Mẹ chồng ủ rượu một năm để đón con dâu vào cửa

Khi biết cặp đôi chuẩn bị đi đến hôn nhân, mẹ chồng đã dành hẳn một năm để ngâm rượu, chuẩn bị cho ngày trọng đại của đôi trẻ.

Khác với nhiều cặp mẹ chồng – nàng dâu khác, Ngọc Huyền may mắn khi có được một người mẹ chồng yêu thương mình hết mực.

Kể từ lúc mới yêu nhau, Ngọc Huyền đã nhận được sự ủng hộ và cổ vũ hết mình của mẹ bạn trai.

Khi biết cặp đôi quyết định đi đến hôn nhân, mẹ chồng Ngọc Huyền dành một năm ngâm rượu chuẩn bị cho ngày trọng đại của đôi trẻ.

Theo cô dâu Ngọc Huyền, mẹ chồng cô là người phụ nữ tuyệt vời, luôn hy sinh vì con cái và gia đình, luôn muốn điều tốt nhất cho các con.

Còn với chú rể Ngọc Quyết, anh luôn tâm niệm “Phải lấy người giống mẹ”. Ngọc Quyết chia sẻ: “Mẹ không cầm tay chỉ việc bao giờ, nhưng mẹ luôn đứng sau tôi để khi tôi cần mẹ sẵn sàng đưa ra những lời khuyên đắt giá. Mẹ không chỉ tôn trọng không gian riêng của con cái mà còn tôn trọng những những quyết định của con cái”.

Làm dâu trưởng khi 24 tuổi, Ngọc Huyền gặp rất nhiều bỡ ngỡ, nhưng với sự giúp đỡ của mẹ chồng, cô dâu mới nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nhà chồng.

Ngay cả chuyện hai vợ chồng quyết định sinh con ở nước ngoài, mẹ chồng cũng là người đầu tiên ủng hộ, tiếp sức mạnh cho hai vợ chồng cũng như thuyết phục bố mẹ hai bên.

Cặp đôi kết hôn khi đứa con đầu lòng được 11 tháng tuổi.

Chú rể Phạm Quyết nói:“Tôi cảm thấy quyết định sinh em bé rất sáng suốt. Khi có con tôi cảm thấy cuộc sống có trách nhiệm hơn, hiểu được trách nhiệm làm cha mẹ”.

Còn với mẹ chồng, bà để con dâu tự quyết định hết về việc nuôi dạy con cái, khi cần bà chỉ đưa ra lời khuyên còn đâu tôn trọng ý kiến của các con. “Đó là điều em nể mẹ nhất” - Ngọc Huyền tâm sự.

Vì muốn 2 con có một đám cưới hiện đại nhưng vẫn tuân thủ các nghi thức truyền thống, mẹ chồng Ngọc Huyền lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho con từ khi cả 2 còn đang du học bên Mỹ.

Chính bà là người đưa ra ý tưởng làm lễ Thuận Hằng cho 2 con tại chùa.

“Ở Việt Nam hiếm khi được mẹ nấu ăn cho, nhưng khi mẹ sang Mỹ thăm, bao giờ bà cũng nấu cho 2 đứa những món khoái khẩu” – Cặp đôi hóm hỉnh nói.

Dẫu là một doanh nhân thành đạt nhưng mẹ chồng rất tâm lý, tôn trọng ý kiến các con và có rất nhiều điểm chung với cô dâu.

Ca sĩ Đăng Khôi - một người bạn của cặp đôi cũng có mặt và hát tặng gia đình tại lễ cưới./.

Thiếu Anh/VOV.VN
Ảnh: NVCC

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/me-chong-u-ruou-mot-nam-de-don-con-dau-vao-cua-656290.vov