Medvedev sa thải hàng loạt quan chức vì vụ đánh bom

(LĐO) - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 8.2 đã sa thải hàng loạt quan chức của Cục tình báo an ninh Liên bang Nga (FSB) vì không làm tròn nhiệm vụ dẫn đến vụ đánh bom tại sân bay Domodedovo, Mátxcơva hôm 24.1.

"Tổng thống Medvedev đã được nhận một bản danh sách các nhân viên của cơ quan An ninh Liên bang bị sa thải vì sự tắc trách dẫn tới vụ tấn công ở sân bay Domodedovo", hãng tin ITAR - TASS dẫn lời bà Natalia Timakova - phát ngôn viên của Điện Kremlin cho hay. Giám đốc FSB Alexander Bortnikov là người lập danh sách những quan chức có lỗi trong vụ đánh bom theo lệnh của Tổng thống Medvedev. Hiện Tổng thống đã chuẩn y quyết định cách chức những người này. Không chỉ vậy, sau khi kết quả điều tra về vụ đánh bom được công bố, sẽ còn nhiều nhân viên an ninh của Liên bang Nga nằm trong danh sách "đen" này. "Tất cả cũng sẽ bị trừng phạt", bà Natalia Timakova tuyên bố. Hiện nay Điện Kremlin vẫn từ chối tiết lộ danh tính của những quan chức bị sa thải hay xác nhận có tất cả bao nhiêu quan chức bị mất việc trong đợt này. Trong một thông cáo chính thức mới đây, FSB chỉ nói chung chung rằng, "một vài quan chức cấp cao của FSB đã bị điều tra thẩm vấn" xung quanh vụ nổ bom ở sân bay Domodedovo. Trong số đó có 2 sếp phụ trách an ninh giao thông của phòng an ninh kinh tế trực thuộc Cục tình báo an ninh liên bang (FSB). Trong khi người đứng đầu bộ phận này là Sergei Chernyshev đã bị cảnh cáo thì sếp phó của đơn vị này chỉ bị "khiển trách" - FSB cho biết. Tuy nhiên, theo các chuyên gia của ngành an ninh Nga, những quan chức bị sa thải trong đợt này chỉ vô tình là những người "giơ đầu chịu báng" mà thôi. Bởi bộ phận phụ trách các vấn đề giao thông của Phòng quản lý an ninh kinh tế chỉ chịu trách nhiệm các tội phạm kinh tế. Họ không trực tiếp làm nhiệm vụ chống khủng bố. Andrei Soldatov, một chuyên gia an ninh cho biết: "Một bộ phận trong Cục tình báo an ninh liên bang FSB có cái tên liên quan tới chữ "giao thông". Tuy nhiên, trên thực tế, đây không phải đơn vị làm nhiệm vụ chống khủng bố". Ở một diễn biến khác, trong ngày 8.2, Thủ tướng Nga Putin đã sa thải Gennady Kurzenkov, người đứng đầu cơ quan giám sát của Bộ Giao thông nước này. Lan Phương (Theo AFP)

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/medvedev-sa-thai-hang-loat-quan-chuc-vi-vu-danh-bom/31766