Mẹ bị trầm cảm sau sinh ảnh hưởng đến cảm xúc của con

Mẹ bị trầm cảm sau sinh thường dẫn đến tăng nguy cơ con khó điều chỉnh cảm xúc. Đây là kết luận của các nhà khoa học đến từ Đại học Brown, Mỹ đăng tải trên Tạp chí Child Development.

Tác giả chính của nghiên cứu, TS. Stephanie Parade cùng các đồng nghiệp đã tiến hành phân tích 147 gia đình có trẻ dưới 30 tháng tuổi. Tính khí của đứa trẻ được đánh giá ở 8, 15 và 30 tháng tuổi. Các bà mẹ được phỏng vấn để xác định liệu họ có bị trầm cảm sau sinh hay không. Các thành viên trong gia đình cũng được yêu cầu đánh giá các triệu chứng, sự nhạy cảm của người mẹ. Kết quả cho thấy những bà mẹ trầm cảm không nhạy cảm với các cảm giác của trẻ dẫn đến trẻ hay cáu bẳn, khó điều chỉnh cảm xúc. Các nhà nghiên cứu tin rằng các bà mẹ đáp ứng nhu cầu của con họ ngay cả khi họ đang chiến đấu với chứng trầm cảm thường giúp dạy cho những đứa trẻ này cách điều chỉnh cảm xúc tiêu cực. Các thành viên trong gia đình cũng có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ sản phụ trong việc cân bằng tâm lý sau sinh.

Q.C (Theo Dailymail)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/me-bi-tram-cam-sau-sinh-anh-huong-den-cam-xuc-cua-con-n134911.html