Méo mặt vì học cách sinh con trai trên mạng!

Để sinh được con trai cần ăn thật mặn hoặc người chồng cần để dành con giống trong vòng 7 -10 ngày, khi xuất tinh cần xuất sâu để tinh trùng Y có cơ hội gặp trứng sẽ sinh được con trai... Vẫn có rất nhiều người tin những hướng dẫn sinh con trai rất đơn giản như vậy trên mạng, nên mới dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười.

Rầm rộ trao đổi Sau khi Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) tiêu hủy hơn 30 nghìn cuốn sách hướng dẫn sinh con trai, con gái. Thị trường sách hướng dẫn sinh con theo ý muốn không còn rầm rộ như trước. Thay vào đó người ta có thể lên mạng chia sẻ những kinh nghiệm để sinh được con theo ý muốn. Vì khi có lệnh cấm của cơ quan quản lý, các website có đăng tải những bài hướng dẫn sinh con theo ý muốn đều phải gỡ bỏ nên đã hình thành các diễn đàn trên mạng để thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm. Các quý bà, quý cô đang có ý định sinh con, muốn sinh con như ý muốn, chỉ cần nhấp google và chọn từ khóa làm thế nào để sinh con trai hoặc con gái sẽ có hàng triệu câu trả lời để mọi người tự chọn. Một số hướng dẫn có bài có bản hẳn hoi và được trích lời của những vị bác sĩ có tiếng đảm bảo hiệu quả lên đến 90%. Muốn tham gia vào diễn đàn, chỉ cần đăng nhập để trở thành thành viên. Khi đã là thành viên, chỉ việc đặt câu hỏi lập tức sẽ nhận được hàng loạt câu trả lời từ các thành viên khác. Thậm chí, có rất nhiều thành viên cho biết đã thực hiện thành công mĩ mãn và sẵn sàng truyền cho kinh nghiệm đảm bảo hiệu quả tuyệt đối cho những mẹ khác. Nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi Nghị định số 104/NĐ-CP, ngày 16/09/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số. Theo đó, mọi hành vi như phổ biến các biện pháp tạo giới tính, chẩn đoán giới tính thai nhi bằng xét nghiệm máu, siêu âm, hoặc loại bỏ thai nhi vì lý do giới tính đều bị coi là vi phạm pháp luật. Trên diễn đàn mamcha... một bà mẹ có nick name là limoza đưa ra một một phương pháp sinh “được hướng dẫn của một vị bác sĩ sản khoa đã về hưu” và đảm bảo hiệu quả tới...100%. “Người chồng nên để dành con giống từ 7 -10 ngày, khi giao hợp nên xuất tinh sâu để tinh trùng Y có cơ hội gặp trứng, sau đó không nên đi tắm ngay, nằm nguyên từ 3 -5 tiếng đảm bảo. Ngoài ra, để sinh được con trai nên kết hợp với cả việc kê giường ngủ, nên kê theo hướng Đông Nam...” Theo như chị này quả quyết, phương pháp này sẽ chắc chắn sinh con trai. Một số mẹ còn giới thiệu các phương pháp khác như: cách canh trứng, đến các phòng khám sản siêu âm để nắm chắc ngày nào rụng trứng, ngày nào thụ thai mang lại con theo ý muốn. Trong các phương pháp các mẹ tự hướng dẫn cho nhau việc sinh con gái có vẻ đơn giản hơn. Cụ thể chỉ cần người mẹ ăn thật nhiều đồ chua, chát và hạn chế ăn ngọt như bánh kẹo, đường sữa... Tin... sái cổ! Chị Kim A. (Hoàng Mai, Hà Nội) đang dự định vượt rào sinh thêm con thứ ba với hi vọng sẽ được con trai để có nếp có tẻ. Hơn nữa, vì chồng chị mở công ty riêng đến nay đã có của ăn của để, nên vợ chồng lại muốn có đứa con trai để thừa kế sự nghiệp của bố. Năm ngoái, khi sinh con thứ hai, vợ chồng chị cũng đã nhờ thầy bói xem cho rất kỹ ngày giờ hành sự nhưng kết quả vẫn là con gái. Được bạn bè rỉ tai nhau đủ cách để có được con trai nên chị muốn thử thêm một lần nữa. Chị tham gia vào một diễn đàn treem... Tại đây chị được rất nhiều mẹ truyền cho đủ các kinh nghiệm làm thế nào để có được con trai. Đặc biệt chị tâm đắc nhất là việc làm thế nào để tiêu diệt con giống mang nhiễm sắc thể X ( “hung thủ” của việc sinh con gái) của chồng. Vì vậy, chị Kim A. tìm cách thuyết phục chồng “vì sự nghiệp chung” của hai người bắt đầu tìm cách tìm “giống con trai”. Chặng đường tìm hạt giống xem ra không hề đơn giản. Vợ chồng chị đi siêu âm noãn, que thử ngày rụng trứng để xem ngày nào có thể hành sự hợp lý nhất. Về phía chồng, chị thuyết phục anh cũng đi tiến hành rửa lọc tinh trùng để tìm kiếm khả năng của những con giống mang nhãn hiệu Y được bao nhiêu phần trăm. Đến thời điểm này, chị Kim A. đã mang bầu được hơn 4 tháng. Chị rất tin tưởng sẽ có một cậu con trai. Mọi thứ chị sắm sửa cho đứa con sắp chào đời đều là đồ của con trai. Nhưng khi các thành viên trên diễn đàn sốt ruột giục chị đi siêu âm để biết kết quả thì chị không phản ứng gì. Cũng lên mạng nhờ tư vấn xin đẻ con trai nhưng chị L. (Gốc Đề, Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại không còn được hưởng cảm giác hồi hộp như chị Kim A. Được một tri kỷ trên diễn đàn lamcha... hướng dẫn, chị L. về thực hiện chính sách ăn mặn mong sinh được con trai. Đến bữa ăn tất cả các thứ đều trở nên mặn, gần một tháng chị ép chồng chỉ ăn cá và tôm ngoài ra không ăn gì. Chồng chị L. là con một, nên gánh nặng cháu đích tôn đè lên vai chị. Chị luôn tự nhủ mình rằng ông trời chẳng phụ người có công nên càng cố gắng thực hiện phương châm mà những nhà tiên tri đã nói. Chị L. nhớ lại những ngày đầu ốm nghén, chỉ thích ăn những đồ chua, đồ chát. Hoảng hốt, sợ mình sinh con gái chị lại lên mạng cầu cứu đồng minh tìm cách để cố gắng cải thiện không ăn chua, ăn chát mong nặn được thằng cu. Khi thai được 23 tuần chị L. đi siêu âm ở một phòng khám tư. Đang khám, chị lạnh người khi khi cô y tá nói cô bé này có vẻ nghịch lắm đây. Kết quả của những ngày tháng ăn mặn của chị có thể sẽ cho ra đời một cô bé ngộ nghĩnh. "Quá ấu trĩ” Khi nghe đến việc chị em lên mạng rồi tự hướng dẫn nhau làm thế nào để sinh được con trai, con gái, bác sĩ Hồng Minh (Trung tâm tư vấn Sức khỏe sinh sản và Kế hoạch hóa gia đình - Bệnh viện Phụ sản Trung ương) phải thốt lên: "Thời buổi nào rồi mà sao nhiều người còn mập mờ thông tin vậy”. Theo bác sĩ Minh, chưa nói đến chuyện pháp luật cấm việc lựa chọn giới tính thai nhi, xét về mặt khoa học, có những phương pháp có thể đúng với người này mà không đúng với người khác. Không có phương pháp nào như là bí kíp sinh con trai cả. PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương khẳng định: Chưa có một công trình nghiên cứu, số liệu thống kê về tỷ lệ thành công của các phương pháp hướng dẫn sinh con theo ý muốn. Quan niệm kiêng khem trong ăn uống và sinh hoạt vợ chồng để sinh con trai là ấu trĩ. Cơ thể con người luôn luôn cân bằng độ Ph nên khi ăn thêm cái gì đó cơ thể sẽ tự đào thải, việc ăn quá mặn thận sẽ đào thải nếu các cơ quan không đào thải sẽ dẫn đến thừa chất gây hại cho cơ thể chứ không hề có lợi. Việc người phụ nữ ăn gì sẽ không thay đổi tính kiềm hay axit trong cơ thể. Trên thực tế, nhiều người đàn ông chỉ có tinh trùng Y (sinh con trai) hay X (sinh con gái) thì có sử dụng phương pháp nào thì vẫn sinh con một bề. Phương Thúy

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com.vn/story.aspx?id=5236&lang=vn&zone=4&zoneparent=0