản cốt lõi và nhằm mục đích xây dựng một cơ sở công nghiệp dịch vụ hiện đại và sản xuất tiên tiến có khả năng cạnh tranh quốc tế. Cơ sở chủ yếu sản xuất động cơ trợ lực lái, máy nén điện cho phương tiện và động cơ năng lượng mới cũng như các sản phẩm khác, xây dựng hệ thống quản lý nhiệt, truyền động chính, truyền động phụ/thông minh từ ba trung tâm R&D và hệ thống các phòng thí nghiệm quốc gia. Dự án sau khi hoàn thành có thể tạo ra năng lực sản xuất hàng năm là 60 triệu bộ và đạt giá trị sản lượng hàng năm là 40 tỷ nhân dân tệ.

Phó chủ tịch Tập đoàn Midea đề cập: "Cơ sở phụ tùng ô tô năng lượng mới của Midea là một trong những dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất trong lịch sử của Tập đoàn Midea. Tôi hy vọng rằng cơ sở này sẽ trở thành diện mạo mới cho Anqing và góp phần xây dựng Ngành công nghiệp ô tô của Anqing Welling phát triển mạnh mẽ."

Dưới mục tiêu carbon kép, sản xuất thiết bị carbon thấp đã trở thành vấn đề cốt lõi của toàn bộ ngành công nghiệp ô tô và các phương tiện năng lượng mới và cũng là động lực chính để đẩy nhanh quá trình "khử carbon". Trong bối cảnh đó, thị trường xe năng lượng mới trong nước sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ vào năm 2021 và xu hướng điện khí hóa phương tiện cũng sẽ mang lại những thay đổi đột phá cho ngành ô tô. Doanh số bán xe năng lượng mới trong nước dự kiến vẫn vượt quá 5 triệu vào năm 2022 và dự kiến sẽ tăng lên 30 triệu vào năm 2030.

Điều này cho thấy Midea Industrial Technology sẽ hình thành một bố cục chiến lược gồm sáu trung tâm R&D toàn cầu và hai cơ sở sản xuất trong lĩnh vực phụ tùng ô tô năng lượng mới. Trong mười năm tới, Tập đoàn Midea sẽ đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ vào nghiên cứu công nghệ và phấn đấu trở thành nhà cung cấp giải pháp cấp hệ thống cho các phương tiện năng lượng mới.

Thông tin liên hệ: https://www.midea.com/vn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/midea-au-tu-hon-1-5-ti-usd-khoi-cong-xay-dung-co-so-chien-luoc-cho-phu-tung-o-to-nang-luong-moi-a614399.html