Mênh mang sóng nước Quỳnh Nhai

Như một điểm hẹn trong hơn một thập niên qua, mỗi độ xuân về, lòng hồ Quỳnh Nhai luôn đong đầy mênh mang sóng nước, mời gọi du khách gần xa về với đền Nàng Han; Đền Linh Sơn Thủy Từ; thưởng ngoạn phong tục gội đầu, đua thuyền trên sông và vãn cảnh “biển hồ” tráng lệ. Du lịch Quỳnh Nhai ngày càng phát triển, các sản phẩm mới được hình thành, nhất là du lịch tâm linh gắn với sản phẩm du lịch đặc trưng vùng sông nước đã mang đến cho du khách những trải nghiệm, khám phá mới mẻ và ý nghĩa khi du xuân nơi đây.

Quỳnh Nhai mùa này khoác lên mình màu xanh thăm thẳm của núi rừng hùng vĩ, xanh ngọc bích của biển hồ bao la, xanh non tơ của những chồi non lộc biếc vườn cây ăn quả. Điểm dừng chân đầu tiên khi đến Quỳnh Nhai, du khách dâng hương thành kính với vị nữ tướng tài ba của dân tộc Thái tại Đền Nàng Han, dâng hương Đền Linh Sơn Thủy Từ. Nơi đây có tượng Phật Bà Quan Âm cao 32m, thế “tựa sơn hướng thủy”, mặt trước hướng ra lòng hồ, lưng tựa vào dãy núi đá vôi. Bức tượng được hoàn thành vào cuối năm 2020, xây dựng ở vị trí cao trên đỉnh đồi với ý nghĩa mang lại bình an cho vùng sông nước và tạo điểm nhấn ấn tượng cho du lịch biển hồ Quỳnh Nhai.

Du khách trải nghiệm du lịch trên lòng hồ thủy điện Sơn La tại Quỳnh Nhai.

Bà Điêu Thị Nhất, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quỳnh Nhai, cho biết: Mỗi năm, Quỳnh Nhai đón trên 200.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm, trong đó tập trung vào dịp đầu năm gắn với du lịch tâm linh và lễ hội. Cuối năm trước gối xuân sau cũng là thời điểm lòng hồ Quỳnh Nhai tích nước và đẹp nhất trong năm, là dịp để các du khách thỏa sức trải nghiệm, khám phá du lịch biển hồ.

Xuôi theo quốc lộ 279 từ trung tâm huyện khoảng 5 km, du khách sẽ đặt chân đến cầu Pá Uôn, cây cầu có trụ cao nhất Việt Nam, dài hơn 1,4 km như một dải lụa nối đôi bờ sông Đà, kết nối các vùng dân cư và giao thương hàng hóa. Chân cầu Pá Uôn luôn nhộn nhịp với những hợp tác xã thủy sản, hàng trăm lồng cá nuôi quanh năm, mang lại sinh kế bền vững cho người dân. Hai bên cầu là các tổ hợp khách sạn, khu nghỉ dưỡng sinh thái đang hình thành, tô điểm và thêm sức sống cho vùng sông nước Quỳnh Nhai. Từ đây, du khách sẽ bắt đầu hành trình khám phá biển hồ bằng du thuyền để ngược dòng về tới tận cột mốc của trung tâm huyện Quỳnh Nhai cũ.

Anh Điêu Đức Trọng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Quỳnh Nhai Travel, nói: Là doanh nghiệp tiên phong khai phá du lịch lòng hồ Quỳnh Nhai, chúng tôi cung cấp các dịch vụ du lịch khám phá biển hồ, ẩm thực, nghỉ dưỡng... Tùy theo nhu cầu, thuyền của chúng tôi có thể đưa du khách theo hành trình khám phá đến cột mốc huyện cũ, dâng hương tại khu thờ Phật Bà Quan Âm thuộc địa phận xã Mường Chiên. Hoặc cung cấp hành trình ngược theo lòng hồ đến thị xã Mường Lay, Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên và Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Trên hành trình đó, du khách ghé thăm vịnh Uy Phong để có trải nghiệm mới lạ với bóng chuyền hơi dưới nước, câu cá trên lòng hồ, thích thú để cá mát xa chân, thưởng thức ẩm thực cá sông Đà, thử sức với chèo thuyền trên sông... Hay lên đảo Trái Tim, đảo Đà Giang để vãn cảnh, chụp ảnh lưu niệm, đây cũng là điểm hẹn thú vị vào mỗi cuối tuần của gia đình, bạn bè hay các buổi team building, cắm trại và nghỉ dưỡng trên đảo của các nhóm du khách số lượng lớn. Dịp đầu xuân, những địa điểm này được trang hoàng, mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.

Anh Đinh Xuân Hiến, du khách đến từ tỉnh Đồng Nai, chia sẻ: Quỳnh Nhai có lòng hồ thủy điện tráng lệ, vẻ đẹp hữu tình hút hồn những du khách đặt chân đến. Con người nơi đây thân thiện, mến khách, khiến chúng tôi luôn cảm giác lưu luyến và muốn được quay trở lại nhiều lần hơn nữa.

Du xuân trên lòng hồ Quỳnh Nhai, du khách được thả mình theo mây gió, tâm hồn thư thái trôi theo dòng nước, lặng ngắm những dãy núi đá vôi cao sừng sững soi bóng xuống mặt hồ lung linh, kỳ ảo. Du lịch lòng hồ đã và đang trở thành một sản phẩm mới với 8 điểm đến đủ điều kiện đón khách du lịch, góp phần đưa Quỳnh Nhai từng ngày đổi mới và phát triển. Bên cạnh đó, Quỳnh Nhai cũng là điểm hẹn không thể bỏ lỡ mỗi dịp tết đến xuân về với những lễ hội truyền thống đặc sắc. Đặc biệt là lễ hội gội đầu của đồng bào Thái trắng tổ chức vào ngày 30 tháng Chạp, hay lễ hội đua thuyền truyền thống dịp đầu đầu năm sôi động cả vùng sông nước với những đặc trưng văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Ông Lò Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, cho biết thêm: Huyện đang tiếp tục thu hút đầu tư để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện tại, đồng thời phát triển thêm nhóm sản phẩm mạo hiểm và khám phá trải nghiệm mặt nước, vách núi, hang động… xây dựng sản phẩm văn hóa đặc sắc, sản phẩm du lịch cộng đồng cùng các sản phẩm OCOP đặc trưng để Quỳnh Nhai trở thành khu du lịch cấp tỉnh, giai đoạn 2021-2030.

Hương sắc mùa xuân đã lan tỏa khắp mọi miền, biển hồ Quỳnh Nhai vào độ đẹp nhất, là dịp không thể bỏ lỡ với mỗi du khách yêu mến phong cảnh non nước hữu tình. Quỳnh Nhai cũng là điểm hẹn đáng đến, không chỉ để thưởng ngoạn vẻ đẹp thanh bình của miền sông nước, mà còn là nơi tìm về sự an yên trong tâm hồn giữa chốn thiên nhiên tuyệt đẹp làm say đắm lòng người.

Thanh Đào

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/du-lich/menh-mang-song-nuoc-quynh-nhai-6Qij4M2IR.html