Messi trải lòng: Tôi tận hưởng từng ngày được chơi bóng, khó dự World Cup 2026 vì tuổi tác

Tiền đạo Lionel Messi thừa nhận nhiều khả năng sẽ không thể tham dự World Cup 2026.

Tối 15/6, siêu sao Lionel Messi ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Argentina trước Úc ở Trung Quốc. Sau khi màn so tài khép lại, Messi đã có những chia sẻ với một kênh truyền hình quê nhà.

Tại đây, Messi cho biết đang tận hưởng từng khoảnh khắc được chơi bóng cho đội tuyển quốc gia. Dù vậy, chủ nhân của 7 Quả bóng vàng thừa nhận nhiều khả năng sẽ không tham dự World Cup 2026.

Messi ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng của tuyển Argentina trước Úc

"Với tuổi tác của tôi, thật khó để điều đó xảy ra (Messi tham dự World Cup 2026). Tôi đang tận hưởng từng khoảnh khắc, từng ngày được khoác áo tuyển quốc gia. Thực tế, World Cup 2026 còn rất lâu nữa mới diễn ra. Trước mắt toàn đội sắp tới là một vòng quay mới với các trận đấu vòng loại và chúng tôi cần dành thời gian cho điều đó", Messi lên tiếng.

Chức vô địch World Cup là danh hiệu Messi đã khao khát trong thời gian dài. Siêu sao 35 tuổi sau cùng đã chinh phục thành công chiếc cúp này tại Qatar hồi năm ngoái. Trả lời phỏng vấn, Messi tiết lộ hài lòng với những gì đã có.

"Tôi đã phải chịu đựng nhiều thứ, trải qua những thời khắc khó khăn. Tôi luôn muốn đạt được những danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia. Trước kia, tôi luôn cảm thấy thiếu vì bản thân đã giành mọi danh hiệu ở cấp CLB nhưng không làm được điều tương tự tại tuyển quốc gia.

Tôi luôn muốn chinh phục World Cup và nếu không vì danh hiệu này, tôi có lẽ đã chia tay tuyển quốc gia. Giờ thì tôi đã là nhà vô địch thế giới. Tôi chưa muốn rời tuyển Argentina ngay lúc này vì muốn tận hưởng cảm giác của một nhà vô địch thế giới", Messi nói thêm.

Messi sẽ không tham dự trận giao hữu với Indonesia vào ngày 19/6

Sau khi trận đấu với Úc kết thúc, Messi cùng Di Maria và Nicolás Otamendi sẽ rời tuyển, không đến Indonesia tham gia đá giao hữu. Messi dự kiến có kỳ nghỉ ngắn cùng gia đình trước khi đến Mỹ khoác áo đội bóng mới Inter Miami.

"Ban đầu, tôi có lựa chọn khác. Dù vậy, tôi hài lòng với quyết định chọn Inter Miami. Tôi háo hức trước những thử thách mới, những trải nghiệm mới. Đến đó là một bước đi quan trọng trong sự nghiệp của tôi", Messi kết luận.

Messi dự kiến ra mắt Inter Miami vào đầu tháng 7. Nhiều khả năng siêu sao người Argentina có trận đấu tiên vào ngày 21/7 trước Cruz Azul ở League Cup.

AB

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/messi-trai-long-toi-tan-huong-tung-ngay-duoc-choi-bong-kho-du-world-cup-2026-vi-tuoi-tac-20230616112050888.htm