Melania Trump – Từ siêu mẫu thành đệ nhất phu nhân Mỹ

Sinh ra ở Slovenia, từng là một người mẫu nổi tiếng, bà Melania sẽ trở thành đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên sinh ra ở nước ngoài kể từ những năm 1820 sau khi chồng bà Donald Trump trở thành tổng thống đắc cử.

Bà Melania 46 tuổi sẽ là người vợ thứ ba đầu tiên của một tổng thống bước vào Nhà Trắng, là đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ, là đệ nhất phu nhân đầu tiên nói thành thạo tới 5 thứ tiếng: Slovenia, Đức, Pháp, Serbia và Anh.

Bà Melania cũng sẽ là đệ nhất phu nhân đầu tiên lớn lên ở một quốc gia dưới thời cầm quyền của đảng cộng sản và chắc chắn là đệ nhất phu nhân đầu tiên từng chụp ảnh khỏa thân. Năm 1995, bà chụp ảnh cho tạp chí Max và năm 2000 chụp cho tạp chí GQ.

Bà Melania trong trang phục váy cưới trên bìa tạp chí Vogue.

Cựu siêu mẫu sinh ra với cái tên Melania Knavs ở Sevnica, cách không xa thủ đô của Slovenia là Ljubljana. Bố mẹ bà là bà Amalija, nhà thiết kế mẫu tại một nhà máy quần áo trẻ em và ông Viktor, một tài xế. Bà học thiết kế và kiến trúc trước khi rời tới Milan (Italy) và Paris (Pháp) để bắt đầu sự nghiệp người mẫu. Sau đó, bà chuyển tới New York năm 1996 để tiếp tục sự nghiệp người mẫu.

Cô gái Melania bắt đầu làm người mẫu từ năm 16 tuổi. Nhiếp ảnh gia Stane Jerko đã phát hiện ra cô khi ông rời một chương trình biểu diễn thời trang và mời cô gái tới chụp ảnh thử. Buổi chụp ảnh với nhiếp ảnh gia tên tuổi đã giúp Melania nổi tiếng, giúp cô ký được hợp đồng với công ty người mẫu Italy tên là ID ở Milan khi mới 18 tuổi. Trong sự nghiệp làm mẫu, cô đã làm tỏa sáng các sàn diễn thời trang và tạp chí thế giới.

Sau này, bà Melania gặp ông Trump tại một bữa tiệc ở câu lạc bộ Kit Kat tại New York năm 1998 khi bà 28 tuổi, ông Trump 52 tuổi. Ông Trump xuất hiện tại bữa tiệc với người thừa kế một hãng mỹ phẩm Na Uy nhưng lại đi thẳng tới chỗ Melania và hỏi xin số điện thoại. Tuy nhiên, vì ông Trump đã có một cuộc hẹn hò với người khác nên bà từ chối cho số điện thoại mà lại hỏi xin số điện thoại của ông. Về sau, bà nói: “Nếu tôi cho anh ấy số của mình, tôi chỉ là một trong những phụ nữ anh ấy gọi điện. Tôi muốn xem ý định của anh ấy là gì. Bạn biết rất nhiều điều về người đàn ông dựa trên loại số điện thoại mà anh ấy đưa cho bạn. Anh ấy đã cho tôi mọi số điện thoại của anh ấy”.

Bà Melania cạnh ông Trump trên sân khấu sau khi ông phát biểu vào đêm thắng cử.

Sau lần gặp gỡ ấy, bà Melania đã chờ cả tuần rồi mới gọi điện. Họ bắt đầu gặp nhau, chia tay vài tháng khi ông Trump tính chuyện tranh cử tổng thống năm 2000. Họ kết hôn năm 2005. Vợ chồng Bill và Hillary Clinton chính là hai trong số 350 vị khách mời tại lễ cưới của ông Trump và bà Melania tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida. Tại lễ cưới, bà Melania mặc bộ váy đính 1.500 viên pha lê của hãng Dior trị giá 100.000 USD. Các vị khách được thiết đãi chiếc bánh cưới 7 tầng, nặng 90 kg của hãng Grand Marnier. Con trai của cặp đôi là Barron ra đời tháng 3/2006.

Bà Melania từng nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2005: “Để lấy một người đàn ông như Donald, bạn cần phải biết mình là ai. Bạn cần phải rất mạnh mẽ và thông minh”. Khi trở thành đệ nhất phu nhân, dư luận dự báo bà sẽ sống một cuộc sống thận trọng, kín đáo trong Nhà Trắng, phần lớn thời gian sẽ tập trung vào chăm sóc chồng và gia đình, thay vì quan tâm tới sáng kiến chính sách. Năm 1999, khi tờ New York Times phỏng vấn bà Melania rằng bà sẽ đóng vai trò gì nếu bạn trai của bà khi đó trở thành tổng thống, bà nói rằng bà sẽ “rất truyền thống, như Betty Ford hoặc Jakie Kennedy”.

Ông Trump cùng người vợ thứ ba và con trai.

Cách đây không lâu, dư luận còn giận dữ trước bài phát biểu của bà Melania đọc tại đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa vì nó có nhiều điểm giống đáng kinh ngạc với bài phát biểu của bà Michelle Obama. Điều này có thể khiến bà muốn ở sau hậu trường. Vài ngày trước khi cuộc bầu cử tổng thống hôm 8/11, bà Melania cho biết nếu trở thành đệ nhất phu nhân, bà sẽ muốn hành động để giảm tình trạng bắt nạt trên mạng xã hội. Bà nói: “Không bao giờ ổn cả khi một bé gái hay bé trai 12 tuổi bị chế giễu, bắt nạt hoặc công kích. Điều đó là khủng khiếp nếu xảy ra trên sân chơi và hoàn toàn không thể chấp nhận được nếu một ai đó làm điều này mà giấu tên trên internet”. Theo bà Melania, bà sẽ tìm cách tốt hơn để bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội và “đó sẽ là một trong những trọng tâm của tôi nếu tôi có đặc ân trở thành đệ nhất phu nhân của các bạn”.

Khi đứng cùng chồng lúc ông bị cáo buộc về các hành vi ứng xử không phù hợp với phụ nữ, bà Melania cũng cảnh báo chồng “hành động cho ra dáng tổng thống hơn”. Tháng 10, bà cũng nói với phóng viên kênh CNN rằng bà không ngại đưa ra lời khuyên với chồng: “Tôi bày tỏ quan điểm của tôi với anh ấy rất nhiều lần. Tôi không đồng ý với mọi thứ anh ấy nói nhưng đó là điều bình thường. Tôi là một con người riêng, tôi nói với anh ấy những gì tôi nghĩ. Tôi đứng rất vững bằng đôi chân của mình”.

Trước khi ông Trump tuyên bố ý định tranh cử tổng thống, tài khoản Twitter của bà Melania liên tục được cập nhật hình ảnh về lối sống sang trọng, hay đi đây đi đó của chủ nhân. Bà đưa lên mạng những bức ảnh trong các cuộc tụ họp của giới thượng lưu, những sự kiện thể thao lớn. Trong mỗi bức ảnh, bà đều xuất hiện với trang phụ không thể chê vào đâu được.

Hiện giờ, bà Melania điều hành một công ty trang sức, bán các sản phẩm trên kênh mua sắm QVC. Bà từng đùa rằng sau việc chăm sóc con trai và điều hành công ty, chồng bà chính là công việc thứ ba.

Thùy Dương

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/nhan-vat-su-kien/melania-trump-tu-sieu-mau-thanh-de-nhat-phu-nhan-my-20161110221125957.htm