Mẹ đơn thân chăm con ung thư được bạn đọc ủng hộ gần 100 triệu đồng

Hơn 2 năm ròng rã cùng con chống chọi căn bệnh hiểm nghèo, người mẹ đơn thân đã 'sức cùng lực kiệt'. Qua Báo VietNamNet, bạn đọc ủng hộ mẹ con chị gần 100 triệu đồng, có thêm chi phí chữa bệnh.

Mẹ con chị Trương Thị Kim Khánh là nhân vật trong bài viết: "Không có tiền, mẹ đơn thân chỉ biết mua thuốc giảm đau cho con cầm cự". Vợ chồng sớm ly hôn, chị Khánh cùng con gái lớn vào Vũng Tàu bươn chải. Em Cao Huy Hoàng, con chị Khánh phát hiện mắc bệnh ung thư khi đang sống với bố.

Cũng bởi không có điều kiện chữa trị, Hoàng vào Vũng Tàu để mẹ chăm sóc. Ba mẹ con nương tựa vào nhau trong căn nhà thuê lụp xụp. Hằng ngày, chị Kim Khánh mải miết làm đủ mọi việc, cố tằn tiện kiếm thêm tiền mua thuốc cho con. Chị gái Hoàng biết em mắc bệnh cũng xin nghỉ học, đi làm phụ mẹ.

Bạn đọc VietNamNet ủng hộ em Cao Huy Hoàng gần 100 triệu đồng.

Theo thời gian, bệnh của Hoàng ngày càng trở nặng và đã ở giai đoạn cuối. Khó khăn liên tiếp chất chồng, đè nặng lên vai người mẹ đơn thân khốn khổ. Số tiền chắt bóp cùng vay mượn mới có được, chị Khánh không dám tiêu gì mà dành mua thuốc cho con, còn cái ăn thì trông chờ vào những suất cơm từ thiện, vậy mà cũng sớm hết nhẵn.

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều tấm lòng nhân ái đã bày tỏ sự thương xót, sẻ chia và giúp đỡ đến hai mẹ con. Ngoài số tiền 99.691.000 đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua Báo VietNamNet, nhiều nhà hảo tâm đã liên lạc trực tiếp để động viên hơn 38 triệu đồng.

Bác sĩ điều trị trực tiếp cho Huy Hoàng thông tin: “Trước đây bệnh nhân điều trị ngoài Hà Nội nhưng do gia đình khó khăn nên bỏ ngang và cũng mất đi giai đoạn vàng. Hiện bác sĩ cũng đã lên phác đồ điều trị, mặc dù bị gián đoạn nhưng ca này vẫn có tín hiệu đáng mừng nếu theo sát phác đồ của bác”.

Chị Kim Khánh nghẹn ngào: "Tôi xin nhờ Báo VietNamNet gửi lời cảm ơn chân thành tới quý bạn đọc đã quan tâm tới con tôi. Tôi chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, bình an và có thể giúp thêm những mảnh đời bất hạnh khác".

Thu Hiền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-don-than-cham-con-ung-thu-duoc-ban-doc-ung-ho-gan-100-trieu-dong-2253520.html