Mê mẩn khoảng vườn 18m2 giữa Thủ đô ngập tràn cây "hút độc", báo ngoại khen hết lời

Chủ nhà dành không gian sân thượng để trồng toàn các loại cây cảnh có tác dụng thanh lọc không khí.

Hà Nội là một trong những thành phố ô nhiễm không khí nhất trên thế giới. Năm 2016, mức phân tử PM2.5 ở Hà Nội cao gấp bảy lần so với mức cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Chất lượng không khí suy giảm ở Hà Nội là do mật độ các phương tiện giao thông cao và các hoạt động công nghiệp.

Ngôi nhà ống 3 tầng ở quận Đống Đa, Hà Nội đã mang lại không khí trong lành cho không gian của mình bằng những chậu cây xanh có chức năng giải độc không khí. Chúng không chỉ là cây cảnh để trang trí, mà còn là những cây làm sạch không khí có thể hấp thụ độc tố độc hại.

Khoảng không gian 18m 2 nằm trên sân thượng của một ngôi nhà 3 tầng. Cấu trúc chính được cấu thành bởi nhiều khung hình vuông. Mỗi khung hình vuông nhỏ hoạt động như một gian kệ nhỏ để một vài chậu cây, sự kết hợp của nhiều khung hình vuông tạo ra một kệ lớn, đủ chỗ để nằm nghỉ ngơi.

Với nhiều tầng cao khác nhau, không gian không bị nhàm chán. Ánh sáng và gió xuyên qua các lỗ rỗng. Ranh giới giữa bên trong và bên ngoài bị làm mờ đi. Thiên nhiên, con người và không gian như hòa vào nhau.

Màu trắng của khung thép và các viên đá cuội tròn màu trắng trên sàn nhà hòa lẫn vào bầu trời và mây, phản chiếu ánh sáng theo nhiều hướng. Trong khi đó, mái bằng polycarbonate mờ làm giảm bức xạ mặt trời.

Ở độ cao khác nhau, các khối hình lập phương 200x200x200mm treo và lơ lửng xung quanh. Trong khung cảnh này, mọi người có thể tìm thấy sự tĩnh lặng của mình trên một cái võng treo.

Tại khu vườn sân thượng, kiến trúc, theo nghĩa này, hoạt động như một sợi dây thắt chặt sự tương tác và kết nối giữa con người và thiên nhiên.

Theo Ngọc Trâm (Khám phá)

Theo Ngọc Trâm (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/nha-dep/me-man-khoang-vuon-18m2-giua-thu-do-ngap-tran-cay-hut-doc-c169a307039.html