Mèo khắp Đông Nam Á hội ngộ về TP.HCM tham dự cuộc thi sắc đẹp

Gần 90 con mèo trong khu vực Đông Nam Á hội ngộ về TP.HCM để tham dự cuộc thi sắc đẹp, các ứng cử viên sẽ phải trải qua các phần thi về sức khỏe, hình thể.

Ngày 28/10, Hội bảo vệ Động vật Việt Nam - Liên chi hội Mèo Việt Nam tổ chức cuộc thi sắc đẹp Mèo 2023.

Cuộc thi nhằm tôn vinh những người nuôi mèo trong khắp khu vực Đông Nam Á và những nhà nhân giống mèo tại khu vực phía Nam.

Cat show năm nay có sự tham gia gần 90 thí sinh mèo, trong đó có hơn 60 thí sinh mèo giống trong nước, 12 bé mèo tới từ nước ngoài với giống loài đa dạng như mèo ta, mèo Anh lông ngắn, mèo tai cụp, mèo Ba Tư, mèo nhân sư Ai Cập, mèo Bengal…

Đặc biệt, chương trình sẽ tìm ra kiện tướng mèo quốc tế duy nhất nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Liên đoàn Mèo thế giới.

Để chọn ra “quán quân” mèo xinh đẹp và xuất sắc nhất, các ứng cử viên sẽ phải trải qua các phần thi về sức khỏe, hình thể theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Mèo thế giới.

Người “cầm cân nảy mực” trong Cat Show năm nay đều đến từ Châu Âu, trong đó có 3/4 giám khảo kim Cương, giám khảo cấp cao - họ là lãnh đạo của Liên đoàn Mèo thế giới. Từng thí sinh mèo sẽ được chấm điểm dựa theo bộ tiêu chí về dáng, khuôn mặt, đuôi, lông và màu da. Ngoài ra, màu mắt hay biểu cảm của thú cưng cũng là tiêu chí được tính điểm.

Anh Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Liên chi hội Mèo Việt Nam cho hay, bên cạnh việc thúc đẩy nghề nhân giống chuyên nghiệp phát triển, cuộc thi còn là nơi tỏa thông điệp yêu thương động vật, kêu gọi cách hành xử văn minh với thú cưng.

“1 trong những nhiệm vụ chính của Hội là ngăn chặn những hành vi bạo lực, ngược đãi đối với động vật. Ngoài ra, Hội cũng sẽ nghiên cứu, chủ trì, tư vấn các đề tài, dự án về bảo vệ động vật…”, anh Sơn nói.

Mèo được chủ chải chuốt lông trước giờ trình diễn.

Những con mèo đoạt giải tại cuộc thi.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/gan-90-thi-sinh-meo-khap-dong-nam-a-hoi-ngo-ve-tp-hcm-tham-du-cuoc-thi-sac-dep-ar830315.html