Mèo Vạc chủ động phòng, chống rét và giữ ấm cho học sinh

BHG - Ngay từ đầu tháng 10, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo tất cả các trường học trên địa bàn chủ động phòng, chống rét và giữ ấm cho học sinh.

Để làm tốt công tác giữ ấm cho học sinh, các trường tiến hành kiểm tra, rà soát lại cơ sở vật chất nhà ở bán trú, phòng học. Đồ dùng của học sinh bán trú đều được thay thế, bổ sung thêm đảm bảo các em luôn có chăn, ga, đệm, gối đủ ấm. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả nhà ở bán trú; các lớp học điểm trường lẻ, điểm trường chính từ mầm non đến THCS đều có đầy đủ hệ thống cửa kính, điện chiếu sáng đảm bảo thoáng mát vào mùa Hè, ấm vào mùa Đông.

Học sinh lớp 5 tuổi, Trường Mầm non Hoa Lan, tổ 4, thị trấn Mèo Vạc được giữ ấm đầy đủ trong quá trình học tập.

Bên cạnh đó, các thầy, cô giáo cũng chủ động theo dõi tình hình thời tiết để thông báo và hướng dẫn phụ huynh giữ ấm cho con trước khi đến lớp. Với cách làm này, ngoài việc học sinh được mặc ấm ngay từ nhà, nhiều em còn được cha, mẹ chuẩn bị thêm áo rét cầm theo đến trường. Đối với học sinh bán trú, thầy, cô giáo thường xuyên đôn đốc các em trong việc mặc ấm, giữ vệ sinh cá nhân trong mùa Đông.

Cô Nguyễn Thu Trang, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học xã Pả Vi chia sẻ: Đầu tháng 10, khi thời tiết bắt đầu se lạnh, nhà trường đã rà soát lại hệ thống chiếu sáng nhà bán trú; thực hiện lồng chăn, đệm phân phát cho các em. Chúng tôi cũng kêu gọi thêm nguồn xã hội hóa từ các đoàn từ thiện, mạnh thường quân để xin thêm quần, áo ấm, chăn, đệm cho học sinh. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả học sinh trong trường đều được tặng thêm áo ấm từ 2 đến 3 đợt. Đảm bảo các em được giữ ấm đầy đủ trong quá trình học tập, ở bán trú tại trường.

Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Pả Vi, xã Pả Vi (Mèo Vạc) mặc áo ấm đến trường.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Bùi Văn Thư, Trưởng phòng Giáo dục huyện Mèo Vạc cho biết: Việc giữ ấm cho học sinh vào mùa Đông luôn được chú trọng, yêu cầu các trường phải thực hiện tốt. Từ tháng 10, tại các cuộc họp giao ban, chúng tôi đều có những chỉ đạo cụ thể đến lãnh đạo các trường, yêu cầu nhà trường chủ động kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất; thực hiện che chắn phòng ở, phòng học; bổ sung thêm ánh sáng, máy sưởi tại nhà ở bán trú; chú trọng chế độ dinh dưỡng cho học sinh, đảm bảo học sinh được ăn nóng, uống sôi. Ngoài ra, Phòng Giáo dục huyện cũng tham mưu các ban, ngành, đoàn thể huyện trong việc điều tiết các đoàn từ thiện, đảm bảo các trường học trên địa bàn huyện được hỗ trợ đồng đều về đồ dùng, quần, áo ấm cho học sinh.

Năm học 2023 – 2024, huyện Mèo Vạc có 53 trường, 1.014 lớp với 29.334 học sinh thuộc tất cả các cấp. Với sự chủ động, công tác giữ ấm cho học sinh được các trường chuẩn bị và thực hiện đạt yêu cầu; đây được xem là cơ sở để Mèo Vạc làm tốt công tác dạy và học trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Hồng Nhung

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202312/meo-vac-chu-dong-phong-chong-ret-va-giu-am-cho-hoc-sinh-55461dc/