Mẹ mang bầu cùng con gái 20 tháng tuổi tử vong trong nhà nghỉ

Do mâu thuẫn chuyện gia đình, người mẹ đang mang bầu 3 tháng cùng con gái 20 tháng tuổi uống thuốc diệt cỏ tự tử rồi để lại thư tuyệt mệnh.

Sáng 18/10, tin từ Công an xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tự tử bằng thuốc diệt cỏ. Nạn nhân là chị V.T.T.T (SN 1987, ở xã Thiệu Dương) cùng con gái mới 20 tháng tuổi.

Chị T. đã ly thân với chồng nhiều tháng qua (ảnh Facebook cá nhân)

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 18h ngày 15/10, chị T. cùng 2 con nhỏ (gồm bé trai 7 tuổi và bé gái 20 tháng tuổi) bắt taxi từ nhà mẹ đẻ tại xã Dân Lý (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) về nhà chồng tại xã Thiệu Nguyên. Thế nhưng chị T. đã không về nhà chồng mà bắt taxi đến một nhà nghỉ trên địa bàn TP. Thanh Hóa.

Rạng sáng ngày 16/10, bố đẻ chị T. nhận được điện thoại chị T. đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Nhận được tin dữ, bố đẻ chị T. vội vã đến bệnh viện thì được các bác sĩ thông báo rằng chị T. đã tử vong vì uống thuốc diệt cỏ. Con gái chị T. 20 tháng tuổi bị mẹ cho uống thuốc cỏ đã được các bác sĩ chuyển sang bệnh viện Nhi Thanh Hóa và cũng tử vong sau đó. Rất may bé trai 7 tuổi của chị T. không uống thuốc nên đã may mắn sống sót.

Người thân bàng hoàng, đau xót trước cái chết của hai mẹ con chị T.

“Biết chúng nó hay mâu thuẫn, tôi cũng đã nhiều lần khuyên ngăn, nhưng không ngờ con mình lại nghĩ quẩn như thế”. - mẹ chị T. gào khóc.

Theo người nhà, chị T. để lại một lá thư tuyệt mệnh nhắn nhủ gia đình: “Khi con chết, con muốn hai mẹ con được hỏa thiêu, rồi gửi cốt lên chùa để chúng con được gần nhau”.

Được biết, chị T. lấy chồng được 7 năm, chồng chị là một bộ đội chuyên nghiệp hiện đang công tác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

HOÀNG MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/me-mang-bau-cung-con-gai-20-thang-tuoi-tu-vong-trong-nha-nghi-d65668.html