Mẹ tử nạn, con động thai sau khi bị cướp

Bất ngờ bị cướp giật túi xách, 2 người phụ nữ ngã xuống đường. Hậu quả, mẹ tử vong, con bị động thai phải đưa vào bệnh viện cấp cứu

Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM trích xuất camera truy tìm 2 tên cướp giật túi xách gây ra cái chết của bà Lê Mộng Huyền (46 tuổi; ở quận Bình Tân, TP HCM).

Tối 15-2, chị Trần Lê Tuyết Nhị (22 tuổi; đang mang thai) chở mẹ là bà Lê Mộng Huyền đi từ ngã tư An Sương (quận 12) về khu An Lạc (quận Bình Tân).

Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1 (đoạn thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) thì bất ngờ bị hai thanh niên áp sát giật túi xách.

Do túi xách vướng vào tay bà Huyền nên cả xe và người ngã xuống đường. Người dân nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bà Huyền đã tử vong; chị Nhị bị động thai

L.Phong - S.Hưng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/me-tu-nan-con-dong-thai-sau-khi-bi-cuop-20170217113716567.htm